Đà Nẵng đón 2 chuyến bay trở lại từ thị trường Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Liên tiếp trong 2 ngày (2/7 và 3/7), Đà Nẵng đã chào đón 2 chuyến bay trực tiếp từ thị trường Trung Quốc kể từ thời điểm sau dịch COVID-19.

Hầu hết các hành khách trên chuyến bay là đại diện các đơn vị lữ hành của Trung Quốc.
Hầu hết các hành khách trên chuyến bay là đại diện các đơn vị lữ hành của Trung Quốc.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, chuyến bay thuê chuyến (charter) từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến Đà Nẵng mang số hiệu VN549, do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch SANJI ký kết với Vietnam Airlines, đã hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 22h55 ngày 3/7.

Đây là chuyến bay thuê chuyến đầu tiên từ Quảng Châu đến Đà Nẵng kể từ sau đại dịch COVID-19, nhằm thử nghiệm, đánh giá lại thị trường sau dịch.

Cũng theo Sở Du lịch Đà Nẵng, hầu hết các hành khách trên chuyến bay là đại diện các đơn vị lữ hành của Trung Quốc. Họ sẽ trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam nhằm xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách.

Trước đó, vào 19h10 ngày 2/7, chuyến bay thường kỳ từ Hong Kong (Trung Quốc) đến Đà Nẵng mang số hiệu VJ873, do Hãng hàng không Vietjet Air khai thác, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng.

Đây là chuyến bay kết nối từ Hong Kong đến Đà Nẵng do Vietjet Air khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu và Chủ nhật.

Vietjet Air là hãng hàng không thứ hai khai thác đường bay từ Hong Kong đến Đà Nẵng. Trước đó, Hãng Hong Kong Express đã đưa vào khai thác đường bay này từ tháng 12/2022, hiện đang khai thác với tần suất 7 chuyến/tuần.

Việc Đà Nẵng khởi động đường bay trực tiếp với Trung Quốc mở ra cơ hội mới cho việc khai thác thị trường du khách Trung Quốc đến với Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.