UAV tự sát "Lancet" tấn công phá hủy lựu pháo FH-70 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đạn lượn thông minh UAV kamikaze "Lancet" được quân đội Nga tăng cường sử dụng trên chiến trường Ukraine. Trang RG công bố video, ghi lại cuộc tấn công của Lancet phá hủy khẩu lựu pháo FH-70 quân đội Ukraine.
UAV kamikaze "Lancet" của quân đội Nga. Ảnh RG
UAV kamikaze "Lancet" của quân đội Nga. Ảnh RG

Trên chiến trường, máy bay không người lái (UAV) trinh sát Nga đã theo dõi một khẩu pháo chuẩn NATO. Theo video, được đăng tải trên mạng xã hội, khẩu lựu pháo được kéo đến vị trí bắn, khuất sau vành đai rừng. Kíp pháo thủ bắt đầu triển khai vũ khí nhưng không kịp thực hiện. UAV kamikaze "Lancet" lao đến chớp nhoáng và khẩu pháo bị phá hủy bởi một đòn tấn công chính xác.

UAV Lancet Nga phá hủy lựu pháo FH-70 quân đội Ukraine. Video RG

Video cũng cho thấy, kíp pháo thủ Ukraine nhanh chân chạy khỏi vụ nổ, một số phát hiện được Lancet từ xa, vài binh sĩ còn lại lao về mọi hướng chỉ vài giây trước khi vụ nổ bùng phát.

Lựu pháo dã chiến FH-70 (Feldhaubitze 1970) do Anh và Đức hợp tác phát triển, được sản xuất từ ​​giữa những năm 70 thế kỷ 20. Hiện tại, các nước NATO đã đưa vũ khí ra khỏi biên chế.

Lựu pháo sử dụng tất cả các loại đạn 155 mm theo tiêu chuẩn NATO, có tầm bắn từ 22-24 km khi sử dụng đạn nổ phân mảnh cao và 28-30 km khi sử dụng đạn có động cơ phản lực tăng tầm. Tốc độ bắn đạt 4 - 6 phát / phút.

Các quốc gia phương Tây đã chuyển giao FH-70 cho Ukraine từ tháng 5/20220. Những khẩu pháo này là một phần của lô vũ khí được chuyển đến từ Ý. Không có thông tin về số lượng pháo được chuyển giao. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine, các kíp pháo thủ lựu pháo FH-70 được đào tạo ở Estonia, một trong số ít quốc gia vẫn đang sử dụng Feldhaubitze 1970.

Theo RG