close Đăng nhập

TS. Nguyễn Đức Thành lưu ý diễn biến “lạ” của lãi suất liên ngân hàng Quý 1/2019

VietTimes -- “Thông thường, sau dịp nghỉ Tết, lãi suất liên ngân hàng sẽ giảm sâu, khoảng 2%, khi thanh khoản của hệ thống dồi dào trở lại. Nhưng trong thời gian gần đây, lãi suất liên ngân hàng thường “treo” ở mức trên 4% và cuối tháng 3/2019 đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Rõ ràng vốn trong hệ thống ngân hàng có sự xáo trộn nhất định, dẫn đến sự thiếu hụt thanh khoản” - TS. Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách) phân tích.
TS. Nguyễn Đức Thành phát biểu tại buổi tọa đàm (Nguồn: VEPR)
TS. Nguyễn Đức Thành phát biểu tại buổi tọa đàm (Nguồn: VEPR)

Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam Quý 1/2019 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết, so với cùng kỳ năm 2018, lãi suất liên ngân hàng Quý 1/2019 có xu hướng cao, biên độ dao động hẹp hơn, trong khoảng từ 3,38% (giữa tháng 1/2019) cho tới 5,6% (cuối tháng 2/2019 - trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán).

Tương tự Quý 1/2018, lãi suất liên ngân hàng Quý 1/2019 đạt ngưỡng cao nhất thời gian qua tại thời điểm cận Tết do nhu cầu vốn vay ngắn hạn tăng cao. Sau đó, tới cuối Quý 1/2019, lãi suất chỉ còn ở mức 3,32%.

Nguyên nhân của sự gia tăng lãi suất, theo nhận định của VEPR, là do đảm bảo tỷ lệ dự trữ bắt buộc và biến động nguồn tiền gửi từ các ngân hàng lớn.

Tuy nhiên, sau dịp Tết Nguyên Đán năm nay, lãi suất liên ngân hàng thay vì ghi nhận đà giảm sâu rõ rệt như các năm trước, lại đang có dấu hiệu bật tăng mạnh trở lại vào những ngày cuối cùng của Quý 1/2019.

Đây là một hiện tượng khá đặc biệt được TS. Nguyễn Đức Thành lưu ý tại buổi Tọa đàm "Công bố Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý I năm 2019" của VEPR.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng và tăng trưởng cung tiền M2 trong Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý I năm 2019 của VEPR (Nguồn: VEPR)
Diễn biến lãi suất liên ngân hàng và tăng trưởng cung tiền M2 trong Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Quý I năm 2019 của VEPR (Nguồn: VEPR)

“Thông thường, sau dịp nghỉ Tết, lãi suất liên ngân hàng sẽ giảm sâu, khoảng 2%, khi thanh khoản của hệ thống dồi dào trở lại. Nhưng trong thời gian gần đây, lãi suất liên ngân hàng thường “treo” ở mức trên 4% và cuối tháng 3/2019 đang có dấu hiệu tăng mạnh trở lại. Rõ ràng vốn trong hệ thống ngân hàng có sự xáo trộn nhất định, dẫn đến sự thiếu hụt thanh khoản” - TS. Nguyễn Đức Thành (Viện trưởng VEPR) phân tích.

Theo vị chuyên gia này, vấn đề có thể là do các ngân hàng nhỏ vay vốn (vay qua đêm) với các ngân hàng lớn để bù đắp thanh khoản, tìm cách đáp ứng các quy định mới.

“Đây là rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế của chúng ta, chừng nào không xử lý được các vấn đề về vốn thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn và cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới người dân, người lao động. Hoạt động sản xuất gặp khó, hàng hóa đắt đỏ hơn có thể dẫn đến làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế” - ông Thành cho biết.  

Trước đó, trong bản tin về thị trường trái phiếu thống kê số liệu tuần từ 25/3 - 29/3/2019, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã bơm ròng hơn 31.506 tỷ đồng vào hệ thống.

Đây là tuần đầu tiên kể từ Tết Nguyên Đán, NHNN tiến hành bơm ròng vào thị trường. Động thái này được đánh giá là nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt thanh khoản trên thị trường.

Cũng theo các chuyên gia của BVSC, có khả năng áp lực cân đối nguồn vốn nhằm đảm bảo tỷ lệ dữ trữ bắt buộc trong tuần cuối tháng là một trong những nguyên nhân đẩy lãi suất liên ngân hàng bật tăng trở lại. Và cũng không loại trừ khả năng, biến động về nguồn tiền gửi tại một số ngân hàng lớn (có thể là tiền gửi của Kho bạc Nhà nước) dẫn đến thanh khoản hệ thống bị ảnh hưởng.

Điều này phần nào biểu hiện khi lãi suất huy động của khu vực ngân hàng thương mại (NHTM) tăng nhẹ tại thời điểm cuối tháng 3 so với cuối tháng 2/2019. Cũng theo báo cáo này, lãi suất huy động tại các ngân hàng trong tháng 3/2018 có xu hướng tăng nhẹ so với thời điểm cuối tháng 2/2019./.

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.