Tỷ phú Mỹ bực mình vung tiền “san phẳng” nhà 43 triệu USD của sếp cũ

Bực mình vì sếp cũ tại Goldman Sachs không chịu bổ nhiệm mình trước đây, tỷ phú David Tepper đã mua lại ngôi nhà trị giá 43,5 triệu USD từ vợ góa của ông nay, phá hủy nó và xây một tòa lâu đài lớn gấp đôi cho hả giận.
Tepper cho san bằng tòa nhà cũ để xây một tòa nhà hoàn toàn mới và lớn gấp đôi tòa cũ với bến đậu du thuyền, bề bơi nước nóng và sân tennis, cũng như có tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra biển
Tepper cho san bằng tòa nhà cũ để xây một tòa nhà hoàn toàn mới và lớn gấp đôi tòa cũ với bến đậu du thuyền, bề bơi nước nóng và sân tennis, cũng như có tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra biển

Tỷ phú Tepper vừa kỷ niệm ngày thành lập công ty trị giá 20 tỷ USD của mình bằng việc giật sập lâu đài tại Hamptons trị giá 43 triệu USD, mua lại từ  chính bà vợ của vị sếp cũ từng từ chối đề bạt ông thăng tiến.

Tòa nhà mới David Tepper tại Sagaponack, New York vào năm 2010 thuộc sở hữu vợ góa của ông John Corzine, lãnh đạo tập đoàn hùng mạnh Goldman Sachs. Tepper đã chi 43,5 triệu USD để mua lại tòa nhà đắt nhất tại Hamptons thời điểm đó.

Mùa hè năm 2011, Tepper cho san bằng tòa nhà cũ để xây một tòa nhà hoàn toàn mới và lớn gấp đôi tòa cũ với bến đậu du thuyền, bề bơi nước nóng và sân tennis, cũng như có tầm nhìn tuyệt đẹp nhìn ra biển…

Kiến trúc sư Cooper Robertson chịu trách nhiệm thiết kế nhà mới cho Tepper được yêu cầu bảo đảm mọi phòng trong tòa nhà đều có tầm nhìn đẹp, được hưởng ánh sáng tự nhiên, có ban công rộng rãi và hiên lớn hoàn hảo và khu phòng ăn xa xỉ để tiếp đãi khách khứa trong mùa hè.

Tepper đã chi 43,5 triệu USD để mua lại tòa nhà đắt nhất tại Hamptons, cho san bằng để xây một tòa nhà mới lớn gấp đôi
Tepper đã chi 43,5 triệu USD để mua lại tòa nhà đắt nhất tại Hamptons, cho san bằng để xây một tòa nhà mới lớn gấp đôi
Khu nhà 43,5 triệu USD bị phá trụ hoàn toàn
Khu nhà 43,5 triệu USD bị phá trụ hoàn toàn
Khung cảnh công trường xây dưng tòa nhà mới năm 2012
Khung cảnh công trường xây dưng tòa nhà mới năm 2012
Tòa nhà mới năm 2013, khi đang xây bể bơi và sân tennis
Tòa nhà mới năm 2013, khi đang xây bể bơi và sân tennis
Ảnh chụp tháng 3/2015 khi tòa nhà đã gần hoàn thành việc xây dựng
Ảnh chụp tháng 3/2015 khi tòa nhà đã gần hoàn thành việc xây dựng
Tòa nhà hoành tráng để Tòa nhà hoành tráng để "lấy lại công lý" của Tepper vừa được khánh thành

Tepper (ảnh) tức mình rời bỏ Goldman Sachs để thành lập quỹ đầu tư Appaloosa.

Corzine lúc đó là CEO của Goldman Sachs quyết định không đề bạt TepperCorzine lúc đó là CEO của Goldman Sachs quyết định không đề bạt Tepper.

Tepper tức mình rời bỏ Goldman Sachs để thành lập quỹ đầu tư  Appaloosa khi Corzine lúc đó là CEO của Goldman Sachs quyết định không đề bạt Tepper. Quỹ Appaloosa hiện được Business Insider đánh giá có tổng tài sản 20 tỷ USD.

Trả lời về kế hoạch kỳ quặc của mình trên tạp chí New York năm 2010, Tepper đáp: “Bạn có thể nói đó là chút công lý còn lại trên thế giới”.

Theo DM