Vì sao 2 người giàu nhất Trung Quốc cùng lao đao, tài sản bay mất hàng chục tỉ USD

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26/8, giá cổ phiếu Pinduoduo tại Mỹ giảm mạnh 28,5% khiến người sáng lập Hoàng Tranh mất vị trí giàu nhất Trung Quốc vì tài sản bốc hơi 14,1 tỉ USD sau 18 ngày.

Hoàng Tranh (trái) và Chung Thiểm Thiểm, hai tỉ phú Trung Quốc thiệt hại thê thảm nhất năm (Ảnh: Sohu).
Hoàng Tranh (trái) và Chung Thiểm Thiểm, hai tỉ phú Trung Quốc thiệt hại thê thảm nhất năm (Ảnh: Sohu).

Vị trí bảng xếp hạng giàu Trung Quốc đảo lộn

Ông Chung Thiểm Thiểm, người đã sáng lập công ty đồ uống Nongfu Spring, quay lại vị trí người giàu nhất. Tuy nhiên, báo cáo tài chính do Nongfu Spring công bố cho thấy kết quả kinh doanh không tốt như mong đợi.

Dữ liệu cho thấy trong nửa đầu năm 2024, tổng doanh thu 22,173 tỉ NDT, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, sau khi thị trường chứng khoán mở cửa ngày 28/8, cổ phiếu Nongfu Spring đã lao dốc gần 13%, sau đó mức giảm là 12%, mức thấp mới kể từ khi niêm yết, khiến tài sản của ông chủ Chung Thiểm Thiểm cũng suy giảm mạnh.

Tuy nhiên, do giá cổ phiếu của Pinduoduo cũng giảm mạnh vào ngày 27/8, giá trị tài sản ròng của người sáng lập Hoành Tranh (Colin Huang) đã bay mất 14.1 tỉ USD, khiến Chung Thiểm Thiểm đã trở lại ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc đại lục sau 18 ngày mất về tay Hoàng Tranh.

Hoang Tranh.png
Người sáng lập Pinduoduo Hoàng Tranh giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc được 18 ngày.

Trong danh sách người giàu theo thời gian thực, người sáng lập Nongfu Spring Chung Thiểm Thiểm và Hoàng Tranh - người sáng lập Pinduoduo - trở thành hai đại gia thê thảm nhất năm 2024. Dữ liệu thời gian thực cho thấy kể từ đầu năm 2024, giá trị tài sản ròng của Chung Thiểm Thiểm đã giảm mất 18,2 tỉ USD và giá trị tài sản ròng của Hoàng Tranh đã giảm 17,8 tỉ USD; mức thiệt hại chỉ chênh nhau 400 triệu USD.

Hiện tại, giá trị tài sản của Hoàng Tranh chỉ còn 33,8 tỉ USD, đứng thứ 48 toàn cầu. Trong bảng xếp hạng nhà giàu Trung Quốc, ông tụt xuống thứ 4, xếp sau Chung Thiểm Thiểm, người sáng lập ByteDance Trương Nhất Minh, người sáng lập Tập đoàn Tencent Mã Hóa Đằng, nhưng nhiều hơn Jack Ma – người đứng thứ 5 khoảng 300 triệu USD.

Nguyên nhân khiến tài sản hai đại gia bay hơi nhanh chóng

Nongfu Spring cho biết trong báo cáo rằng, kể từ cuối tháng 2/2024, một số lượng lớn các cuộc tấn công của dư luận và những lời vu khống ác ý chống lại Nongfu Spring và người sáng lập của nó đã xuất hiện trên Internet, điều này đã tác động tiêu cực nghiêm trọng đến thương hiệu và doanh số bán hàng của công ty.

Điều gì đã xảy ra với hai người đàn ông giàu nhất Trung Quốc? Đầu tiên hãy xem xét Nongfu Spring. Báo cáo tài chính của công ty tiết lộ kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến ​​chủ yếu là do doanh thu sản phẩm nước uống đóng chai Nongfu Spring giảm mạnh trong nửa đầu năm, mức giảm tới 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gia co phieu giam 13 phan tram.jpg
Nước đóng chai Nongfu Spring dù liên tục hạ giá nhưng vẫn ế ẩm do bị người tiêu dùng quay lưng dẫn đến giá cổ phiếu lao dốc.

