Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiệm tình trạng cò mồi, 'chạy' suất nhà ở xã hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 34 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 34 về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê nhà ở xã hội.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cho người trẻ mua nhà; đồng thời nghiên cứu lộ trình thành lập sàn giao dịch vàng.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi môi giới trái phép, “cò mồi”, thu tiền đặt chỗ, rao bán “suất ngoại giao” trái quy định đối với việc mua bán nhà ở xã hội.
Hình ảnh người dân xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội đặt ra câu hỏi: vì sao chính sách nhân văn lại thành cuộc “chạy đua thủ tục”? Nhu cầu tăng mạnh, nhưng doanh nghiệp vẫn vướng quỹ đất và pháp lý khiến nguồn cung chậm.
Hàng nghìn người dân tại Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm dưới mưa lạnh tại điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội CT3 Kim Chung, mong sớm hoàn tất thủ tục để tiến gần cơ hội sở hữu căn hộ giá rẻ.
Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện nghiêm quy trình mua bán, công khai minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời áp dụng công nghệ số để tạo thuận lợi cho người dân, giảm quá tải hồ sơ...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý ngay các đối tượng vi phạm, ngăn chặn tiêu cực trong xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và giữ vững tính nhân văn của chính sách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, trong đó có lĩnh vực bất động sản, không để xảy ra rủi ro đối với từng tổ chức tín dụng và rủi ro hệ thống.
Giá chung cư Hà Nội liên tục leo thang khiến giấc mơ an cư của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, ngày càng xa tầm với. Trong bối cảnh thu nhập không tăng tương ứng, bài toán sở hữu nhà ở đô thị đang trở nên nan giải hơn bao giờ hết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thủ tục hành chính, đưa các dự án nhà ở xã hội vào “luồng xanh”, "luồng ưu tiên" để làm thủ tục nhanh chóng, kịp thời.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xây dựng chính sách minh bạch, đẩy mạnh số hóa, thuận lợi nhất cho người dân mua nhà ở xã hội, không để xảy ra tình trạng “chen chúc, chạy vạy” dễ dẫn đến tiêu cực, méo mó.
Dự thảo Luật Dân số đề xuất chính sách ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội và tăng thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ sinh con thứ hai, đặc biệt với nhóm dưới 35 tuổi, dân tộc thiểu số rất ít người và tại các địa phương có mức sinh thấp.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện công nghệ, dữ liệu và quy định để tăng minh bạch thị trường, đồng thời nghiên cứu lập trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý.
Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng cho rằng giá nhà ở tại đô thị vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, xuất hiện tình trạng đẩy giá, tạo giá ảo...
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp về sửa đổi chính sách nhà ở xã hội, đề xuất cho phép nộp tiền thay quỹ đất, nâng trần thu nhập và mở rộng đối tượng thụ hưởng.
Thủ tướng nhấn mạnh 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để hướng tới mục tiêu tăng nguồn cung, giảm chi phí, phấn đấu để giá nhà thương mại phù hợp với nền kinh tế và thu nhập trung bình của người dân.
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại xã Hoài Đức.
Tùy theo khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc mà người lao động có nhà vẫn có thể đăng ký mua nhà ở xã hội để thuận lợi trong việc đi làm và ổn định cuộc sống.
Sau giai đoạn sụt giảm, nguồn cung nhà ở xã hội đang bứt tốc trở lại nhờ Đề án 1 triệu căn hộ. Tuy nhiên, thị trường vẫn đối mặt nhiều thách thức về quỹ đất, nhu cầu thực và kiểm soát chuyển nhượng.
Bộ trưởng Xây dựng cho biết từ năm 2021 đến nay, 692 dự án đã được triển khai, cung cấp hơn 634.000 căn nhà ở xã hội. Năm 2030, cả nước hướng tới mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.