COVID-19: Mỹ có gần 13.000 người tử vong, số ca nhiễm tăng gấp đôi sau một tuần

VietTimes -- Tính đến chiều ngày 8/4, con số ca nhiễm COVID-19, bệnh do virus corona chủng mới gây nên, ở Mỹ đã vượt qua con số 400.000, trong khi số ca tử vong là 12.864; theo dữ liệu vừa được kênh NBC News công bố.
Bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại thành phố New York ngày 4/4 (Ảnh: Reuters)
Bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm COVID-19 tại thành phố New York ngày 4/4 (Ảnh: Reuters)

Nền kinh tế lớn nhất thế giới tính đến thời điểm này đã ghi nhận con số ca nhiễm COVID-19 cao hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, với tổng số ca trên toàn quốc giờ đã cao gấp 5 lần so với Trung Quốc – nơi được cho là điểm bùng phát dịch tại thời điểm tháng 12 năm ngoái.

Trong hôm 8/4, chính quyền Mỹ đã xác nhận thêm 169 ca nhiễm mới ở bang Missouri, theo dữ liệu mà NBC cung cấp, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 400.081.

Vào ngày 1/4, số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua con số 200.000 người, có nghĩa rằng chỉ trong vòng có 1 tuần lễ, số ca nhiễm ở nước này đã tăng gấp đôi.

Tính đến thời điểm hiện nay, hơn 1,4 triệu người đã nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, với số ca tử vong là 82.220; theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins.

Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Đức đều ghi nhận số ca nhiễm virus corona chủng mới vượt trên con số 100.000, trong khi Trung Quốc xếp thứ 5 trong số các nước có số ca nhiễm nhiều nhất với 82.783 ca được ghi nhận.

Đại dịch COVID-19 đã buộc chính phủ nhiều nước trên thế giới phải áp dụng những biện pháp hà khắc để ngăn sự lây lan, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng tỷ người dân. Các biện pháp hạn chế bao gồm giãn cách xã hội, phong tỏa, đóng cửa trường học, cấm tụ tập đông người và hạn chế di chuyển…

Trong cuộc họp báo hôm 7/3 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra mọi bước đi sai lầm trong công tác chống dịch COVID-19. Ông cũng đe dọa sẽ rút nguồn tiền tài trợ cho cơ quan này.

“Họ đã đưa cho chúng ta một số khuyến cáo tệ hại, họ đang chịu nhiều chỉ trích vì họ không muốn đóng cửa biên giới, họ đã sai lầm. Tôi muốn nói rằng, họ đấi lầm trong mọi khía cạnh” – ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

WHO đã rung hồi chuông cảnh báo về một đợt dịch do virus corona chủng mới ở Vũ Hán, Trung Quốc vào khoảng trung tuần tháng 1/2020, sau đó tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu vào ngày 30/1 trong thời điểm mới chỉ có 8.200 ca nhiễm được ghi nhận ở 18 quốc gia trên thế giới.