Cơ nghiệp 'khủng' của ông Đường 'bia' - chủ khách sạn dát vàng tại Giảng Võ (Hà Nội)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau khi ghi dấu với loạt công trình dát vàng, tháng 4/2022, 'đại gia' Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) - cho biết tập đoàn của ông sẽ chỉ tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
Cơ nghiệp 'khủng' của ông Đường 'bia' - chủ khách sạn dát vàng tại Giảng Võ (Hà Nội)
Cơ nghiệp 'khủng' của ông Đường 'bia' - chủ khách sạn dát vàng tại Giảng Võ (Hà Nội)

Theo truyền thông trong nước, ông Nguyễn Hữu Đường (thường được biết tới với biệt danh Đường 'bia') - Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình (Hòa Bình Group) - đang rao bán khách sạn dát vàng Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake (Golden Lake). Khách sạn này cao 25 tầng, tọa lạc trên khu 'đất vàng' tại B7 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Hôm 2/3, xác nhận với Zing, ông Nguyễn Hữu Đường cho biết sẽ chào bán cạnh tranh khách sạn Golden Lake trong tháng 3/2023 với giá khởi điểm 250 triệu USD.

Vị đại gia này cho biết, việc rao bán khách sạn là do dự án nhà ở xã hội của doanh nghiệp chưa được UBND TP Hà Nội cấp giấy phép xây dựng, dẫn đến doanh nghiệp rơi vào tình trạng khó khăn về dòng tiền phải bán tài sản để giải quyết thanh khoản.

Dẫn lời trên tờ Dân Trí, ông Đường 'bia' thông tin, một số nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài, đã bày tỏ sự quan tâm tới khách sạn này.

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake bên hồ Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Golden Lake là một trong những dự án mang tính biểu tượng của Hòa Bình Group, được khánh thành vào tháng 7/2020 với vốn đầu tư hơn 100 triệu USD.

Khách sạn này cao 25 tầng với quy mô 360 phòng lưu trú, diện tích mỗi phòng dao động từ 40-184m2. Đặc biệt, toàn bộ mặt ngoài của khách sạn được phủ vàng với tổng diện tích lên tới 120.000 m2. Bên trong, trần, phào sảnh, cửa thang máy... của khách sạn đều được phủ vàng 24k, còn lan can cầu thang mạ vàng 18k.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Hữu Đường rao bán một công trình dát vàng.

Hồi tháng 7/2015, vị đại gia này đã bán tòa tháp 22 tầng trên đường Hoàng Quốc Việt với giá 735 tỉ đồng để dùng tiền đầu tư xây dựng chuỗi trung tâm thương mại có tên V+. Đến cuối năm 2022, ông Đường cho hay đang đàm phán để bán lại 80% vốn cổ phần của dự án Da Nang Golden Bay (Hòa Bình Green).

Cơ nghiệp của đại gia Đường 'bia'

Từ một cựu chiến binh, ông Nguyễn Hữu Đường bén duyên với ngành bia rồi trở thành nhà cung cấp malt bia (hạt lúa mạch nảy mầm để chế biến rượu, bia) hàng đầu thị trường.

Năm 1993, Hòa Bình Group chính thức được thành lập, trụ sở chính đặt tại đường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Tính đến tháng 4/2021, Hòa Bình Group có quy mô vốn điều lệ 1.100 tỉ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Đường góp 524,48 tỉ đồng, sở hữu 47,68% vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông của Hòa Bình Group còn 8 thành viên khác, bao gồm 1 pháp nhân và 7 thể nhân. Trong đó, bà Vũ Thị Tuyết Nhung với phần vốn góp trị giá 493,02 tỉ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 44,82% vốn điều lệ.

Tới tháng 10/2022, quy mô vốn của Hòa Bình Group được điều chỉnh còn 600 tỉ đồng. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông công ty không có sự thay đổi.

Sau khi ghi dấu với loạt công trình dát vàng, tháng 4/2022, ông Nguyễn Hữu Đường tuyên bố Hòa Bình Group sẽ chỉ tập trung đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với mục tiêu khởi công 10.000 căn ngay trong năm 2022.

Tháng 2/2022, đại gia Đường “bia” cùng các cộng sự đã góp vốn thành lập CTCP Đầu tư và Xây dựng nhà ở xã hội Hòa Bình (Hòa Bình Social House).

Công ty này có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Đường góp 700 tỉ đồng, sở hữu 70% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại của Hòa Bình Social House được đứng tên bởi các ông bà Thân Lê Hoa (10% VĐL), Nguyễn Thái Minh (9% VĐL), Nguyễn Thị Quyên (9% VĐL) và Đào Việt Trung (2% VĐL).

Tới tháng 10/2022, Hòa Bình Group là một trong 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc quy hoạch tổng mặt bằng khu thiết chế công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2 (Hà Nam) có tổng vốn đầu tư dự kiến 621,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, công ty này đã không vượt qua vòng đánh giá sơ bộ về năng lực.

Công ty của đại gia Đường “bia” cũng là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội phục vụ Khu công nghiệp Gián Khẩu và người lao động khu vực lân cận tại xã Gia Tân và xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình. Dự án này có quy mô 4,96ha, tổng chi phí thực hiện là 2.342 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình
Ông Nguyễn Hữu Đường - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình

Ngoài bất động sản, đại gia Đường “bia” từng gặt hái nhiều thành công với CTCP Đường Man (Đường Man) – doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á sản xuất Malt (nguyên liệu chính để sản xuất bia).

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hữu Đường còn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng xây dựng nhà máy sản xuất nước ngọt mang tên V-Cola tại Bắc Ninh, nhằm cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm quốc tế vốn đang phổ biến tại Việt Nam như Coca-Cola, Pepsi.

Tính đến tháng 11/2014, Đường Man có quy mô vốn điều lệ 277,5 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Đường góp 244,2 tỉ đồng, sở hữu tới 88% vốn điều lệ. Tới tháng 9/2021, ông Đường đã nhường lại vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện của công ty này sang cho ông Trần Minh Thông (SN 1949).

Trong khi đó, CTCP Bia và Nước giải khát Hòa Bình được thành lập vào tháng 9/2014 với vốn điều lệ 350 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Hòa Bình Group (50% VĐL), Đường Man (45% VĐL) và CTCP Xây dựng và Sản xuất Thép Hòa Bình (5% VĐL).

Thép Hòa Bình được doanh nhân Nguyễn Hữu Đường thành lập từ năm 2008 với khoản đầu tư 1.000 tỉ đồng xây dựng nhà máy cán thép không gỉ khổ rộng 1,4 m tại Hưng Yên.

Tính đến giữa năm 2017, Thép Hòa Bình có vốn điều lệ 230 tỉ đồng, trong đó Hòa Bình Group trực tiếp nắm giữ 85% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại do Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hòa Bình (5% VĐL) và ông Nguyễn Anh Tuấn (10% VĐL).

Tới cuối tháng 8/2017, 2 cổ đông pháp nhân của Thép Hòa Bình đã thoái vốn, cơ cấu cổ đông thời điểm này chỉ công bố cá nhân Nguyễn Anh Tuấn nắm giữ 4,5% vốn điều lệ.

Hiện nay, ông Nguyễn Hữu Đường còn đang đứng tên tại CTCP Hồ Vàng Hà Nội – công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày, đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại khách sạn Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake mà ông Đường sắp bán.

Công ty này mới được thành lập vào tháng 10/2022, quy mô vốn điều lệ 500 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Hữu Đường và bà Vũ Thị Tuyết Nhung là hai cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 47,68% và 44,82% vốn điều lệ./.