Vượt mặt 'thái tử' Samsung, 'ông trùm' đầu tư Michael Kim thành người giàu nhất Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Với khối tài sản ròng 9,7 tỉ USD, ông Michael Kim - nhà đồng sáng lập MBK Partners - đã vượt qua 'thái tử' Samsung Lee Jae-yong để trở thành người giàu nhất Hàn Quốc, theo Forbes. 

Ông Michael Kim - nhà đồng sáng lập công ty đầu tư tư nhân MBK Partners

Ông Michael Kim - nhà đồng sáng lập công ty đầu tư tư nhân MBK Partners

Danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2023 mà Forbes vừa công bố cập nhật tài sản ròng của các tỷ phú đến ngày 17/4.

Theo đó, với khối tài sản ròng 9,7 tỉ USD, 'ông trùm' đầu tư Michael Kim đã soán ngôi nhà sáng lập Kakao Kim Beom-su để trở thành người giàu nhất Hàn Quốc.

So với năm 2022, giá trị tài sản ròng của ông Michael Kim đã tăng 2 tỉ USD, qua đó giúp nhà đồng sáng lập MBK Partners tăng tới 2 bậc trong danh sách. Được biết, MBK Partners - công ty tư nhân có trụ sở tại Seoul - đang quản lý khối tài sản trị giá hơn 26 tỉ USD.

'Thái tử' Samsung Lee Jae-yong

'Thái tử' Samsung Lee Jae-yong

Trong khi đó, Chủ tịch điều hành Samsung Lee Jae-yong có năm thứ 3 liên tiếp đứng thứ 2 trong danh sách 50 người giàu nhất Hàn Quốc của Forbes. So với năm ngoái, tài sản ròng của 'thái tử' Samsung giảm 1,2 tỉ USD, xuống còn 8 tỉ USD.

2022 là năm đầu tiên ông Lee Jae-yong nắm quyền điều hành Samsung Electronics. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang gặp nhiều thách thức khi nhu cầu về chất bán dẫn, chip nhớ suy giảm do kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và lạm phát gia tăng.

Trước đó, Samsung Electronics đã công bố lợi nhuận hoạt động quý 1/2023 giảm hơn 95% so với cùng kỳ, chỉ đạt 600 tỉ Won (450 triệu USD), thấp hơn ước tính trung bình của các nhà phân tích là 1.400 tỉ Won (1,05 tỉ USD). Mức doanh thu trong kỳ cũng giảm 19%, ở mức 63.000 tỉ Won (47,2 tỉ USD).

Kết quả kinh doanh thấp kỷ lục là hệ quả của việc duy trì sản xuất bất chấp nhu cầu sụt giảm. Tập đoàn đã chi hàng trăm tỉ USD để xây dựng khu phức hợp chip lớn nhất thế giới ở quê nhà và một cơ sở mới ở Mỹ. Vào cuối năm 2022, giá trị hàng tồn kho của Samsung tăng lên tới 52.200 tỉ Won (39,1 tỉ USD).

Sau đó, "ông lớn" này cho biết sẽ cắt giảm sản xuất chip bộ nhớ xuống một mức hợp lý, một bước đi quan trọng hướng tới việc chấm dứt tình trạng dư cung làm giảm giá cả toàn ngành.

Theo Forbes, trong năm 2022, nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 2,6%, trong khi đó, thị trường chứng khoán của nước này cũng là một trong những thị trường hoạt động kém nhất ở châu Á.

Chỉ số Kospi giảm tới 9% trong bối cảnh lãi suất tăng và nhu cầu đối với hàng hóa công nghệ giảm. Cùng với đó, giá trị đồng Won giảm đã khiến tổng tài sản của 50 người giàu nhất Hàn Quốc giảm 18%, từ mức 130 tỉ USD năm 2022 xuống còn 106 tỉ USD.

Tuy nhiên, vẫn có một vài ngoại lệ, trong đó có “ông trùm” đầu tư Michael Kim./.

Nguồn tham khảo: Forbes, Bloomberg