Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng: "Tội phạm công nghệ cao gia tăng gây lo lắng trong nhân dân"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đà Nẵng cần chỉ đạo các ngành liên quan về việc bảo mật thông tin cá nhân của người dân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán, làm lộ lọt thông tin của cá nhân để tội phạm lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng (ảnh NP)
Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng (ảnh NP)

Sáng nay, 17/7, Kỳ họp thứ 12 HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế, xã hội TP Đà Nẵng. Ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng đã phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp, ông Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng - cho hay, thời gian gần đây, dư luận nhân dân tỏ ra bức xúc, lo lắng vụ việc lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều, tội phạm về kinh tế, trật tự xã hội có dấu hiệu gia tăng.

Theo ông Thắng, hiện nay, số vụ lừa đảo qua mạng, qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại chiếm đoạt tài sản nhân dân xảy ra ngày càng nhiều, tính chất, mức độ ngày càng tinh vi, nghiêm trọng, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân.

"Nguyên nhân một phần là do thông tin cá nhân của người dân bị lộ lọt, phát tán; một phần do người dân thiếu hiểu biết về các loại tội phạm mới trên không gian mạng nên dễ mắc bẫy" - ông Thắng nói.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đề nghị TP có giải pháp nâng cao nhận thức, thông tin kịp thời, đầy đủ các hình thức tội phạm mới trong nhân dân. Bên cạnh đó, TP cần có chỉ đạo các ngành liên quan thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin cá nhân của người dân và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân phát tán, làm lộ lọt thông tin của cá nhân để tội phạm lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân, góp phần ổn định trật tự xã hội, đem lại niềm tin cho nhân dân trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, tình hình tội phạm công nghệ cao trên địa bàn vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng dùng chiêu trò gọi video call qua các ứng dụng zalo, facebook để lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản; giả mạo bằng công cụ AI, deepfake để tạo hình cuộc gọi video giả; lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc vé, tour du lịch trong dịp lễ với tỷ lệ gần 75% các vụ lừa đảo trên không gian mạng ghi nhận được...

anh duong day 1.png
Các đối tượng có liên quan đến vụ án mua bán tài khoản ngân hàng bị cơ quan công an triệu tập

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 1 vụ về lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư BĐS trên không gian mạng với số tiền lên đến 15,313 tỉ đồng; phối hợp làm việc với 6 đối tượng lợi dụng lỗ hổng ví Ngân Lượng; quảng cáo rao bán điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt là ngày 14/6 vừa qua, Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, thông tin đối với hơn 200 tài khoản ngân hàng.