Xuất hiện nhiều trường hợp lừa đảo lợi dụng bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(VietTimes) – Trong những ngày qua xuất hiện nhiều trang web giả mạo kêu gọi quyên góp tiền từ thiện, ngoài ra có nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thực về tình hình bão lũ.

Xuất hiện nhiều trường hợp lừa đảo lợi dụng bão số 3

Trong khi nhiều tấm lòng hảo tâm hướng tới người dân các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 và lũ quét, thì một số đối tượng xấu lại lập ra các website và tài khoản giả mạo để lừa đảo tiền từ thiện.

Ngày 7/9 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng cảnh báo về trường hợp một fanpage giả mạo tổ chức này để kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Cho đến nay fanpage này vẫn tồn tại trên mạng xã hội Facebook mà chưa bị gỡ bỏ.

Một fanpage giả mạo khác có tên Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Lâm Thao cũng được lập ra để lừa đảo quyên góp ủng hộ các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố sập cầu Phong Châu (Phú Thọ).

gia mao mat tran to quoc Yen Bai.jpg

Ngày 13/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ cũng cảnh báo về tình trạng một số website và fanpage giả mạo, lợi dụng danh nghĩa của tổ chức này để huy động sự ủng hộ từ các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước cho các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Đã có một số trường hợp người dân chuyển tiền nhầm cho các fanpage, website lừa đảo nói trên. Có người đã chuyển khoản cả trăm triệu đồng để mua áo phao cho các đồng bào bị lũ lụt ở Tuyên Quang.

Không chỉ lập fanpage, website giả mạo, đối tượng xấu còn lan truyền các tin tức sai sự thật về lũ lụt, chẳng hạn như tin giả vỡ đê ở Yên Lập (Phú Thọ), vỡ đập thủy điện ở Bát Xát (Lào Cai), vỡ đê ở Bắc Giang, sông Cầu...

Các đối tượng còn lan truyền cú pháp nhắn tin để được miễn phí mạng 4G của Viettel. Thực chất những cú pháp này không hề có hiệu lực. Viettel đã lên tiếng bác bỏ thông tin sai sự thật nói trên.

Trước thực trạng trên, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã khuyến cáo người dân thận trọng khi chia sẻ thông tin từ các nguồn trên mạng xã hội về tình hình bão lũ. Người dân chỉ nên tham khảo hoặc trích dẫn các nguồn tin từ báo chí chính thống hoặc các tài khoản có tick xanh (đã được xác thực) trên mạng xã hội.

Khi nhận được thông tin trên mạng kêu gọi cứu trợ, cần kiểm chứng thật kỹ càng. Thực tế là tại Yên Bái đã từng xuất hiện những tài khoản như Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Bích Ngọc.. đăng tải thông tin kêu gọi cứu trợ cho học sinh ở Thôn 2, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái do nhà cửa bị lũ cuốn. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái đã thông tin rằng những nội dung trên là không chính xác.

Cục An toàn Thông tin cũng khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các cá nhân hoặc tổ chức tự phát, không rõ nguồn gốc. Chỉ chuyển tiền ủng hộ cho các cơ quan chính thống hoặc các tổ chức, cá nhân có uy tín.

Trong trường hợp người dân không nắm rõ thông tin thì có thể tham khảo thêm ý kiến của người thân trong gia đình hoặc cơ quan.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng như người dân cần đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin để mọi người cùng nêu cao tinh thần cảnh giác.

Người dân có thể quyên góp giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt qua các tài khoản sau:

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương; Số tài khoản: 001.1.00.193241.8 tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Số tài khoản: 3713.0.1058784.00000 (Mã đơn vị QHNS: 1058784) tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phòng 109 và 111 nhà B, số 46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (nhận ủng hộ bằng tiền mặt)

- Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Số tài khoản: 124 02 02 018198 (USD) và 124 02 02 006862 (EUR) tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Việt Nam.