Ukraine nâng cấp M2A2 Bradley với giáp phản ứng nổ và khí tài chống UAV Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2A2 Bradley do Mỹ sản xuất viện trợ cho quân đội Ukraine được trang bị thêm giáp phản ứng nổ và thiết bị chống máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga.

Trang Army Recognition cho biết, một số bức ảnh mới, được đăng trên mạng xã hội cho thấy xe chiến đấu bộ binh Bradley M2A2 (IFV) do Mỹ viện trợ, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng, được trang bị thêm các tấm giáp tổng hợp composite thụ động và giáp phản ứng nổ.

Hệ thống giáp mới được lắp đặt ở mũi và hai bên sườn Bradley, đồng thời xe IFV còn được lắp đặt thêm một thiết bị tác chiến điện tử chống máy bay không người lái (UAV) tự sát như Lancet-3. Hệ thống giáp mới tương tự như hệ thống giáp, trang bị cho xe M2A3 Bradley của Mỹ.

bradleym2a2-5553.jpg
Xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2A2 Bradley của quân đội Ukraine được trang bị thêm giáp phản ứng nổ và thiết bị chống UAV. Ảnh Mạng xã hội Ukraine.

Theo bức ảnh trên mạng xã hội Ukraine, các xe thiết giáp IFV Mỹ Bradley M2A2 của quân đội Ukraine được trang bị hệ thống giáp bao gồm giáp composite thụ động tăng cường và giáp phản ứng nổ (ERA). ERA bao gồm 96 khối, được lắp đặt hai bên sườn xe, tháp pháo và mũi xe nhằm tăng cường khả năng bảo vệ chống lại các loại vũ khí chống tăng hiện đại trên chiến trường và đạn phóng lựu chống tăng (RPG).

Lớp giáp tổng hợp composite tăng cường hỗ trợ cho xe thiết giáp chống lại các loại đạn xuyên giáp bộ binh đến 12,7 mm, mảnh đạn pháo các loại và một số đạn phóng lựu chống tăng hạng nhẹ, giáp phản ứng nổ (ERA) có thể chống lại các tên lửa chống tăng có điều khiển hiệu ứng nổ lõm và tăng cường tỷ lệ sống sót của kíp xe trước tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) và súng phóng lựu chống tăng hạng nặng.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, cả hai bên đều sử dụng rộng rãi các UAV vũ trang Trắc thủ quan sát trực tiếp (FPV) để tiến hành các cuộc tấn công vào các phương tiện chiến đấu, nổi bật là các UAV Lancet do Zala AeroGroup, công ty thành viên của tập đoàn Kalasnhikov sản xuất.

UAV quân sự là phương tiện chiến đấu có chi phí thấp, được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực pháo binh, tên lửa. Các UAV được triển khai để giám sát hoạt động di chuyển binh lực của đối phương, hệ thống hầm hào công sự phòng ngự, chỉ thị mục tiêu cho pháo binh, không quân tiến hành các cuộc tập kích hỏa lực với hiệu quả chiến đấu cao.

Đồng thời, công nghệ UAV FPV cho phép biến UAV thành đạn lượn thông minh, giúp trắc thủ điều khiển drone kamikaze có thể tấn công các mục tiêu khác nhau, từ các phương tiện chiến đấu đến các vị trí tập trung binh lực với độ chính xác và tính linh hoạt cao độ. Công nghệ UAV giúp các hoạt động chiến đấu có hiệu quả cao trong các môi trường phức tạp như khu đô thị, rừng núi, cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao và chi phí thấp nhất.

Các UAV công nghệ FPV thay đổi bản chất của các hoạt động trinh sát và chiến đấu đường không. UAV truyền dữ liệu hình ảnh và thậm chí âm thanh, cung cấp thông tin tình báo chiến trường thời gian thực, đóng vai trò then chốt giúp người chỉ huy đưa ra các quyết định chiến đấu.

