close Đăng nhập

Bình quân 10 tháng, lạm phát tăng 3,6%

VietTimes – Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu Tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2018. Trong đó, đáng chú ý là các số liệu cập nhật về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong kỳ báo cáo tháng 10/2018.  
Trong tháng 10/2018, giá xăng dầu đã tăng 3,45%, tác động tới chỉ số CPI chung tăng 0,14% so với tháng trước (Ảnh: Nguyên Hồng)
Trong tháng 10/2018, giá xăng dầu đã tăng 3,45%, tác động tới chỉ số CPI chung tăng 0,14% so với tháng trước (Ảnh: Nguyên Hồng)

Theo đó, chỉ tính riêng trong tháng 10/2018, chỉ số CPI đã tăng 3,89% so với tháng 10/2017, và tăng 0,33% so với tháng 9/2018. Tính trung bình giai đoạn 10 tháng năm 2018, chỉ số CPI đã tăng 3,6%.

So với mục tiêu lạm phát 4% cả năm, do Quốc hội đề ra hồi đầu năm nay, có thể nói, dư địa cho 2 tháng cuối năm là đảm bảo.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, so với tháng trước, nhóm giao thông có tốc độ tăng cao nhất với 1,55% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm ngày 6/10/2018; mặc dù, đến ngày 22/10/2018 đã điều chỉnh giảm. Nhìn chung, trong tháng 10/2018, giá xăng dầu đã tăng 3,45%, tác động tới chỉ số CPI chung tăng 0,14%.

Tương tự, nhóm giáo dục tăng 0,58%, do trong tháng 10/2018, có 7 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí. Tiếp đến là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31%; hàng hóa và dịch vụ ăn uống tăng 0,22%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,15%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; văn hóa, giải trí và dịch vụ du lịch tăng 0,09%.

Chỉ có riêng nhóm ngành bưu chính viễn thông giảm 0,04% so với tháng trước.

Nếu xét trong giai đoạn 10 tháng năm 2018, so với cùng kỳ năm 2017, nhóm ngành thuốc và dịch vụ y tế có tốc độ tăng trung bình cao nhất với 12,66% (trong đó dịch vụ y tế tăng 16,34%).

Bên cạnh đó, mức lạm phát cơ bản tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân giai đoạn 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Về dự báo lạm phát trong thời gian tới, trong Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam Quý 3/2018, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết trong các tháng cuối năm 2018 lạm phát có khả năng sẽ vượt quá mốc 4% khi không còn các yếu tố thuận lợi hỗ trợ như năm 2017.

Mặc dù vậy, VEPR cho rằng chỉ tiêu lạm phát bình quân dưới 4% nhiều khả năng sẽ đạt được trong năm nay nếu không có sự đột biến nào về giá nguyên liệu trong Quý 4/2018. 

VEPR cũng bày tỏ lo ngại với việc giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh tăng, thông thường sẽ kéo theo nhiều loại mặt hàng khác tăng theo do chí phí vận chuyển tăng lên. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát sẽ gia tăng trong thời gian tới trong bối cảnh giá năng lượng thế giới liên tục phục hồi trong thời gian qua và việc áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường bắt đầu tư năm sau.

Báo cáo của VEPR dự báo mức lạm phát năm 2019 có thể sẽ vượt mức mục tiêu 4% mà Chính phủ và Quốc hội đặt ra cho những năm gần đây./.

Kinh tế số

Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng hôm nay 2/10: SJC giảm, thế giới tăng 29 USD

Giá vàng thế giới sáng 2/10 tăng khoảng 29 USD/ounce, lên 4.183 USD/ounce, quy đổi khoảng 132 triệu đồng/lượng. Trong nước, vàng miếng SJC giảm 800.000 đồng/lượng so với chiều 1/10, xuống 143,5 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn giá vàng thế giới khoảng 11,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm xuống 4.154 USD/ounce, thấp hơn khoảng 19 USD/ounce so với sáng 30/9. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới hôm nay 1/10 đi xuống

Giá vàng thế giới sáng 1/10 giảm khoảng 19 USD/ounce, xuống 4.154 USD/ounce, quy đổi khoảng 131 triệu đồng/lượng, tiếp tục chịu sức ép sau nhịp phục hồi trước đó.

PVcomBank và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác

PVcomBank hợp tác với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng hệ sinh thái tài chính giáo dục

Ngày 28/9, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi số ở lĩnh vực tài chính - giáo dục.