Con trai Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được chỉ định làm Bí thư Thành ủy: Ban Tổ chức Trung ương vào cuộc

VietTimes – Trước làn sóng phản ứng dữ dội từ nhiều kênh truyền thông, cả chính thống và mạng xã hội, hôm nay (4/8), Ban Tổ chức Trung ương đã yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh xem xét việc bố trí ông Nguyễn Nhân Chinh làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan, các đồng chí lãnh đạo tỉnh  trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Nhân Chinh
Ngày 22/7/2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan và các lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Nhân Chinh. (Ảnh: Bacninh.gov.vn)

Thực tế, vụ việc đã gây nên nhiều phản ứng trái chiều trong dư luận, đặc biệt là mạng xã hội. Nhiều ý kiến đặt ra nghi vấn về việc “mập mờ” trong khâu tổ chức, bố trí cán bộ, đề bạt người thân lên làm lãnh đạo.

Ban Tổ chức Trung ương đã yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh "phải bám sát các quy định; phân tích đánh giá kỹ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ".

Theo quy định của Trung ương, cán bộ, Đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Trong đó, phải "giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ"; nghiêm khắc với bản thân và "kiên quyết chống đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân".

Cũng trong hôm nay, một số cơ quan báo chí đưa tin, ông Nguyễn Nhân Chinh đã xin rút khỏi danh sách quy hoạch bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, ngày 22/7, ông Nguyễn Nhân Chinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh - đã được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025. Liên quan việc này, nhiều ý kiến đã lên tiếng về việc ông Chinh là con trai ông Nguyễn Nhân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.


Ngay sau khi quyết định công bố, cộng đồng mạng đã đặt ra nhiều câu hỏi xoay quanh trình độ, điều kiện bổ nhiệm vị trí này. "Cơ bản có đúng quy trình quy định không?" - tài khoản Trung Phạm thắc mắc. Ngay bên dưới, một tài khoản tên Nguyen Trung Long "đáp": "Đúng quy trình mà, cha truyền con nối, có gì đâu".

Những bình luận đầy nghi vấn của cư dân mạng xung quanh vụ việc này.
Những bình luận đầy nghi vấn của cư dân mạng xung quanh vụ việc này.

Đây không phải lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh gặp phải những vụ việc thế này. Theo tìm hiểu, gia đình ông Nguyễn Nhân Chiến từng trở thành tâm điểm của dư luận về chuyện "cả họ làm quan ở xứ Kinh Bắc” hồi tháng 2/2017 khi có nhiều người cùng giữ chức cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê tại xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục và 9 năm tuổi Đảng. Ông Chinh đã có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; là Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18 nhiệm kỳ 2016 - 2021. Vào năm 2016, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh.