Bộ Công an: Dùng 450 tài khoản thao túng giá cổ phiếu, Trịnh Văn Quyết thu lợi ít nhất 975 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được xác định đã chỉ đạo em gái mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thao túng 6 mã cổ phiếu, thu lợi 975 tỉ đồng.
Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC
Ông Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn FLC

Phát biểu tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022, diễn ra vào chiều nay (4/6), Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – cho biết lực lượng công an đang tập trung điều tra để sớm có kết quả liên quan đến các vụ án xảy ra tại FLC, Tân Hoàng Minh, Việt Á.

Đối với vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 1/9 – 10/1/2019, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế mượn chứng minh thư nhân dân của 26 cá nhân để lập 20 doanh nghiệp, mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng giá cổ phiếu, tạo cung cầu giả tạo đối với 6 mã chứng khoán.

Theo ước tính ban đầu của cơ quan điều tra, ông Quyết đã thu lợi bất chính 975 tỉ đồng từ hành vi này. Điều này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các nhà đầu tư.

“Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận 557 đơn của các nhà đầu tư tố cáo hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết và đồng phạm”, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Đối với hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, người phát ngôn Bộ Công An dẫn chứng về những tiêu cực trong các chuyến bay giải cứu. Cụ thể, mỗi chuyến bay ‘combo’ (có trả phí) giải cứu, trừ đi chi phí, lợi nhuận có thể lên tới vài tỉ đồng/chuyến. Mà theo thống kê của nhà chức trách, tới tới gần 2.000 chuyến bay giải cứu trong thời gian qua.

Tương tự, sự việc xảy ra tại Việt Á cũng là do lợi dụng chính sách của Đảng và Chính phủ về các sản phẩm, chế phẩm y tế để cứu người bệnh, ngăn chặn dịch bệnh hay giải cứu công dân Việt Nam ở nước ngoài và một số cán bộ lợi dụng chính sách để trục lợi./.