Công nghệ mới cũng hình thành những thách thức về khả năng kiểm soát không phận độ cao thấp và chiến thuật chống UAV. Với kích thước nhỏ, độ ồn thấp, các UAV có thể thâm nhập vào sâu trong chiến tuyến của đối phương, chỉ thị mục tiêu cho các cuộc tấn công hoặc trực tiếp tấn công mục tiêu trong chiến tranh hiện đại.

Sự gia tăng sử dụng các loại vũ khí thông minh như UAV cho thấy một xu hướng của sự phát triển chiến thuật, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa các phương tiện chiến đấu hạng nặng truyền thống với các phương tiện tác chiến nhỏ, nhẹ, thông minh và linh hoạt.

Sự kết hợp này không chỉ giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống hiện đại, chi phí cao như hệ thống trinh sát vệ tinh, hệ thống máy bay trinh sát và tấn công đường không mà còn giúp tăng cường hiệu quả tác chiến trên chiến trường, giảm thương vong sinh lực. UAV, những phương tiện chiến đấu giá rẻ đe dọa trực tiếp các phương tiện chiến đấu hạng nặng, đắt tiền như tăng thiết giáp, pháo binh.

bradleym2a3-2038.jpg
Xe chiến đấu bộ binh (IFV) M2A2 Bradley của quân đội Ukraine được trang bị thêm giáp phản ứng nổ và thiết bị chống UAV. Ảnh Mạng xã hội Ukraine

Để chống lại các UAV tự sát như Lancet-3 của Nga, quân đội Ukraine đã lắp đặt bộ khí tài tác chiến điện tử (EW) chống UAV trên Bradley M2A2 thuộc Lữ đoàn cơ giới số 47. Bộ khí tài EW được thiết kế để tiến hành gây nhiễu và chế áp các UAV cỡ nhỏ, trần bay thấp.

Giải pháp gây nhiễu trong chiến tranh điện tử chống máy bay không người lái bao gồm một loạt các bước được thiết kế để vô hiệu hóa UAV hoặc đạn lượn thông minh (UAV tự sát) trong phạm vi tác chiến hiệu quả của thiết bị. Mục tiêu chính của hoạt động gây nhiễu là chế áp hoặc làm gián đoạn hệ thống liên lạc và định vị của UAV khiến drone bị rơi hoặc buộc phải hạ cánh.

Bộ khí tài gây nhiễu trên Bradley hoạt động ở chế độ hoàn toàn tự động, khi phát hiện vật thể bay phát xung vô tuyến trong phạm vi hoạt động, bộ khí tài gây nhiễu sẽ được kích hoạt và phát xung vô tuyến cường độ cao trên những dải tần số hoạt động của các kênh liên lạc của UAV và chế áp các tín hiệu từ hệ thống định vị vệ tinh GPS/Glonass.

Hoạt động chế áp này khiến UAV không nhận được lệnh từ trắc thủ điều khiển và mất khả năng truy cập tín hiệu GPS/Glonass để điều hướng. UAV hoặc mất khả năng điều khiển và rơi tự do, hoặc chuyển sang chế độ bay không an toàn, tự động quay về vị trí đã định hoặc hạ cánh, các đạn lượn thông minh sẽ tự hủy.

Hiệu quả của bộ khí tài gây nhiễu, chế áp điện tử phụ thuộc vào cấu trúc thiết kế điện tử và khả năng chống nhiễu của UAV. Hiện nay, Nga đã trang bị các công nghệ chống gây nhiễu cho các UAV tự sát, khiến khả năng chế áp các drone kamikaze khó khăn hơn.

Quân đội Ukraine sẽ phái kết hợp giữa phòng thủ mềm bằng tác chiến điện tử và phòng thủ cứng bằng hỏa lực phòng không tầm thấp như pháo phòng không 35 mm Gepard của Đức để chống lại các drone kamikaze.

Theo Army Recognition