Apple được cho là đang chi "hàng triệu USD mỗi ngày" cho AI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mặc dù không thường xuyên đề cập đến AI như nhiều công ty công nghệ khác, Apple vẫn là một đối thủ đáng gờm trong thị trường này khi đang chi "hàng triệu USD mỗi ngày" cho AI.

Ảnh: Mashable
Ảnh: Mashable

Theo Mashable, Apple cũng đang bắt đầu phát triển AI, giống như mọi công ty công nghệ khác. Theo báo cáo từ The Information, gã khổng lồ công nghệ đang chi "hàng triệu USD mỗi ngày" từ ngân sách điện toán của mình để phát triển AI.

Mặc dù vẫn giữ thái độ thận trọng tách biệt hoàn toàn với nhiều công ty công nghệ khác đang gấp rút triển khai các dự án AI, Apple vẫn là một đối thủ cạnh tranh đầy tiềm năng trong cuộc đua công nghệ này. Công ty thậm chí còn rất hiếm khi đề cập đến AI, nhưng báo cáo từ Bloomberg vào tháng 7 đã tiết lộ "Apple GPT" - mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của riêng họ, đang được sử dụng nội bộ. Cũng có thông tin cho rằng mặc dù Apple vẫn chưa biết phải làm gì với mô hình LLM này, được đặt tên chính thức là Ajax, nhưng nhà Táo có thể được sử dụng công nghệ này để hỗ trợ khách hàng của Apple Care. Apple tin rằng LLM Ajax GPT của họ tốt hơn ChatGPT-3.5 của OpenAI.

Giờ đây, bức tranh về kế hoạch phát triển AI của Apple đang dần trở nên rõ ràng hơn. Theo báo cáo, nhiều nhóm đang tập trung vào AI trong đó có một đơn vị gồm 16 thành viên đang phát triển thứ được gọi là "Mô hình nền tảng" dành cho AI đàm thoại. Đơn vị này được lãnh đạo bởi người đứng đầu bộ phận AI của Apple, ông John Giannandrea, người đến từ Google để cải tiến Siri.

Như những gì người dùng mong đợi, phần lớn các khoản đầu tư của Apple vào AI đàm thoại đều liên quan đến Siri. Theo báo cáo, Apple đang có kế hoạch cung cấp cho Siri khả năng tự động hóa các tác vụ phức tạp, như biến một loạt ảnh thành ảnh GIF. The Information cho biết: “Khả năng mới liên quan đến ứng dụng Phím tắt của Apple, cho phép người dùng lập trình thủ công một loạt hành động bằng các ứng dụng khác nhau và dự kiến ​​sẽ được phát hành cùng với phiên bản mới của hệ điều hành iPhone trong năm tới” .

Các sản phẩm AI khác được cho là đang phát triển là AI đa phương thức, bao gồm việc tạo văn bản thành hình ảnh và ngược lại, cũng như phần mềm tạo cảnh 3D.

Theo Mashable