Apple bị kiện vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi

Đại học Caltech kiện Apple vi phạm 4 bằng sáng chế chip Wi-Fi hôm thứ 5 tuần qua, cho rằng hãng đã cố tình sử dụng công nghệ có bản quyền trong nhiều sản phẩm, từ iPhone 5 đến nay.
Apple bị kiện vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi
Apple bị kiện vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi

Đại học Caltech, Mỹ, hy vọng đơn kiện sẽ khiến Apple ngưng bán các sản phẩm mới và phục hồi lại những tổn thất từ việc vi phạm này. Hiện thời, Apple vẫn chưa có phản hồi nào.

Caltech cũng cho rằng các bằng sáng chế của họ liên quan đến công nghệ Wi-Fi từ 802.11n đến802.11ac, là hai chuẩn Wi-Fi mới nhất hiện nay. Các bằng sáng chế này được cho là sẽ giúp truyền tín hiệu nhanh hơn, trong khi đơn giản hoá được phần cứng Wi-Fi trong thiết bị. Các bằng sáng chế bị vi phạm của Caltech được cấp từ khoảng năm 2006 đến 2012.

Apple bị Đại học Caltech kiện về vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi hôm thứ 5, 26/4 vừa qua.
Apple bị Đại học Caltech kiện về vi phạm bằng sáng chế Wi-Fi hôm thứ 5, 26/4 vừa qua.

Đơn kiện của Caltech không chỉ nhắm vào Apple mà còn có cả Broadcom, hãng chuyên sản xuất chip Wi-Fi cho iPhone, MacBook và một số sản phẩm khác của Apple. Mặc dù Apple là đối tượng chính trong đơn kiện nhưng có thể Apple có thể tránh được vụ việc này vì hiện Apple là một trong vài khách hàng lớn nhất của Broadcom, chiếm đến 14% doanh thu của Broadcom. 

Các trường đại học thường không kiện cáo doanh nghiệp về bằng sáng chế để kiếm tiền bồi thường, nên có vẻ vụ kiện này sẽ được nhiều bên quan tâm hơn. Apple từng gặp rắc rối với các bằng sáng chế của trường đại học, mà mới nhất là vụ việc hồi năm ngoái, khi một thẩm phán quyết định Apple buộc phải trả cho đại học Wisconsin-Madison án phạt 234 triệu USD vì vi phạm một bằng sáng chế về cải thiện tốc độ cho bộ xử lý.