30 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hữu Nghị vào Tiền Giang để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trưa nay, ngày 19/8, 30 bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Hữu Nghị đã lên đường vào Tiền Giang để điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. 
Đoàn 30 bác sĩ, điều dưỡng lên đường vào Tiền Giang (Ảnh - Minh Thuý)
Đoàn 30 bác sĩ, điều dưỡng lên đường vào Tiền Giang (Ảnh - Minh Thuý)

Đoàn 30 bác sĩ, điều dưỡng chi viện cho Tiền Giang trong hôm nay là đoàn thứ 2 của Bệnh viện Hữu Nghị hỗ trợ cho các điểm nóng của dịch COVID-19 tại Tiền Giang. Đây cũng là lần thứ 4 các "chiến sĩ áo trắng" của Bệnh viện Hữu Nghị lên đường chia lửa cho các bạn đồng nghiệp tại các tỉnh có dịch.

30 bác sĩ, điều dưỡng của Khoa Cấp cứu và Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị đã tình nguyện lên đường vào chi viện cho Tiền Giang. Trước khi lên đường, tất cả các bác sĩ, điều dưỡng đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và thử Test COVID-19 âm tính.

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị - tiễn đoàn 30 bác sĩ, điều dưỡng vào Tiền Giang chống dịch (Ảnh - Minh Thuý)

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị - tiễn đoàn 30 bác sĩ, điều dưỡng vào Tiền Giang chống dịch (Ảnh - Minh Thuý)

Tại buổi lễ tiễn các bác sĩ, điều dưỡng vào Tiền Giang chống dịch, trao đổi với PV VietTimes, PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị - cho biết: "Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp. Đã có gần 5.000 ca mắc COVID-19 nên lực lượng hồi sức cấp cứu rơi vào tình trạng quá tải. Vì thế, tỉnh Tiền Giang đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. Bộ Y tế đã giao Bệnh viện Hữu Nghị chi viện cho Tiền Giang khống chế dịch bệnh. Sau 2 ngày gấp rút chuẩn bị, hôm nay 30 bác sĩ, điều dưỡng ở Khoa Hồi sức Cấp cứu, chuyên khoa Nội,.... đã xuất quân chi viện cho Trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 ở Tiền Giang. Các bác sĩ có nhiệm vụ tăng cường cho lực lượng hồi sức cấp cứu ở Trung tâm hồi sức tích cực và giúp Tiền Giang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở tầng thứ 3 (có khả năng phải chuyển sang Khoa Hồi sức Cấp cứu)".

Theo PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà, các bác sĩ có nhiệm vụ tăng cường cho lực lượng hồi sức cấp cứu ở Trung tâm hồi sức tích cực và giúp Tiền Giang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở tầng thứ 3 (Ảnh - Minh Thuý)

Theo PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà, các bác sĩ có nhiệm vụ tăng cường cho lực lượng hồi sức cấp cứu ở Trung tâm hồi sức tích cực và giúp Tiền Giang điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ở tầng thứ 3 (Ảnh - Minh Thuý)

Theo PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà, đoàn bác sĩ trước đó được Bệnh viện cử vào Tiền Giang đã thích nghi với công việc tốt, giúp Tiền Giang cứu sống nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Trong hôm qua (ngày 18/8), 3 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng đã được xuất viện từ Trung tâm Hồi sức tích cực ở tỉnh Tiền Giang.

Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số bệnh nhân nặng không ngừng tăng nên lực lượng y tế phải tăng cường tối đa. Bệnh viện Hữu Nghị đã chi viện cho Tiền Giang các bác sĩ giàu chuyên môn, kinh nghiệm, đúng theo yêu cầu.

30 bác sĩ, điều dưỡng thể hiện sự quyết tâm chống dịch COVID-19 trước khi lên đường (Ảnh - Minh Thuý)

30 bác sĩ, điều dưỡng thể hiện sự quyết tâm chống dịch COVID-19 trước khi lên đường (Ảnh - Minh Thuý)

Trước giờ lên đường, trao đổi với PV VietTimes BS. Lê Phú Tài - Khoa Nội Tiêu Hoá, Bệnh viện Hữu Nghị - chia sẻ: "Sau khi nhận được lời kêu gọi của Bộ Y tế và Bệnh viện, tôi cùng các bác sĩ đã tình nguyện lên đường vào Tiền Giang chống dịch COVID-19. Mặc dù tình hình trước mắt vô cùng khó khăn, chưa biết ngày trở về, nhưng với sự nhiệt huyết, quyết tâm tôi và các bác sĩ hy vọng chống dịch COVID-19 thành công. Trước ngày lên đường, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị y tế cho chúng tôi, tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19,.... để các bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Trước đó, để chuẩn bị cho 30 bác sĩ, điều dưỡng lên đường chi viện cho Tiền Giang, Bệnh viện Hữu Nghị đã trang bị nhiều trang thiết bị y tế, quần áo chống dịch, các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm động viên hỗ trợ các y, bác sĩ yên tâm lên đường.

Bệnh viện đã tổ chức tập huấn, cập nhật các kiến thức công tác cập nhật chẩn đoán điều trị và các biện pháp phòng chống lây nhiễm COVID-19 cho tất các các y, bác sĩ tham gia lên đường chống dịch lần này.