Apple có thể sớm sản xuất mẫu Chromebook giá rẻ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Apple được cho là đang xem xét sản xuất mẫu máy tính xách tay siêu rẻ hướng tới học sinh, sinh viên, với tham vọng thâm nhập vào thị trường Chromebook. 

Ảnh: Gizmodo
Ảnh: Gizmodo

Apple có thể đang phát triển những mẫu máy tính xách tay giá rẻ, đơn giản hơn so với dòng MacBook Air hiện có. Theo báo cáo của DigiTimes, các nguồn tin trong ngành suy đoán Apple có thể đang nghiên cứu một phiên bản MacBook giá rẻ để cạnh tranh trong thị trường Chromebook đầy khốc liệt.

Không có nhiều thông tin chi tiết về thiết bị này trông như thế nào ngoài việc nó vẫn duy trì lớp vỏ kim loại thông thường. Nhiều khả năng thiết bị sẽ sử dụng ít vật liệu và linh kiện đắt tiền hơn cho các thành phần bên trong. Về ngày phát hành, DigiTimes cho biết, vì không có nhiều hoạt động tại các nhà cung cấp lớn của Apple như Foxconn, nên không có lý do chính đáng để kỳ vọng chúng ta sẽ thấy một chiếc MacBook siêu rẻ vào đầu năm 2024. Điều này có nghĩa, nếu mẫu máy nào thực sự được ra mắt, nhiều khả năng nhà Táo sẽ trình làng sớm nhất vào nửa cuối năm 2024.

Đây là lần đầu tiên các nhà phân tích gợi ý về mẫu Chromebook do Apple phát hành, vì vậy việc thiếu những thông tin chi tiết là khá dễ hiểu. Gizmodo đã liên hệ với Apple để yêu cầu bình luận nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

Apple không phải là nhà sản xuất đưa ra những đột phá mới, song nhà Táo luôn làm tốt nhất với những sản phẩm mà họ công bố khi so sánh với những đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Điều này có thể thấy rõ ràng trên mẫu kính Vision Pro trị giá 3.500 USD sắp ra mắt mà công ty Cupertino hy vọng sẽ cách mạng hóa VR, mặc dù ra đời sau nhưng thiết bị này thực sự đã gây tiếng vang lớn trong giới công nghệ. Chúng ta có thể kỳ vọng điều tương tự trên mẫu Macbook giá rẻ mới này.

Hiện tại, gã khổng lồ công nghệ đã tách mình khỏi thị trường chip chung thật khó để thấy công ty quay trở lại sử dụng những con chip từ Intel như trước, thậm chí đối với mẫu máy tính xách tay siêu rẻ sắp tới. Hiện tại, phiên bản rẻ nhất của MacBook Air chạy M1 có giá khởi điểm 999 USD. MacBook Air chạy M2 đã được coi là một trong những thiết bị máy tính xách tay tốt nhất với mức giá của nó . Có một phiên bản 15 inch được phát hành trong năm nay cùng với những chiếc Macbook Air được trang bị con chip M3 sắp ra mắt . Để có được mức giá dưới 1.000 USD, Apple có lẽ sẽ phải hy sinh khá nhiều thứ từ thiết kế hiện tại của mình.

Chromebook là sản phẩm chủ lực của thiết kế máy tính xách tay đơn giản, dành cho học sinh, sinh viên. Gizmodo nhận định, xu hướng Chromebook đã chuyển dịch sang các dòng máy tính xách tay thông thường với mức giá dễ thở hơn. Acer thậm chí còn đặt tên cho một trong những thiết kế mới nhất của mình là “Chromebook chơi game”. Người dùng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm thiết bị không phải Chromebook cũng thuộc danh mục với mức giá dưới 1.000 USD như dòng Microsoft Surface Laptop Go không chạy ChromeOS.

Nếu Apple bằng cách nào đó có thể làm cho MacBook của mình mỏng và nhỏ gọn hơn với khả năng sử dụng chip và hệ điều hành gốc của nhà Táo, đây sẽ là lợi thế lớn so với những hạn chế vốn có của ChromeOS dựa trên Linux vốn chủ yếu hoạt động trên trình duyệt Chrome.

Việc Apple nhảy vào lĩnh vực Chromebook cũng có thể đến vào thời điểm quan trọng đối với thị trường máy tính xách tay siêu rẻ. Lô hàng Chromebook đã tăng đáng kể trong hai năm đầu tiên của đại dịch, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại vào năm 2022 . Tạp chí Phố Wall đã đưa tin vào tháng trước rằng các nhà giáo dục trên khắp đất nước đang phải đối mặt với những lời hứa suông về Chromebook. Nhiều nơi đã mua hàng nghìn chiếc Chromebook vào năm 2017 và 2018 đang nhận thấy thiết bị của họ đang dần bị lãng quên. Google đã ngừng hỗ trợ cho 13 mẫu máy trong năm nay và 51 mẫu máy vào năm tới. Nhóm nghiên cứu lợi ích cộng đồng Hoa Kỳ đã đề nghị Google kéo dài tuổi thọ của 13 mẫu Chromebook vào năm 2023 nhưng không có kết quả.

Apple luôn có xu hướng hỗ trợ lâu dài các thiết bị của mình, tuổi thọ thông thường của các bản nâng cấp hệ điều hành là khoảng 5 đến 7 năm, công ty cũng vẫn hỗ trợ các bản cập nhật bảo mật trên các thiết bị không còn được bán rộng rãi nữa. Apple không còn hỗ trợ macOS 10.15 Catalina nữa, nhưng mọi chiếc MacBook Pro 2013 trở lên về mặt kỹ thuật vẫn có thể chạy macOS 11, ít nhất là cho đến khi Apple kết thúc hỗ trợ cho hệ điều hành đó vào tháng 11 này.

Theo Gizmodo