close Đăng nhập

DIC Corp dự chi gần 9.400 tỷ đồng làm 3 dự án nhà ở xã hội

(VietTimes) – DIC Corp dự kiến xây dựng 3 dự án nhà ở xã hội tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hậu Giang với tổng mức đầu tư 9.390 tỷ đồng, cung ứng ra thị trường 6.615 căn hộ.

Phối cảnh dự án Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang.(Ảnh: DIC Corp)
Phối cảnh dự án Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang.(Ảnh: DIC Corp)

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa công bố kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hậu Giang, góp phần hiện thực hóa đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ.

Ông Nguyễn Quang Tín, Tổng Giám đốc Tập đoàn DIC cho biết, các dự án nhà ở xã hội nằm trong 20% quỹ đất tại các khu đô thị mà tập đoàn đang triển khai, bao gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 1 (rộng 190,6 ha, tỉnh Vĩnh Phúc); Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (rộng 13,5 ha, tỉnh Hà Nam); và Khu dân cư thương mại Vị Thanh (rộng 83,4 ha, tỉnh Hậu Giang).

Tổng vốn thực hiện cho 3 dự án là 9.390 tỷ đồng, trên diện tích 278.170m2 và cung cấp ra thị trường 6.615 căn hộ.

Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên - giai đoạn 1 có quy mô lớn nhất với diện tích 170.841m2, tổng vốn 8.038 tỷ đồng và cung cấp 5.320 căn hộ. Dự án được chia làm 4 giai đoạn, thực hiện từ quý IV/2024 đến năm 2031. Giai đoạn 1 (quý IV/2024 - quý IV/2026) sẽ có quy mô 8.194m2, vốn đầu tư 309 tỷ đồng và cung cấp 280 căn hộ.

Tiếp đến là dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang với quy mô 95.772m2, trong đó diện tích xây dựng là 66.162m2, tổng vốn 973 tỷ đồng và sẽ đưa ra thị trường 951 căn nhà liền kề. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III/2024 đến quý IV/2030.

Cuối cùng là dự án nhà ở xã hội tại Khu nhà ở Lam Hạ Center Point có quy mô nhỏ hơn với diện tích 11.557m2, vốn đầu tư 379 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2027-2028 và sẽ đưa ra thị trường 344 căn hộ.

DIC Corp cho biết đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để sớm khởi công xây dựng các dự án nêu trên nhằm đáp ứng nhu cầu nhà cho người lao động và đảm bảo an sinh tại các địa phương Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hậu Giang.

Kinh tế số

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Vì sao doanh nghiệp cảng biển "thắng lớn" trong năm 2025?

Nhiều doanh nghiệp ngành cảng biển báo kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025 khi nhu cầu, sản lượng hàng hoá thông qua cảng gia tăng. Đà tăng trưởng dự kiến duy trì trong năm nay khi dư địa công suất ở loạt cụm cảng trọng điểm vẫn dồi dào.

Eximbank vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát

Lãnh đạo Eximbank xin từ nhiệm

Ngày 13/2, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – HoSE: EIB) công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát.