Bác sĩ “rã đông” cứu sống người đàn ông chết lâm sàng sau khi ngủ ngoài trời -20°C
Một người đàn ông tại Nga được cứu sống sau khi ngủ quên ngoài trời -20°C. Bác sĩ mất hơn 5 giờ để “rã đông” và hồi sinh bệnh nhân.
Một người đàn ông tại Nga được cứu sống sau khi ngủ quên ngoài trời -20°C. Bác sĩ mất hơn 5 giờ để “rã đông” và hồi sinh bệnh nhân.
Thay vì nghi lễ truyền thống, giới trẻ Trung Quốc thể hiện sự sáng tạo qua các hành động biểu tượng, thể hiện tâm lý và kết nối cá nhân với lịch sử.
Một đại gia chôn siêu xe trị giá hàng tỷ đồng để thể hiện lòng hiếu thảo với tiền bối, nhưng gây nên tranh cãi lớn, bị chính quyền xử lý vì vi phạm luật và gây ô nhiễm môi trường, buộc phải đào lên.
Quận Aucallama, thuộc Huaral, phía bắc Peru, là nơi có ngôi nhà hoạt động đầy đủ chức năng hẹp nhất thế giới, với chiều rộng chỉ vỏn vẹn 63 cm.
Một cụ ông ở Trung Quốc gây tranh cãi khi dùng chó kéo xe điện, làm dấy lên lo ngại về ngược đãi động vật và an toàn giao thông.
Qua khảo sát thực địa, phân tích mẫu, giới nghiên cứu nhận định lớp “hoa” đỏ xuất hiện trên tảng đá ở Thạnh Bình (Đà Nẵng) không phải địa y mà có thể là trứng của một loài bướm.
Gần 2.000 nữ nhân viên một công ty Trung Quốc nhận phong bao lì xì 3 triệu đồng mỗi người nhân dịp Quốc tế Phụ nữ, sự kiện khiến cộng đồng mạng xúc động.
Tại làng Ano Vouves trên đảo Crete, Hy Lạp tồn tại cây ô liu được cho là cổ nhất thế giới, có tuổi đời khoảng 4.000 năm và vẫn ra quả đều đặn mỗi năm, thu hút hàng chục nghìn du khách.
Một chú ngựa bông lỗi trở thành xu hướng mạng xã hội, thu hút hàng loạt đơn hàng nhờ vẻ dễ thương mang cảm xúc thật, phản ánh tâm lý giới trẻ.
Túi mật cá được cảnh báo là “thậm chí còn độc hơn thạch tín”; chỉ vài gram cũng đủ gây ngộ độc, còn với lượng lớn hơn có thể dẫn tới tử vong.
Hàng nghìn hiện vật và hài cốt cổ được phát hiện tại Cedar Point, North Carolina, trong lúc xây khu dân cư mới, làm dấy lên tranh cãi dữ dội giữa giới khảo cổ, nhà lập pháp và doanh nghiệp bất động sản.
Các thí nghiệm tiến hành trên loài ong cho thấy toán học có thể không phải là phát minh của con người – và thậm chí có thể được dùng để giao tiếp với người ngoài hành tinh.
Thành phố Lutsk của Ukraine là nơi tọa lạc của một di tích thời Liên Xô nắm giữ danh hiệu “tòa nhà dân cư dài nhất thế giới” – một khối bê tông khổng lồ có chiều dài lên tới 2,75 km.
Izestee Plant Cultivator là chậu cây khí canh để bàn đầu tiên trên thế giới, cho phép trồng cây không cần đất bằng sương dinh dưỡng, quan sát toàn bộ rễ cây trong môi trường trong suốt.
Trung Quốc tuyên bố phát hiện “máy tính” sớm nhất thế giới: một khung dệt lụa 2.000 năm tuổi có khả năng lập trình, vận hành đồng thời 100 thiết bị với độ chính xác tuyệt đối.
Zipline K3 tại Nam Phi lập kỷ lục thế giới với chiều dài 3,2 km, cho phép du khách lao đi giữa núi non Overberg với tốc độ lên tới 150 km/h.
Các nhà khoa học Mỹ phát triển loại keo sinh học cực bền từ dầu ăn thải, có độ bám vượt keo EVA và epoxy, mở ra khả năng thay thế nhựa và keo dầu mỏ bằng vật liệu xanh, tái chế.
Các nhà khoa học phát hiện trạng thái chất lỏng kim loại hoàn toàn mới, trong đó nguyên tử có thể đứng yên và ngăn quá trình đông đặc ở nhiệt độ thấp kỷ lục, mở ra triển vọng lớn cho công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến.
Các nhà vật lý quốc tế đang sử dụng dữ liệu quỹ đạo của tiểu hành tinh Bennu để tìm kiếm dấu vết của “lực thứ năm” – một lực cơ bản có thể làm thay đổi Mô hình Chuẩn, hiểu biết về lực hấp dẫn và vật chất tối.
Các nhà nghiên cứu đã dùng máy gia tốc hạt để tạo hình Lichtenberg ba chiều trong ống acrylic, biến “tia sét trong chai” thành hiện thực và mở ra góc nhìn mới về vật lý vật liệu.