Chèo SUP tự phát tiềm ẩn nguy hiểm vẫn hút khách, cơ quan quản lý Đà Nẵng nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hoạt động du lịch chèo thuyền SUP (ván lướt sóng có mái chèo) tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thu hút người dân và khách du lịch đến trải nghiệm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Cần đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi tham gia chèo SUP trên bãi biển Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
Cần đảm bảo an toàn cho người dân, du khách khi tham gia chèo SUP trên bãi biển Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trong những năm gần đây, hoạt động du lịch chèo thuyền SUP (ván lướt sóng có mái chèo) tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) phát triển khá mạnh, thu hút lượng lớn người dân và khách du lịch đến trải nghiệm. Tuy vậy, hoạt động này đang xuất hiện nhiều vấn đề trong công tác quản lý, cũng như bảo đảm an toàn cho người chơi.

Theo tìm hiểu, người chơi tham gia chèo SUP tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà) vào khoảng từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ mỗi ngày. Lượng người chơi đông nhất vào những ngày cuối tuần. Tham gia chèo SUP, người chơi được hướng dẫn về kỹ thuật chèo thuyền. Mỗi SUP cho 2 người chèo và có thể kèm trẻ em. Các SUP có thể bơi ra khoảng 2km đến bãi cồn nổi để ngắm san hô.

Bạn Trần Nhi, sinh viên Đại học Đà Nẵng cho biết, thấy bạn bè tham gia chèo SUP, chụp ảnh checkin nên rất thích và tham gia theo lời chỉ của bạn. “Đây là lần đầu em tham gia môn này. Nói chung là rất thích, nhưng hơi sợ, vì em không biết bơi”, bạn Nhi chia sẻ.

Cũng theo bạn sinh viên này, khi tham gia chèo SUP, Nhi cũng như những người khác được người cho thuê SUP hướng dẫn cách chèo và bắt buộc mặc áo phao. Tuy nhiên, chủ SUP không hướng dẫn cách đảm bảo an toàn như thế nào khi chèo SUP, trong quá trình chèo sẽ gặp những tình huống gì, xử lý ra sao...

“Thực tế, trong quá trình bơi ra bãi đá có nhiều thuyền cá chạy cắt ngang qua nên rất sợ. Lỡ họ đâm vào mình thì không biết sẽ như thế nào”, Nhi chia sẻ.

Còn bạn Hạnh Phan, du khách đến từ Hà Nội thì cho biết: “Người cho thuê SUP chỉ hướng dẫn cách chèo, còn lại thì không tư vấn, hỗ trợ về cách thức đảm bảo an toàn. Quãng đường chèo SUP cách bờ khá xa, từ khi rời bờ cho đến hòn đảo nhỏ khoảng 2km và chúng em gặp sóng lớn bất chợt rất nhiều, rất nguy hiểm và đã có một số bạn sợ đã bị lật SUP. Đặc biệt theo quan sát của em, một số người chèo SUP có chở theo trẻ em, cũng như một số bạn cởi áo phao để chụp ảnh. Điều này rất nguy hiểm nếu chẳng may SUP bị lật”.

vt_sup 14.png
Du khách tham gia chèo SUP cần được trang bị phương tiện bảo hộ, áo phao và hướng dẫn các quy định khi chèo SUP

Cùng quan điểm với Hạnh Phan, anh Đạt (du khách đến từ Hưng Yên) cho biết, hoạt động chèo SUP rất hấp dẫn, thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Tuy nhiên với những gì đang diễn ra tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn. Mặc dù chủ cho thuê SUP có huấn luyện viên hướng dẫn, nhưng vì khách đông, lực lượng huấn luyện viên, cứu hộ còn mỏng nên công tác hướng dẫn cho người chơi chưa thật sự kỹ. Hơn nữa, do lượng người tham gia chèo SUP lớn, nên dù có huấn luyện viên theo dõi song vẫn khó có thể theo sát và kiểm soát hết được những tình huống trên biển. Nhất là khi xảy ra sự cố ở nơi nước sâu, xa bờ thì việc cứu hộ kịp thời không hề đơn giản.

“Đặc biệt, một số chủ cho thuê SUP chỉ quan tâm đến số lượng khách thuê dịch vụ mà không nói rõ các quy định, hay khuyến cáo về an toàn trong quá trình chèo SUP. Điều này cần được cơ quan quản lý rà soát”, anh Đạt chia sẻ.

