Vì sao quân đội Nga chuyển sang sử dụng xe BMP-3 yểm trợ hỏa lực gián tiếp cho bộ binh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo bản tin của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị Quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 bắt đầu sử dụng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 yểm trợ hỏa lực gián tiếp và trực tiếp cho các phân đội bộ binh cơ giới trên chiến trường.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 pháo kích trên chiến trường Ukraine. Ảnh Army Recognition
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 pháo kích trên chiến trường Ukraine. Ảnh Army Recognition

Trang Army Recognition, dẫn các bản tin của truyền thông Nga cho biết, các kíp xe chiến đấu bộ binh (IFV) BMP-3 đang áp dụng chiến thuật hỏa lực gián tiếp tầm xa yểm trợ bộ binh, bổ sung thêm 2 cơ số đạn ở chế độ chờ, đảm bảo thời gian phản ứng nhanh chóng khi được yêu cầu.

Trong chiến thuật cơ bản của bộ binh cơ giới, xe thiết giáp BMP thông thường có nhiệm vụ vận chuyển bộ binh lên chiến tuyến và sử dụng hỏa lực trực tiếp để yểm trợ bộ binh tấn công. Hỏa lực yểm trợ gián tiếp thường do pháo binh thực hiện.

Trong vùng Chiến dịch quân sự đặc biệt, chiến thuật này đã không còn phù hợp do sự hiện diện dày đặc của các loại máy bay không người lái (UAV) truyền video trực tiếp (FPV), các đơn vị pháo binh khi triển khai dễ dàng bị phát hiện và bị pháo binh đối phương tập kích hoặc bị UAV tự sát tấn công. Do đó, nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực gián tiếp cho bộ binh được giao cho BMP-3 và UAV trinh sát.

Các UAV trinh sát, sau khi phát hiện mục tiêu, cần sử dụng hỏa lực gián tiếp để tiêu diệt sẽ truyền dữ liệu đến trung tâm chỉ huy và điều hành tác chiến. Nhận mệnh lệnh chiến đấu, trong vòng vài phút, kíp xe BMP-3 tiến vào vị trí bắn trên khoảng cách an toàn và pháo kích tiêu diệt mục tiêu bằng hỏa lực gián tiếp hoặc trực tiếp bắn thẳng.

Trong quá trình pháo kích, các UAV trinh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh hỏa lực và kiểm tra hiệu quả pháo kích. Kết thúc nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực, xe BMP-3 nhanh chóng thoát ly trận địa và cơ động về vị trí chiến đấu khác hoặc về khu vực an toàn.

bmp303-57.jpg
bmp302-2381.jpg
bmp301-2576.jpg
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 hoạt động trong Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ảnh Russian Gazeta.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3 được phát triển cách đây hơn 40 năm với mật danh "Fable". Mặc dù được phát triển từ thời Liên Xô, nhưng phương tiện chiến đấu này vẫn là một trong những xe thiết giáp có hiệu suất chiến đấu cao nhất.

BMP-3 có thể hoạt động như một xe tăng hạng nhẹ do được trang bị pháo nòng trơn 2A70 100 mm đồng thời là ống phóng tên lửa chống tăng 9M117M-1 Arkan dẫn đường bán chủ động laser, có thể xuyên thủng giáp cán đồng chất tới 750 mm.

Một đặc điểm đáng kể của BMP là pháo 100 mm chính được kết hợp với pháo tự động tốc độ cao 2A72 30 mm và súng máy đồng trục PKT 7,62 mm. 2 súng máy tương tự nữa được lắp đặt hai bên khoang lái.

Các chuyên gia quân sự đã đánh giá, BMP-3 có hỏa lực tấn công vũ bão. Nhưng ưu điểm quan trọng của BMP-3 là góc nâng lớn của pháo chính 100 mm và pháo tự động 30 mm lên tới 60 độ. Ưu điểm này cho phép pháo nòng trơn 100 mm có thể bắn như súng cối.

Chính nhờ góc bắn này, BMP trở thành phương tiện yểm trợ hỏa lực gián tiếp cho bộ binh. Nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho bộ binh thường từ vị trí bắn gián tiếp với đạn đạo cầu vồng, đôi khi bằng hỏa lực trực tiếp khi đối phương tổ chức tấn công.

Hỏa lực gián tiếp được thực hiện chống lại các vị trí tập trung quân, hỏa điểm phòng ngự, công sự hạng nhẹ và trận địa súng cối. BMP-3 đặc biệt phù hợp với nhiệm vụ này do pháo nòng trơn 100 mm cho phép bắn gián tiếp trên khoảng cách đến 7 km với đạn phân mảnh nổ phá mạnh và 4 km với đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm. Tên lửa chống tăng phóng qua nòng pháo Arkan có tầm bắn đến 5,5 km.

Tiếng nổ đầu nòng của pháo 2A70 nhỏ, đối phương không nghe được tiếng pháo kích do đó không kịp ẩn nấp khi bị tấn công. Khoảng cách tối thiểu cho đường ngắm thẳng là 500 mét. Hệ thống điều khiển hỏa lực của BMP-3 được tự động hóa với kính ngắm quang điện tử - ảnh nhiệt và thiết bị đo xa laser.

Vũ khí của BMP-3 cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như pháo kích vào công sự phòng ngự, vị trí tập trung quân, các trận địa súng cối, đồng thời có thể sử dụng hỏa lực pháo 30 mm và súng máy 7,62 mm đánh chặn và tiêu diệt các UAV ở góc tầm lớn, tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp của đối phương.

Xe BMP-3 là phương tiện chiến đấu có độ tin cậy rất cao, xe được trang bị động cơ thấp UTD -29M cho công suất đầu ra 500 mã lực, hoạt động ổn định trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Xe có tốc độ tối đa 72 km/h trên đường bê tông, 40 km/h trên đường địa hình và bơi với tốc độ 10 km/h.

Theo Army Recognition