Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, khi biệt danh mà các bậc cha mẹ nước này thường dùng để gọi những đứa trẻ “ngốn tiền” bỗng được áp dụng theo đúng nghĩa đen.
Một bé gái 5 tuổi ở miền Bắc Trung Quốc đã vô tình nuốt phải một thỏi vàng nặng 50 gram, khiến sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và tạo ra hàng loạt bình luận hài hước. Nhiều người đùa rằng cô bé đã biến biệt danh phổ biến dành cho trẻ em ở Trung Quốc – “quái thú ăn vàng” – thành hiện thực.
Theo Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, trực thuộc Đại học Y Thủ đô, trường hợp này được tiếp nhận và điều trị vào ngày 16/8.
Gia đình đưa bé đến bệnh viện khoảng 6 giờ sau khi cô bé vô tình nuốt một thỏi vàng nhỏ dài khoảng 4 cm, nặng 50 gram. Kết quả chụp X-quang cho thấy thỏi vàng vẫn mắc lại trong dạ dày.
Các bác sĩ cho biết tình trạng của bé khá nghiêm trọng. Thỏi vàng có mật độ cao, tương đối cứng và bề mặt trơn, khiến nó có thể mắc kẹt trong đường tiêu hóa. Vật thể này cũng có nguy cơ làm xước niêm mạc dạ dày, thậm chí gây thủng đường tiêu hóa và dẫn đến chảy máu nghiêm trọng.
Theo thông tin từ bệnh viện, bé gái đã nuốt thỏi vàng trong lúc chơi ở nhà. Trước khi được đưa tới Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, gia đình đã tìm đến một số cơ sở y tế khác nhưng những nơi này không có đủ thiết bị để thực hiện thủ thuật nội soi cấp cứu nhằm lấy dị vật.
Các bác sĩ mất vài phút để lấy thỏi vàng ra khỏi dạ dày
Đội ngũ y tế tiến hành nội soi trong quá trình phẫu thuật và phát hiện thỏi vàng mắc trong khoang dạ dày, nơi có không gian thao tác rất hạn chế. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương.
Các bác sĩ sau đó sử dụng một dụng cụ dạng vòng để cẩn thận kẹp lấy thỏi vàng và từ từ kéo vật thể ra ngoài.
Toàn bộ quá trình lấy dị vật chỉ mất vài phút. Thỏi vàng được lấy ra nguyên vẹn và bé gái sau đó hồi phục tốt, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định.
Sự việc nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một người dùng bình luận: “Gia đình phải giàu đến mức nào mới để một đứa trẻ 5 tuổi có thể dễ dàng tiếp cận một thỏi vàng 50 gram?”
Một người khác viết: “Đúng là ‘quái thú ăn vàng’ thật rồi”, ám chỉ biệt danh ngày càng phổ biến mà các bậc cha mẹ Trung Quốc dành cho con cái.
Vì sao trẻ em ở Trung Quốc bị gọi là “quái thú ăn vàng”?
Trong cách nói đùa của nhiều gia đình Trung Quốc, trẻ em được gọi thân mật là “quái thú ăn vàng hai chân”, còn thú cưng được gọi là “quái thú ăn vàng bốn chân”.
Cách gọi này phản ánh chi phí ngày càng lớn mà các gia đình phải bỏ ra để nuôi dưỡng con cái và chăm sóc vật nuôi.
Không chỉ dừng ở cách nói vui, cụm từ “quái thú ăn vàng” còn được nhiều thương hiệu vàng sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Một số hãng tung ra các món trang sức, vật phẩm vàng tạo hình linh thú và đặt tên theo hình tượng này, nhằm thu hút người mua, đặc biệt trong dịp gia đình đón thành viên mới.
Bên cạnh những bình luận hài hước, nhiều người cũng nhắc nhở phụ huynh cần chú ý hơn đến sự an toàn của trẻ.
Một bình luận viết: “Cha mẹ có trách nhiệm cần luôn quan sát hành vi của trẻ và để những vật nguy hiểm ngoài tầm với của chúng.”
Nuốt dị vật là tình huống cấp cứu thường gặp ở trẻ
Theo các báo cáo y tế, việc trẻ em vô tình nuốt phải dị vật là một trong những tình huống cấp cứu tương đối phổ biến.
Trước đây, các bệnh viện từng tiếp nhận những trường hợp trẻ nuốt phải tiền xu, viên bi kim loại nhỏ hay thậm chí cả kẹp tóc.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức nếu phát hiện trẻ nuốt phải dị vật. Cha mẹ không nên tự tìm cách xử lý tại nhà hoặc áp dụng các mẹo dân gian như cho trẻ uống giấm hay nuốt cơm nắm với hy vọng đẩy dị vật xuống đường tiêu hóa.
Trong trường hợp dị vật có kích thước lớn, cạnh sắc hoặc mắc ở thực quản, dạ dày hay đường ruột, việc chậm trễ xử lý có thể làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc, chảy máu, thủng đường tiêu hóa và các biến chứng nghiêm trọng khác.
Theo SCMP