Bản viết tay của Steve Jobs được bán đấu giá gần 200.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong một cuộc đấu giá gần đây do RR Auction thực hiện, một bản viết tay quảng cáo cho mẫu máy tính Apple đầu tiên của Steve Jobs đã được bán với mức giá 175.759 USD.

Ảnh: India Today
Ảnh: India Today

Các sản phẩm của Apple luôn nổi tiếng là sáng tạo và đắt tiền. Ngay cả những sản phẩm cũ của Apple cũng có giá trị đối với những người sưu tập. Ví dụ, một chiếc iPhone thế hệ đầu tiên chưa bóc seal đã nhiều lần được bán với mức giá hàng triệu USD tại các cuộc đấu giá. Tuy nhiên, sự hấp dẫn đối với các nhà sưu tập không chỉ dừng lại ở các thiết bị. Những đồ vật gắn liền với quá trình phát triển lịch sử và thương hiệu của Apple cũng là những món đồ sưu tầm được săn đón. Gần đây một bản viết tay quảng cáo cho máy tính Apple-1, do người sáng lập công ty, Steve Jobs, chấp bút đã được bán với mức giá cao không tưởng.

Trong một cuộc đấu giá gần đây do RR Auction thực hiện, bản viết tay này đã được bán với mức giá 175.759 USD.

Theo công ty đấu giá, bản viết tay quảng cáo được Steve Jobs viết vào năm 1976 và là một trong số ít quảng cáo được chính tay ông tự viết. "Quảng cáo viết tay đầu tiên cho Apple-1 được viết hoàn toàn bởi Steve Jobs, người đã ký tên 'steven jobs' vào thông tin liên hệ ở cuối tờ giấy”, mô tả trên trang đấu giá.

Tờ quảng cáo viết tay này là một phần quan trọng của lịch sử công nghệ, mang đến cái nhìn hấp dẫn về những ngày đầu phát triển Apple và tư duy đổi mới của người sáng lập. Quảng cáo được viết gọn gàng bằng mực đen trên một tờ bìa cứng 8,5 x 11 màu trắng nhạt, về cơ bản đây là một bảng thông số kỹ thuật phác thảo thô cho máy tính Apple-1.

Sự tỉ mỉ đến từng chi tiết của Jobs cũng được thể hiện rõ trong quảng cáo. Ông mô tả Apple-1 sử dụng bộ vi xử lý 6800, 6501 hoặc 6502, với khuyến nghị về 6501 hoặc 6502 do có sẵn phần mềm "cơ bản". Quảng cáo cũng trình bày chi tiết các thông số kỹ thuật của máy tính, bao gồm tất cả các bộ nguồn, RAM 8K byte, đầu vào CRT và đầu ra video tổng hợp.

Điều thú vị là Jobs cũng đề cập đến "ROM", một khái niệm chưa bao giờ thành hiện thực đối với mẫu máy Apple-1 nhưng đã được trang bị đối với người kế nhiệm, Apple II. Quảng cáo kết thúc với mức giá niêm yết là 75 USD.

Theo mô tả, quảng cáo được đưa cho người gửi hàng trong chuyến thăm của Steve Jobs vào năm 1976, đánh dấu đây là mối liên hệ hữu hình với sự khởi đầu của cuộc cách mạng máy tính cá nhân.

Điều đáng chú ý, cùng với mẩu quảng cáo, lô đấu giá còn có hai bức ảnh Polaroid gốc được chụp tại The Byte Shop ở Mountain View, California. Những hình ảnh này mô tả một bo mạch Apple-1 được lắp ráp hoàn chỉnh với bàn phím và màn hình đang hiển thị chương trình Apple Basic.

Địa chỉ nhà và số điện thoại của bố mẹ ông cũng được liệt kê, như một lời nhắc nhở về sự khởi đầu khiêm tốn của Apple trong một gara ở ngoại ô, nơi sau này trở thành trụ sở đầu tiên của công ty trị giá hàng tỉ USD hiện nay.

Nhà sử học Apple - Corey Cohen đã xác nhận tính xác thực của tài liệu, lưu ý rằng các thông số kỹ thuật trong bản thảo viết tay khớp chính xác với thông số kỹ thuật trong quảng cáo ban đầu cho Apple-1, được xuất bản lần đầu trên ấn bản tháng 7 năm 1976 của Tạp chí Interface.

Theo India Today