Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đà Nẵng sẽ tiếp tục tạo được động lực mới, năng lực mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đó là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, diễn ra vào chiều ngày 11/11.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng (Ảnh: CTV)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng (Ảnh: CTV)

Đà Nẵng cần có cách đi mới, cách làm mới

Chiều ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về định hướng phát triển TP đến 2030 và tầm nhìn 2045.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn Đà Nẵng (GRDP) ước tăng 2,83%. Lượng khách du lịch lưu trú ước đạt hơn 5,9 triệu lượt, tăng gần 135% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 5,74%. Tổng thu NSNN đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% so với cùng kỳ. Thu hút 172,4 triệu USD vốn đầu tư FDI.

Thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội, bộ máy chính quyền gọn nhẹ, hoạt động thông suốt hơn, cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề cấp bách ở địa phương; khảo sát cho thấy 73,1%, cán bộ, công chức, viên chức và 81,5% người dân đồng thuận với chủ trương thí điểm, tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ như quản lý tài chính ngân sách, tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, công chức.

Đà Nẵng đã xây dựng và đang trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, ban hành những chính sách đột phá để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

images1718021_DT123.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng (Ảnh: NGỌC PHÚ)

Theo Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, về mặt thể chế, Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, TP cần chủ động tìm được động lực tăng trưởng mới và để tự vượt lên, đạt được các mục tiêu đề ra, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể,… Đà Nẵng cần xác định rất rõ mục tiêu trong Nghị quyết 26 về vùng, và các định hướng quy hoạch của vùng sắp tới.

vt_may ao the che 1.png
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng (ảnh CTV)

Còn Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, nếu muốn xác định Đà Nẵng là một trong những địa phương thu hút được những ngành công nghiệp mới và công nghệ mới nổi, hay công nghiệp chíp, chất bán dẫn… thì Đà Nẵng cần mạnh dạn có các chính sách đặc thù, đủ mạnh và có tính khả thi, mới hấp dẫn được.

“May áo thể chế” rộng rãi hơn cho Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận những kết quả mà Đà Nẵng đã đạt được, đồng thời, chỉ rõ những hạn chế mà Đà Nẵng cần khắc phục.

Đó là dù nhận được sự quan tâm hỗ trợ lớn từ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, nhưng việc cụ thể hóa các chủ trương định hướng theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 chưa được như kỳ vọng, nhất là các cơ chế chính sách đặc thù thúc đẩy phát triển TP.

“Chúng ta đã có Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 26 về vùng, sắp đến lại sửa đổi bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết 119 để điều chỉnh những bất hợp lý của mô hình chính quyền đô thị hiện nay và may "cái áo thể chế" rộng rãi hơn cho Đà Nẵng, chúng ta tin là Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển, tạo ra được những động lực mới, năng lực mới”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

images1718024_HUE__DT.jpeg
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: NGỌC PHÚ)

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đà Nẵng sớm báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 và đề xuất cho phép xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 119 về Chính quyền đô thị, để tạo động lực phát triển.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị TP Đà Nẵng tập trung nguồn lực sớm triển khai thực hiện quy hoạch chung TP thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 mới được Chính phủ phê duyệt.