3 lái xe chở hàng từ TP. HCM ra Hà Nội dương tính với virus SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối nay, ngày 8/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) đã xác nhận 3 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 đều là lái xe chở hàng đường dài từ TP. HCM ra Hà Nội.
Nhân viên y tế làm việc trong phòng lấy mẫu (Ảnh - Minh Thuý)
Nhân viên y tế làm việc trong phòng lấy mẫu (Ảnh - Minh Thuý)

CDC Hà Nội cho biết: Tối nay, thành phố đã phát hiện thêm 3 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 đều là lái xe hàng đường đài từ TP. HCM ra Hà Nội.

Trường hợp đầu tiên tên là L.X.T., nam, 34 tuổi, có biểu hiện ho, đau rát họng.

Trường hợp thứ 2 tên là N.B.T., nam, 23 tuổi, không có triệu chứng mắc bệnh.

Trường hợp thứ 3 tên là B.T.Q., nam, 45 tuổi. Ngày 8/7, bệnh nhân sốt, ho, đau rát họng, mệt mỏi.

Cả 3 trường hợp trên đều sống ở Quất Động, Thường Tín, Hà Nội, làm nghề lái xe chở hàng đường dài Bắc – Nam (từ TP. HCM đến bãi xe Liên Phương, Thường Tín, Hà Nội).

Trước ngày 28/6, 3 bệnh nhân đi chở hàng từ TP.HCM về Hà Nội một lần nhưng không nhớ mốc thời gian.

Ngày 28-29/6, 3 bệnh nhân từ Hà Nội vào TP. HCM. Từ ngày 29/6-5/7, 3 bệnh nhân ở tại quận 12, TP. HCM.

Từ ngày 5-7/7, 3 bệnh nhân rời TP. HCM về Hà Nội. Khoảng 18h cùng ngày, 3 bệnh nhân về đỗ xe tại bãi Liên Phương, Quất Động, Thường Tín. Tại bãi đỗ xe, 3 người tiếp xúc với 1 bác bảo vệ sau đó về nhà (ở cùng với 1 người bác).

Ngày 8/7, 3 bệnh nhân di chuyển về Bắc Ninh để lấy hàng, sau đó đến Phòng khám Đa khoa Hoàn Mỹ, Bắc Ninh lấy mẫu xét nghiệm PCR. Kết quả, cả 3 người dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi phát hiện 3 ca nhiễm mới, Trung tâm Y tế huyện Thường Tín đã xác minh được 4F1. Hiện, CDC Hà Nội đang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Thường Tín để tiếp tục điều tra, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.