VNG dừng phát hành cổ phiếu quỹ cho BigV, giảm vốn điều lệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) mà CTCP VNG (Mã CK: VNZ) mới công bố đã hé lộ việc dừng thực hiện phương án chào bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV (BigV).

Theo đó, VNG sẽ dừng thực hiện chào bán cổ phiếu quỹ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (EGM 2022) chấp thuận hồi tháng 12. Đồng thời, công ty này cũng hủy 7,1 triệu cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ từ 358,4 tỉ đồng xuống chỉ còn 287,6 tỉ đồng. Nội dung này đã được AGM 2023 của VNG thông qua hôm 7/7.

Trước đó, như VietTimes từng đề cập, EGM 2022 của VNG đã chấp thuận phương án chào bán 7,1 triệu cổ phiếu quỹ cho CTCP Công nghệ BigV (BigV), với mức giá dự kiến là 177.881 đồng/cp. Nếu hoàn tất thương vụ này, BigV sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại VNG từ 5,7% lên 30,5% vốn điều lệ. Tuy nhiên, tại AGM 2023, ban lãnh đạo VNG cho biết thương vụ chưa thể thực hiện được vì 'một số lý do khách quan’.

'Kỳ lân' công nghệ đầu tiên của Việt Nam từng rốt ráo chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết tại Mỹ. Song, như đã biết, VNG đã đưa cổ phiếu VNZ lên sàn UPCOM. Đây được xem là ‘bước đệm’ để VNG làm quen với việc công bố thông tin trước khi niêm yết ở các thị trường vốn quốc tế, có quy chuẩn cao hơn.

Trung tuần tháng 5/2023, Reuters dẫn nguồn tin cho hay, VNG đang lên kế hoạch huy động 100 triệu USD. Theo đó, sau đợt gọi vốn, VNG còn có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore. Trong đó, một nguồn tin nói rằng, thời điểm niêm yết có thể là đầu năm sau.

Năm 2023, VNG lên kế hoạch doanh thu đạt mức 9.281 tỉ đồng, tăng 17% so với năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty này dự lỗ sau thuế 572 tỉ đồng (năm 2022, VNG báo lỗ gần 1.534 tỉ đồng).

VNG cho biết sẽ tăng cường đầu tư vào các sản phẩm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty cũng sẽ tiếp tục đầu tư vào các sản phẩm, dịch vụ thế mạnh, kể như: trò chơi điện tử, quảng cáo, dịch vụ media, ví điện tử, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.

Theo ban lãnh đạo VNG, khoản lỗ khi đầu tư vào ZaloPay là kết quả đã được dự báo trước và là ‘khoản đầu tư dài hạn’. Trong khi đó, mảng game sẽ là động lực tăng trưởng của công ty khi doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực này tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2020 – 2021.

“VNG tập trung vào chất lượng, công nghệ, nền tảng khách hàng rồi mới tìm kiếm cơ hội doanh thu. Đây là mô hình kinh doanh phổ biến của các công ty công nghệ”, lãnh đạo VNG nhấn mạnh./.