Vingroup chi hơn 16 triệu USD mua khu đất xây khách sạn ở Sydney

Vingroup dự tính phát triển khách sạn 172 phòng trên khu đất rộng 1.030m2 tại đường Clarence, Sydney.
Vị trí khu đất được Tập đoàn Vingroup mua lại. ảnh: Google Maps
Vị trí khu đất được Tập đoàn Vingroup mua lại. ảnh: Google Maps

Tờ The Australian cho hay, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) đã chi 22,5 triệu đô la Úc (tương đương 16,1 triệu USD) để mua một khu đất nằm trong khu vực trung tâm (CBD) của thành phố Sydney (Australia), nhằm phát triển một khu tổ hợp khách sạn. Đây là thương vụ đầu tư đầu tiên của Vingroup vào Sydney, tờ báo này cho biết.

Khu đất Vingroup mua có diện tích rộng 1.030m2, tọa lạc ở số 183-185 đường Clarence, thuộc sở hữu của tập đoàn Alfasi. Khu đất này từng là trạm biến áp của công ty điện Ausgrid, có vị trí gần Barangaroo và Trung tâm Hội nghị Quốc tế. Sau khi mua lại, Vingroup dự tính phát triển một khách sạn 172 phòng. Theo The Australian, mặc dù chưa nhận được sự chấp thuận của nhà chức trách, nhưng khu đất này có thể sử dụng để phát triển phức hợp, bao gồm khách sạn.

Đơn vị thực hiện thương vụ là Andrew Langsford và Peter Harper thuộc tập đoàn JLL Hotels đã không đưa ra bình luận gì về thương vụ trên vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, nguồn tin củaThe Australian cho biết, khu đất có thể đã được bán trong khoảng vài tuần được niêm yết cuối năm ngoái, bởi đây là khoảng thời gian thích hợp để đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Úc do đồng đô la của nước này xuống thấp.

Vingroup hiện sở hữu nhiều dự án nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Tập đoàn này đã xây dựng hệ thống 483 phòng khách sạn và 168 căn biệt thự tại vịnh Nha Trang. Ngoài ra còn có hệ thống 200 căn biệt thự tại Vinpearl Premium Đà Nẵng.

Alfasi không đưa ra bình luận gì về thương vụ nói trên. Mới đây, tập đoàn này cũng đã bán khu đất tại đường Sussex cho Michael Kum's M&L Hospitality với giá 22,5 triệu đô la Úc.

Theo The Australian, NCĐT