Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chủ tịch Quốc hội mong Đà Nẵng tiếp tục quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của bà con, hỗ trợ thích đáng cho các gia đình khó khăn, nhất là những hộ phải di dời để xây dựng Cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng.

Nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), sáng 11/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã về dự và chung vui với nhân dân Khu dân cư số 10, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Báo cáo những kết quả đã đạt được của Khu dân cư số 10 trong năm qua, ông Phạm Bá An - Trưởng Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư số 10 - cho biết, khu dân cư số 10 gồm 2 tổ dân phố 21 và 22 với 230 hộ thường trú, hơn 118 hộ tạm trú và thuê trọ. Người dân ở đây chủ yếu là công nhân, hưu trí, số còn lại buôn bán, lao động phổ thông.

Nhưng nhiều năm qua, bà con Khu dân cư số 10 đã vượt qua nhiều khó khăn, đùm bọc lẫn nhau, xây dựng Khu dân cư văn hóa nhiều năm liền, đời sống nhân dân từng bước ổn định. Trong năm 2023, Khu dân cư số 10 đã làm tốt 5 nội dung của một Khu dân cư đoàn kết.

vt_ngay hoi 11.png
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách

Sau gần 20 năm triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở Khu dân cư đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, cổ vũ, động viên tinh thần của nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc chủ trì.

Địa phương đã thường xuyên quan tâm đến các gia đình diện hộ nghèo, gia đình gặp rủi ro, không may mắn, để hỗ trợ lương thực và động viên tinh thần, làm động lực để họ vươn lên.

Khu dân cư số 10 cũng thường xuyên xin ý kiến cấp trên về những vướng mắc của bà con, từ đó lãnh đạo có hướng giải quyết kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

Đại diện Khu dân cư, ông Hồ Công Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội về địa phương, thăm hỏi, động viên nhân dân đúng vào Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc.

Ông Hồ Công Nghĩa cũng báo cáo Chủ tịch Quốc hội về việc thực hiện chủ trương chung, nhiều hộ dân đã nhường đất để xây dựng cảng Liên Chiểu. Bà con mong được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên tuyển dụng lao động tại địa phương sau khi dự án hoàn thành...

Chủ tịch Quốc hội lắng nghe ý kiến bà con địa phương và bày tỏ vui mừng được dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc tại 1 khu dân cư của TP Đà Nẵng.

vt_ngay hoi 13.png
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” TP Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là chương trình có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh vai trò của cảng Liên Chiểu trong việc tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, đồng thời, cảm ơn người dân địa phương, trong đó, có người dân Khu dân cư số 10, đã đồng thuận chủ trương xây dựng cảng và di dời để nhường đất cho không gian phát triển cảng Liên Chiểu.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn thời gian tới, Khu dân cư số 10 tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết trong khu dân cư, góp phần xây dựng và phát triển Đà Nẵng là TP đáng sống.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo TP Đà Nẵng và quận Liên Chiểu quan tâm đến các đề xuất của người dân, tổ chức sinh kế tốt khi thực hiện dự án này, đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, chính sách pháp luật, nhất là với những hộ phải di dời để nhường đất. Khi thu hồi đất thì đất sản xuất của bà con bị thu hẹp lại, chính quyền phải tính toán sinh kế và hỗ trợ bà con.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và các hộ tiêu biểu tại Khu dân cư số 10.

Ngoài ra, thông qua vận động, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã trao tặng 5 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” của TP Đà Nẵng, để xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã thị sát công tác thi công và tặng quà công nhân thi công tại dự án đầu tư xây dựng Bến Cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

vt_ngay hoi 15.png
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng người dân và lãnh đạo TP Đà Nẵng

Đây là cảng nước sâu, trước mắt là cảng loại 1, tiến tới cảng đặc biệt, có vị trí rất quan trọng. Đây cũng là cửa ngõ quốc tế tại khu vực duyên hải miền Trung ra thế giới, góp phần xây dựng “thế chân kiềng” kinh tế của TP, gồm logistics, công nghiệp và dịch vụ.

Dự án này cũng nhằm tăng cường kết nối vùng và liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Đà Nẵng và khu vực, giảm tải cho khu bến Tiên Sa và Sơn Trà, cũng như áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô Đà Nẵng.

Dự án cảng Liên Chiểu có quy mô diện tích 450ha, gồm 8 bến container tiếp nhận tàu 30.000-200.000 DWT; 6 bến tổng hợp tiếp nhận tàu 30.000-100.000 DWT; 1.200m bến thủy nội địa và 6 bến hàng lỏng, khí; công suất khai thác đạt 50 triệu tấn/năm vào năm 2050. Tổng mức đầu tư của dự án là 3.426,3 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 14/12/2022; dự kiến hoàn thành ngày 28/11/2025. Hiện hạng mục đê chắn sóng và kè chắn sóng, được thi công đạt 15,2%. Đường giao thông và hệ thống thoát nước, được thi công đạt 54%...

Cùng tham dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng, có ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Lê Quang Mạnh - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách; ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hữu Dũng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng;... Và đông đảo dân cư Khu dân cư số 10 tham dự tham dự Ngày hội.

Một số hình ảnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng:

vt_ngay hoi 10.png
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Ngày hội Đại Đoàn kết toàn Dân tộc ở Đà Nẵng.
vt_ngay hoi 9.png
vt_ngay hoi 5.png
vt_ngay hoi 6.png
vt_ngay hoi 11.png
vt_ngay hoi 13.png
vt_ngay hoi 3.png
vt_ngay hoi 2.png
vt_ngay hoi 12.png
vt_ngay hoi 14.png
vt_ngay hoi 15.png