close Đăng nhập

Chuyển đổi số phải lấy con người làm trung tâm

VietTimes – Đó là khẳng định của PGS TS Nguyễn Văn Minh – Viện trưởng Viện Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Ngoại thương nhân hội thảo “Quản trị nhân sự trong bối cảnh chuyển đổi số” vừa diễn ra chiều 24/11/2023.

Hội thảo “Quản trị nhân sự trong bối cảnh chuyển đổi số” do Viện Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp. Trường ĐH Ngoại thương tổ chức
Hội thảo “Quản trị nhân sự trong bối cảnh chuyển đổi số” do Viện Đào tạo và Tư vấn Doanh nghiệp. Trường ĐH Ngoại thương tổ chức

PGS TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, nền kinh tế số ngày nay đã tác động và thay đổi cách thức quản trị nhân sự từ cách làm truyền thống sang cách thức mới để đáp ứng nhu cầu của thực tiễn trong bối cảnh mới. Với xu hướng chuyển đổi số, hoạt động quản trị nhân sự dần được số hoá với quy trình tự động và dựa trên dữ liệu có được cùng với các ứng dụng công nghệ. Do đó, chuyển đổi số phải lấy con người làm trung tâm và bản thân những nhân sự ở vị trí lãnh đạo cũng phải trở thành nhân lực số. 70% thất bại khi chuyển đổi số đã được thống kê có nguyên nhân chính từ nguồn nhân lực thiếu hụt.

Nhắc lại quan điểm “chuyển đổi số phải lấy con người làm trung tâm” của PGS TS Nguyễn Văn Minh, ông Lê Trung Thắng – Giám đốc điều hành Công ty Việt Nam DX cho biết, nguồn nhân lực số cho doanh nghiệp phải thoả mãn cả 2 tiêu chí về công nghệ và kinh doanh. Lãnh đạo doanh nghiệp phải đặt mục tiêu phấn đấu thành doanh nghiệp số cùng việc tạo ra thế hệ nhân sự mới linh hoạt cả về công nghệ lẫn kinh doanh. Để làm được việc đó, bản thân doanh nghiệp phải thay đổi mô hình đào tạo nội bộ và liên tục học hỏi trong môi trường số. Giải pháp để doanh nghiệp vượt qua thách thức và đạt được hiệu quả tốt nhất phải là quản trị nguồn nhân lực của chính mình trong thời đại số.

Ông Mai Hoàng Minh – Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty TopCV Việt Nam nêu quan điểm doanh nghiệp trong thời đại số sẽ bị loại khỏi thị trường nếu không chủ động ứng dụng công nghệ. Ngày nay, với sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo, việc tuyển dụng và quản trị nhân sự mới sẽ giúp lãnh đạo doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chủ động giao nhiệm vụ cho họ. Còn về các đối tác công nghệ, thay vì bán phần mềm và giải pháp, thì phương thức hiệu quả hơn nên là cho thuê phần mềm và liên tục chỉnh sửa theo yêu cầu thực tế của khách hàng.

Tổng kết các ý kiến chia sẻ tại hội thảo, PGS TS Nguyễn Văn Minh cho biết, để đồng hành với doanh nghiệp trong thời đại số, các đại học ở Việt Nam phải chủ động cập nhật các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Không chỉ có vậy, bản thân sinh viên cũng phải chủ động học hỏi với các kiến thức công nghệ và kinh tế số. Với các doanh nghiệp, mục tiêu chuyển đổi thành doanh nghiệp số phải từ chính lãnh đạo chứ không phải là các bộ phận chức năng cùng đội ngũ nhân viên.

Chuyển đổi số

VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

VNeID trở thành “cổng bầu cử bỏ túi”

Tra cứu nơi bỏ phiếu, tìm hiểu thông tin ứng cử viên, đổi địa điểm bầu cử chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại, VNeID đang trở thành “cổng bầu cử số” đối với cử tri có định danh mức độ 2.

Ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân nắm bắt thông tin và tương tác, phản ánh trực tiếp với cơ quan chức năng.

Lá chắn trước ma trận tin tức lề trái

Giữa ma trận tin tức lề trái về vấn đề Gaza, ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận giúp người dân kiểm chứng thông tin, củng cố niềm tin vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Sáng kiến khoa học và ứng dụng (AI) vào khám sàng lọc ở Thái Nguyên (ảnh minh họa)

300 sáng kiến khoa học công nghệ được tài trợ kinh phí

Trong hơn 1.000 sáng kiến từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước được tiếp nhận qua Cổng Sáng kiến Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có hơn 300 sáng kiến đã được tài trợ kinh phí.

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

"Vũ khí" mới ngăn tội phạm tài sản số

Giống như các loại tội phạm khác, tội phạm tài sản số không mất đi, nó sẽ phát triển ngày càng tinh vi. Để ngăn loại tội phạm này, cần những loại “vũ khí” mới…