Cơ quan quản lý nói gì?

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, chèo SUP hiện nay đang được biết đến là những bộ môn thể thao vui chơi, giải trí biển yêu thích của du khách đặc biệt là giới trẻ tại TP Đà Nẵng. Bộ môn chèo SUP hoạt động chủ yếu tại bãi biển Mân Thái (quận Sơn Trà) và được các bạn trẻ quan tâm tham gia trải nghiệm chèo SUP, ngắm bình minh, tận hưởng không khí trong lành của biển Đà Nẵng vào sáng sớm, hoạt động này hiện nay thu hút khá đông người tham gia, đặc biệt là vào các ngày cuối tuần.”

Tuy nhiên, do là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam trong những năm gần đây, nên chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể từ Bộ VH-TT&DL và các cơ quan có liên quan đối với bộ môn này dẫn đến có những khó khăn trong công tác quản lý và hướng dẫn cấp phép. Bên cạnh đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ngày càng nhiều, chủ yếu kinh doanh bằng hình thức online nên việc giám sát gặp nhiều khó khăn.

cheo sup 2.png
Lực lượng chức năng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ chèo SUP trên địa bàn

“Qua thống kê, hiện có có 12 tổ chức, cá nhân có giấy phép kinh doanh, 20 cá nhân không có giấy phép kinh doanh. Các trường hợp kinh doanh trái phép đa số là người dân địa phương trên địa bàn 02 phường Mân Thái, Thọ Quang và một số ít từ các khu vực khác”, ông Vũ cho hay.

Cũng theo ông Vũ, để đáp ứng nhu cầu chơi thể thao của người dân, du khách cũng như đảm bảo an ninh, an toàn đối với hoạt động kinh doanh SUP, Ban quản lý đã chủ động triển khai các giải pháp quản lý tạm như: Lắp đặt bảng nội quy, bảng khuyến cáo quy định liên quan đến an toàn cho người chơi, đảm bảo môi trường bãi biển; giăng phao phân khu vực được phép hoạt động; yêu cầu các đơn vị kinh doanh ký cam kết, trang bị áo đồng phục cho nhân viên, áo phao; bố trí lực lượng trật tự du lịch biển, lực lượng cứu hộ giám sát hoạt động này; chấn chỉnh các đơn vị, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ không đúng quy định.

Ông Vũ thừa nhận, thời gian vừa qua, vào các buổi sáng sớm, hoạt động kinh doanh cho thuê SUP đã diễn ra tình trạng kinh doanh trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông như: Đậu đỗ xe trái phép, tập kết vật dụng, phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp (khu vực trước bãi tắm Mân Thái và khu vực lân cận); tranh giành, chèo kéo khách gây mất an ninh trật tự tại khu vực; tự ý vào khu vực giăng phao bảo vệ rạn san hô; không mang áo phao; không bố trí người hướng dẫn cho khách chơi SUP.

cheo sup 4.png
Lực lượng của Ban quản lý phối hợp với lực lượng UBND phường Mân Thái kiểm tra một đơn vị cho thuê chèo SUP trên bãi biển

“Trước tình trạng trên, Ban quản lý đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương, tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, lập lại an ninh trật tự đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời chấn chỉnh và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định để hoạt động chèo SUP tại bãi biển Mân Thái. Đảm bảo hoạt động thể thao giải trí lành mạnh, kết hợp phục vụ du lịch được đảm bảo an toàn, văn minh, không ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực. Sau đợt ra quân, đã xử lý dứt điểm tình trạng tập kết vật dụng, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ̣Võ Nguyên Giáp khu vực bãi tắm Mân Thái và khu vực lân cận để kinh doanh cho thuê SUP. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người chơi, Ban quản lý đã bố trí lực lượng giám sát, theo dõi hoạt động này”, ông Vũ cho biết thêm.

"Về lâu dài, Ban quản lý sẽ phối hợp địa phương và các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm về việc kinh doanh không có giấy phép và không đảm bảo an toàn. Đồng thời, tham mưu Sở Du lịch trình UBND TP ban hành phương án tổ chức và quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước để có cơ sở đưa công tác quản lý hoạt động này vào nề nếp”, ông Vũ cho biết thêm.