Việt Nam đã có ca nhiễm COVID-19 thứ 18

VietTimes – Chiều nay, 7/3, Bộ Y tế chính thức thông báo ca nhiễm COVID-19 thứ 18 tại Việt Nam, chỉ một ngày sau ca nhiễm thứ 17 được phát hiện ở Hà Nội.
Việt Nam đã chữa khỏi 16/18 ca bệnh COVID-19 được phát hiện (ẢNH: Minh Thúy)
Việt Nam đã chữa khỏi 16/18 ca bệnh COVID-19 được phát hiện (ẢNH: Minh Thúy)

Bệnh nhân là anh N.V.T (27 tuổi), đi từ Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam hôm 4/3 được đưa ngay vào khu cách ly tập trung ở Ninh Bình. Kết quả xét nghiệm vừa co đã xác định anh bị mắc COVID-19.

Ngày 17/2, anh T nhập cảnh tại sân bay quốc tế Gimhae - Busan, sau đó đến TP Daegu (Hàn Quốc) cùng với em gái là N.T.P (24 tuổi). Đến ngày 29/2, anh T bắt đầu ho khan, rát họng, không sốt, không khó thở. Anh không uống thuốc, tự theo dõi và tự cách ly đến khi về Việt Nam.

Sáng 4/3, hai anh em anh T. lên sân bay Gimhea về Việt Nam trên chuyến bay VJ981 của Vietjet Air, nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 11h15 cùng ngày.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, 18h cùng ngày, anh T được đưa về khu cách ly tập trung của trường Quân sự, quân đoàn 1, tổ 19, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, Ninh Bình.

2 tiếng sau đó, anh T được khám sàng lọc, phân loại, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển về cách ly tại khu vực cho các ca nghi ngờ và có nguy cơ cao. Trong 2 ngày 5-6/3, anh T tỉnh táo, không sốt, có ho cơn và rát họng.

Anh T được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính với SARS-COV-2 (virus gây COVID-19).

Như vậy, cho đến nay, Việt Nam đã phát hiện 18 ca mắc COVID-19, trong đó, 16 ca đã được chữa khỏi và ra viện. Ca thứ 17 là cô gái 26 tuổi ở Hà Nội, đi du lịch châu Âu về nước hôm 2/3.

Hiện nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh.