VNG muốn gọi vốn 100 triệu USD, ‘lên sàn’ chứng khoán Singapore

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – VNG từng rốt ráo chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết tại Mỹ nhưng chưa thể thực hiện. Nguồn tin của Reuters vừa hé lộ một 'điểm đến' tiềm năng mới cho 'kỳ lân' công nghệ này: Singapore Stock Exchange (SGX).

VNG muốn gọi vốn 100 triệu USD, ‘lên sàn’ chứng khoán Singapore
VNG muốn gọi vốn 100 triệu USD, ‘lên sàn’ chứng khoán Singapore

Reuters vừa dẫn nguồn tin cho biết, CTCP VNG (VNG - Mã CK: VNZ) đang làm việc với Maybank nhằm huy động 100 triệu USD cho vòng gọi vốn mới.

VNG được cho là đã tiếp cận với các quỹ đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tổ chức cho vòng gọi vốn này. Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Đáng chú ý, các nguồn tin của Reuters cũng cho biết, sau vòng gọi vốn trên, VNG còn có kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán Singapore. Trong đó, một nguồn tin nói rằng, thời điểm niêm yết có thể là đầu năm sau.

Hoạt động gọi vốn của VNG diễn ra trong bối cảnh các công ty internet và công nghệ toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhà đầu tư thận trọng trước tình hình vĩ mô bất ổn, lãi suất tăng và những biến động của thị trường chứng khoán.

Trong hành trình hóa ‘kỳ lân’ công nghệ đầu tiên của Việt Nam, VNG từng ghi nhận sự tham gia của nhiều nhà đầu tư nước ngoài danh tiếng, kể như GIC và Temasek Holdings. Tencent – gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc – cũng được cho là đã đầu tư vào VNG từ năm 2010.

Mức định giá của VNG – như VietTimes từng đề cập – tăng nhanh sau mỗi lần đón vốn ngoại.

Thời gian qua, VNG được kỳ vọng sẽ tiếp bước các ‘kỳ lân’ công nghệ trong khu vực để niêm yết tại Mỹ song vẫn chưa thực hiện được.

Thay vào đó, vào tháng 1/2023, công ty này đã đưa 35,8 triệu cổ phiếu VNZ giao dịch trên sàn UPCOM. Theo Nikkei Asia, đây là động thái thường được các công ty sử dụng để kiểm tra phản ứng của thị trường chứng khoán trước khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Như VietTimes từng đề cập, trong quý đầu năm 2023, VNG rót gần 120 tỉ đồng để đổi lấy 11,16% quyền sở hữu của OpenCommerce Group (OCG) – một công ty thương mại điện tử xuyên biên giới có trụ sở tại Singapore./.