Trường ĐH Y Hà Nội, BQL Lăng Hồ Chủ tịch hợp tác với các nhà khoa học Nga về nghiên cứu thảo dược

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Cuối chiều nay, 16/8, Trường ĐH Y Hà Nội, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học y tế giữa ba bên.
Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa ba bên.
Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga ký biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa ba bên.

Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa ba bên có bốn nội dung: Trao đổi chuyên gia trong các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy; trao đổi tài liệu học thuật, ấn phẩm học thuật; hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; hợp tác đào tạo cán bộ nghiên cứu và giảng dạy, trao đổi thực tập sinh tại cơ sở nghiên cứu của các bên.

Buổi lễ ký kết diễn ra vào cuối chiều nay, 16/8

Buổi lễ ký kết diễn ra vào cuối chiều nay, 16/8

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – chia sẻ: Lễ ký kết được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 30 năm hợp tác giữa Viện Nghiên cứu khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga (FSBSI VILAR) và Ban Quản lý Lăng (BQL) Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 120 năm thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, nên mang một ý nghĩa đặc biệt.

GS.TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – tin tưởng những nội dung ký kết sẽ sớm trở thành hiện thực

GS.TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội – tin tưởng những nội dung ký kết sẽ sớm trở thành hiện thực

Nội dung ký kết hôm nay sẽ mang tính định hướng giữa ba bên. Các chương trình hợp tác, tiến độ thực hiện, điều kiện sử dụng kết quả đạt được cũng như các hình thức hợp tác khác sẽ được cụ thể trong từng dự án nhỏ kèm các hợp đồng hợp tác.

Các nhà khoa học Nga tại buổi ký kết

Các nhà khoa học Nga tại buổi ký kết

“Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa Trường Đại học Y Hà Nội, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và FSBSI VILAR, tôi tin những nội dung ký kết hôm nay sẽ sớm trở thành hiện thực” - GS.TS Tạ Thành Văn bày tỏ.

Thiếu tướng, TS. Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng, Quyền Trưởng ban BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (người đứng) khẳng định BQL Lăng sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nội dung đã ký kết
Thiếu tướng, TS. Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng, Quyền Trưởng ban BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (người đứng) khẳng định BQL Lăng sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nội dung đã ký kết

Bản ghi nhớ này có hiệu lực 5 năm kể từ ngày ký. Hàng năm, ba bên sẽ thống nhất nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện trong dịp lãnh đạo FSBSI VILAR sang công tác tại BQL Lăng, hoặc lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội tham gia chuyến công tác cùng lãnh đạo BQL Lăng tại Matxcơva.

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội

Vui mừng trước sự hợp tác ba bên, Thiếu tướng, TS. Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng, Quyền Trưởng ban BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhấn mạnh đây là một hợp tác quốc tế nhưng mang tình cảm như trong một gia đình. Trường Đại học Y Hà Nội và BQL Lăng là những đơn vị đầu tiên thực hiện tích cực nhất mô hình này. BQL Lăng có nhiệm vụ báo cáo nội dung hợp tác với Thủ tướng Chính phủ và đẩy mạnh, phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác này. Chắc chắn 5-10 năm tới, mô hình hợp tác này sẽ được Chính phủ đánh giá rất hiệu quả.

Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga N.I. Sidelnikov - Giám đốc FSBSI VILAR - quan tâm đến nội dung hợp tác giữa ba bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ về dược liệu, tinh dầu phục vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân.
Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga N.I. Sidelnikov - Giám đốc FSBSI VILAR - quan tâm đến nội dung hợp tác giữa ba bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ về dược liệu, tinh dầu phục vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn cho biết thêm: Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và luôn nhấn mạnh, trên cơ sở hơn 30 năm hợp tác hiệu quả với FSBSI VILAR, mô hình đặc biệt và hợp tác cũng đặc biệt, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần tiếp tục mô hình này và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác dựa trên thế mạnh của FSBSI VILAR, của BQL Lăng và các cơ sở khoa học của 2 nước.

“BQL Lăng sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc những nội dung đã ký kết” - Thiếu tướng Bùi Hải Sơn khẳng định.

Ký kết hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa ba bên

Ký kết hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa ba bên

Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga N.I. Sidelnikov - Giám đốc FSBSI VILAR gọi các đối tác Việt Nam là những đồng nghiệp, vì tất cả đều quan tâm đến sức khỏe con người. Ông cũng cho biết, FSBSI VILAR đã hợp tác với Việt Nam suốt hơn 50 năm qua trong việc gìn giữ, bảo vệ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, hơn 30 hợp tác trực tiếp với BQL Lăng. Lễ ký kết hôm nay nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới.

Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga N.I. Sidelnikov - Giám đốc FSBSI VILAR - vui mừng được gặp lại GS.TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội - và hợp tác ký kết với Trường

Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Liên Bang Nga N.I. Sidelnikov - Giám đốc FSBSI VILAR - vui mừng được gặp lại GS.TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội - và hợp tác ký kết với Trường

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện FSBSI VILAR Liên bang Nga

Đại diện Trường Đại học Y Hà Nội, BQL Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện FSBSI VILAR Liên bang Nga

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội và các nhà khoa học của FSBSI VILAR Liên bang Nga

Lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội và các nhà khoa học của FSBSI VILAR Liên bang Nga

Lễ ký kết hợp tác ba bên đã thành công

Lễ ký kết hợp tác ba bên đã thành công

Theo Viện sĩ N.I. Sidelnikov, FSBSI VILAR có 4 hướng nghiên cứu, trong đó có công nghệ y sinh, có lab nghiên cứu về thảo dược giữ gìn sức khỏe, về chiết xuất tinh cây cỏ làm thuốc… Vì thế, ông rất quan tâm đến nội dung hợp tác giữa ba bên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ về dược liệu, tinh dầu phục vụ chăm sóc sức khoẻ của người dân.

Dự buổi lễ ký kết diễn ra tại Trường Đại học Y Hà Nội, có GS.TS. Tạ Thành Văn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội; GS.TS.Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội; Thiếu tướng, TS. Bùi Hải Sơn - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng, Quyền Trưởng Ban Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phía các nhà khoa học Nga có Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học LB Nga N.I. Sidelnikov - Giám đốc Viện Nghiên cứu khoa học dược liệu và tinh dầu Liên bang Nga; TS. sinh học Krasnov Vitalii Viktorovich - lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcova, FSBSI VILAR; GS.TSKH. Matveychuk Igor Vasilievich - lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu y sinh Matxcova, FSBSI VILAR.

Ảnh: Hữu Linh