Cách đây không lâu, một đoạn video về đổ bỏ nước suối Nongfu Spring đã xuất hiện trên Internet. Công ty Nongfu Spring cũng cho biết, tình trạng này xảy ra chủ yếu là do họ bị dư luận công kích và vu khống một cách ác ý. Có người ước tính làn sóng dư luận này đã khiến Nongfu Spring thiệt hại hơn 7 tỉ Nhân dân tệ.

Rốt cục chuyện gì đang xảy ra? Sau cái chết của Tông Khánh Hậu, ông chủ và người sáng lập hãng nước giải khát Wahaha, trên mạng đưa tin Chung Thiểm Thiểm từng là tổng đại lý của Wahaha ở Hải Nam và Quảng Tây, đã “kiếm được hũ vàng” đầu tiên tại Wahaha, nhưng ông đã có hành vi "kiếm chênh lệch giá thông qua các đại lý" khiến Tông Khánh Hậu tức giận, dẫn đến khiến mối quan hệ giữa hai người tan vỡ.

Sau khi rời khỏi Wahaha, Chung Thiểm Thiểm thành lập Công ty Nongfu Spring, tung ra thị trường nước khoáng đóng chai và tuyên bố uống nước tinh khiết lâu dài không tốt cho sức khỏe, từ đó gây ra tranh chấp giữa nước tinh khiết Wahaha và nước khoáng Nongfu Spring.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, vào nửa đầu năm nay Nongfu Spring lại tung ra thị trường sản phẩm nước tinh khiết đóng nhãn xanh. Dường như đó là đáp lại trước những tranh chấp hồi đó, nhưng gây cảm giác như họ “tự tát vào mặt mình”.

Trong chương trình trả lời phỏng vấn gần đây trên chương trình "Đối thoại" của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Chung Thiểm Thiểm nói rằng mục đích Nongfu Spring tung ra nước uống tinh khiết là để người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn sản phẩm. Nhưng việc họ tung ra thị trường nước tinh khiết đóng chai cũng không ổn định được hiệu quả kinh doanh loại sản phẩm này, đủ để cho thấy sức ảnh hưởng của dư luận mạng lớn như thế nào.

Để đối phó với những cuộc tấn công vào tin đồn và nhận xét ác ý, Nongfu Spring đã đưa ra nhiều tuyên bố thông qua các kênh chính thức. Nongfu Spring cũng đã có động thái truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người tung tin đồn ác ý. Các cơ quan hành chính, điều hành có liên quan đã xử lý một số tài khoản mạng phát tán tin đồn theo quy định của pháp luật. Các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp cũng đã bắt đầu trình tự truy cứu trách nhiệm một số đơn vị liên quan tới những vụ việc nghiêm trọng.

Vi tri hien nay.png
Vị trí thứ hạng của những người giàu nhất Trung Quốc hiện nay trên Bloomberg Billionaires Index: Chung Thiểm Thiểm thứ 28, Hoàng Tranh đứng thứ 55.

Về Pinduoduo, doanh thu của công ty trong quý II/2024 là 97,06 tỉ Nhân dân tệ (NDT), tăng 86% so với 52,281 tỉ NDT cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hiệu suất doanh thu này không đạt được mức dự đoán của thị trường là 99,985 tỉ NDT. Ngoài ra, tại cuộc họp báo công bố báo cáo tài chính, CEO Trần Lỗi cho biết công ty có thể không duy trì được mức tăng trưởng cao và lợi nhuận giảm sút trong thời gian dài là điều khó tránh khỏi.

Trần Lỗi thẳng thắn: "Quy mô tổng thể của nền tảng đã đạt quy mô đáng kể. Việc hoàn thiện hệ sinh thái không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Ban quản lý đã đạt được sự đồng thuận và sẵn sàng hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để đầu tư dài hạn".

Để cạnh tranh về giá sản phẩm, thương gia phải liên tục cắt giảm chi phí mà “len đến từ thân cừu”. Tới đây liệu chất lượng sản phẩm có thể được đảm bảo lâu dài không? Vì vậy, sự cạnh tranh chỉ dựa vào cạnh tranh giá cả thì khó có thể duy trì lâu dài. Sự lao dốc của Pinduoduo là bất ngờ, nhưng hợp lý.

Theo Sohu