close Đăng nhập

Bật mí 4 xu hướng mua sắm trên Shopee năm 2024

VietTimes – Dự báo 4 ngành hàng "hot" nhất năm 2024 trên sàn thương mại điện tử Shopee là: sắc đẹp, thời trang, nhà cửa và đời sống, mẹ và bé.

Bật mí 4 xu hướng mua sắm trên Shopee năm 2024

Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng mua sắm trực tuyến nhiều hơn thay vì đến cửa hàng truyền thống. Thay vì ghé thăm các cửa hàng truyền thống, nhiều người tiêu dùng đã chuyển sang mua sắm tại các sàn thương mại điện tử để tiết kiệm thời gian và chi phí. Trong số đó, Shopee chiếm vị trí dẫn đầu thị trường tại Việt Nam với lượng người dùng lớn nhất.

Việc nắm bắt kịp thời những xu hướng mới của thương mại điện tử là chìa khóa giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng thị phần trong lĩnh vực này. Dưới đây là dự báo xu hướng mua sắm trực tuyến vào các ngành hàng trên Shopee năm 2024:

1. Ngành hàng "Sắc đẹp"

Sức "hot" của ngành hàng sắc đẹp là không hề giảm. Theo Metric, đầu năm nay, ngành hàng này vẫn chiếm doanh số cao nhất trên nền tảng Shopee. Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm trang điểm, nước hoa,... được người mua quan tâm và săn đón, nhất là các chị em phụ nữ.

Đặc biệt vào các ngày lễ như Tết Nguyên Đán, Valentine,... Shopee tung ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn, kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp như Lancome, Estee Lauder cũng bắt đầu bán chính hãng trên Shopee để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

2534-shopee-1610.jpg
Shopee tung ra chương trình khuyễn mãi vào các ngày đặc biệt (Ảnh: Shopee)

2. Ngành hàng "Thời trang"

Thời trang cũng nổi lên là một mảng hàng tiềm năng trên Shopee. Các sản phẩm thời trang nam, nữ, trẻ em sẽ rất được ưa chuộng.

Đặc biệt, nhu cầu mua sắm thời trang của phái nữ luôn không ngừng tăng cao. Thời trang luôn biến đổi và cập nhật xu hướng mới liên tục, các chị em phụ nữa luôn muốn sở hữu những bộ trang phục mới nhất để bắt kịp "trend" và làm đẹp bản thân. Đây cũng là một trong những ngành hàng có nhu cầu tiêu thụ rất cao trên Shopee.

Ngành hàng thời trang Shopee
Ngành hàng thời trang trên Shopee (Ảnh: Shopee)

3. Ngành hàng "Nhà cửa và Đời sống"

Thay vì đến các cửa hàng, siêu thị, nhiều người chọn cách mua sắm trực tuyến cho tiện lợi. Các mặt hàng như đồ nội thất, đồ nhà bếp, vật dụng trang trí nhà cửa,... đều có thể dễ dàng tìm thấy trên Shopee với giá cả phải chăng. Sự phong phú về sản phẩm khiến ngành hàng này ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Điều này dễ hiểu bởi đây là những sản phẩm phổ thông, thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày. Nhu cầu mua sắm các sản phẩm này luôn tăng cao, đặc biệt là vào các dịp lễ Tết, cuối năm.

nha-cua-va-doi-song-shopee-3049.png
Chương trình giảm giá đối với sản phẩm ngành "Nhà cửa và Đời sống" (Ảnh: Shop

4. Ngành hàng "Mẹ và bé"

Với xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng tăng, các sản phẩm dành cho mẹ bầu, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn mua trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Các sản phẩm dành cho mẹ bỉm sửa như sữa bầu, thuốc bổ, thực phẩm chức năng,... được người mua quan tâm nhiều hơn. Đây là những sản phẩm cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho mẹ bầu và thai nhi.

Sữa và bỉm là hai mặt hàng thiết yếu hàng ngày của trẻ nhỏ. Đồ dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cũng rất đa dạng, bao gồm quần áo, đồ chơi, đồ dùng vệ sinh,...

Trên đây là dự báo xu hướng ngành hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee năm 2024. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm ngày càng cao của người tiêu dùng, các doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cũng như các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, quảng bá để nâng cao nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng.

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.