VietTimes -- Suốt 6 ngày một tuần, 3 người phụ nữ vẫn làm công việc phụ giúp trong gia đình ở Singapore. Nhưng trong thời gian rảnh, họ lên mạng tuyên truyền cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, quyên góp cho các nhóm phiến quân nước ngoài và bị nhiễm tư tưởng cực đoan đến nỗi sẵn sàng sang Syria để đánh bom cảm tử.
VietTimes -- Ngày 23.05.2017, một nhóm 600 tay súng IS thuộc các nhóm Hồi giáo nổi dậy Abu Sayyaf và Maute bất ngờ tiến công kiểm soát phần lớn thành phố Marawi miền nam Philippines, đẩy lùi lực lượng an ninh Philippines ra khỏi hầu hết thành phố.
VietTimes -- Cuộc chiến chống khủng bố ở Philippines mới chỉ bắt đầu. Ngày 08.11.2017, 6 binh sĩ bị bắn chết và 4 người khác bị thương khi các tay súng Abu Sayyaf (nhóm IS Philippines) phục kích một đoàn xe của quân đội Philippines trên đảo Basilan.
VietTimes -- Quân đội Philippine chính thức tuyên bố quét sạch các phần tử khủng bố IS trong thành phố Marawi trên đảo Mindanao sau các cuộc tấn công liên tiếp. Ngày 23.10.2017, các đơn vị vũ trang Philippines hợp binh tại trung tâm thành phố sau khi tiêu diệt những tay súng IS cuối cùng.
VietTimes -- Ngày 16.10.2017, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, Delfin Lorenzana, tuyên bố quân đội Phillipines tiêu diệt 2 thủ lĩnh cao cấp của tổ chức khủng bố IS, phía nam thành phố Marawi.
VietTimes -- Ngày 13.10.2017, không quân Philippines tiến hành hàng chục đợt tập kích đường không mới đánh vào khu vực nhỏ, nơi có nhóm phiến quân Hồi giáo tuyên thệ trung thành với lý tưởng IS ở thành phố Marawi.
VietTimes -- Sáng ngày 08.09.2017, không quân Philippine tiến hành các cuộc không kích dữ dội trên thành phố Marawi, nỗ lực tiêu diệt hết những tay súng khủng bố IS còn lại ở trung tâm thành phố.
VietTimes -- Ngày 06.09.2017, phát ngôn viên Lực lượng vũ trang Philippine (AFP), thiếu tướng Restituto Padilla cho biết các tay súng IS, cố thủ trong thành phố Marawi đã thực sự suy yếu và không thể bảo vệ được khu dân cư mà chúng kiểm soát trong nội thị.
VietTimes -- Một nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến khác theo tư tưởng IS, hoạt động trên đảo Mindanao đã tham gia cuộc chiến chống lại quân đội Philippines sau khi đánh chiếm một căn cứ quân sự cố định, từng là địa điểm xung đột nhiều năm trong thị trấn Datu Salibo.
VietTimes -- Ngày 18.08.2017, trang tin Amaq - cơ quan truyền thông chính thức của IS công bố thông tin về những tổn thất của quân đội Philippine trong cuộc chiến chống khủng bố kéo dài 3 tháng vừa qua ở Marawi, một thành phố lớn trên đảo Mindanao thuộc miền nam quốc gia này.
VietTimes -- Ngày 15.08.2017, phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), chuẩn tướng Restituto Padilla Jr tuyên bố: chỉ có khoảng 40 tay súng IS còn sống đang cố thủ trong thành phố Marawi. Ông nhấn mạnh rằng trong quân đội không có người ủng hộ IS và chúng sẽ bị tiêu diệt trong vài ngày tới.
VietTimes -- Ngày 13.08.2018, chuẩn tướng Cirilito Sobejana, chỉ huy đội đặc nhiệm chống khủng bố quân đội Philippine tuyên bố: các lực lượng vũ trang Philippines đã tiêu diệt được một thủ lĩnh của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, một trong những chi nhánh IS ở Philippines.
VietTimes -- Quân đội Philippine tiếp cuộc tiến công tiêu diệt lực lượng khủng bố IS trong thành phố Marawi, sau nhiều ngày chiến đấu đã giải phóng hoàn toàn Bệnh viện Safrullah ở trung tâm thành phố.
VietTimes -- Ngày 20.07.2017, trang tin Amaq đăng tải video thứ tư từ Marawi về cuộc chiến của IS ở Marawwi, hai tháng sau khi các nhóm Maute và Abu Sayyaf thuộc IS tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn đánh chiếm thành phố này.
VietTimes -- Theo quân đội Philippine, các tay súng IS thuộc nhóm Maute và Abu Sayyaf hành quyết 6 con tin trước mặt những người khác vì các nạn nhân từ chối không tham gia chiến đấu với quân đội Philippines tại thành phố Marawi.
VietTimes -- Theo AP, Quân đội Philippines phát hiện ra 5 thi thể bị chặt đầu trong tổng số 17 người thiệt mạng mới tìm thấy tại thành phố Marawi. Sự cố khủng khiếp này bị phát hiện ra cùng với các báo cáo về việc những tay súng IS nhóm Maute cướp bóc và bắt nô lệ tình dục trong vùng chúng chiếm đông.
VietTimes -- Straits Times dẫn nguồn từ truyền thông Philippines cho biết: hàng trăm tay súng Hồi giáo liên kết với IS bất ngờ tấn công một đồn quân sự và sau đó đổ sang chiếm một ngôi trường ngày 21.06.2017 tại thị trấn Pigcawayan, cách thành phố Marawi 190 km về phía nam.
VietTimes -- South Front dẫn nguồn tin từ truyền thông Philippines cho biết: quân đội và cảnh sát chống khủng bố Philippine tuyên bố đã kiểm soát được 90% thành phố Marawi.
VietTimes -- Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) Chuẩn tướng Restituto Padilla Jr cho biết: Thủ lĩnh nhóm Abu Sayyaf (IS Đông Nam Á) Isnilon Hapilon hiện vẫn đang có mặt trong thành phố Marawi cùng các tay súng khủng bố.
VietTimes -- Ngày 09.06.2017 South Front dẫn tuyên bố từ quân đội Philippine khẳng định: Lực lượng đặc nhiệm Mỹ bắt đầu thực hiện hỗ trợ kỹ thuật nhằm dứt điểm giải phóng phần còn lại của thành phố Marawi, đang bị chiếm giữ bởi các chiến binh IS Đông Nam Á.