Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghỉ 1 tuần vì có SV tiếp xúc gần BN 1347

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) quyết định cho toàn bộ sinh viên nghỉ học vì liên quan đến hai sinh viên tiếp xúc gần với BN 1347.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho toàn bộ sinh viên nghỉ học vì có 2 ca tiếp xúc gần với BN 1347 (Ảnh: Hải Linh)
Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho toàn bộ sinh viên nghỉ học vì có 2 ca tiếp xúc gần với BN 1347 (Ảnh: Hải Linh)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) đã thông báo tạm dừng tập trung sinh viên tại cơ sở Tân Phong, quận 7, kể từ hôm nay, ngày 2/12, đến hết ngày 6/12 do liên quan đến 2 sinh viên đã tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh COVID-19 là giáo viên tiếng Anh, tức BN 1347.

Sinh viên T.H.T học tiếng Anh do BN 1347 giảng dạy ở Trung tâm Anh ngữ KEY ENGLISH (địa chỉ 285/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10), mỗi tuần 2 buổi. Lần tiếp xúc cuối cùng của sinh viên này với BN 1347 là ngày 24/11. Từ ngày 24/11 đến 30/11, sinh viên T.H.T đã học 6 buổi tại nhiều phòng học khác nhau, tiếp xúc với hàng trăm sinh viên.

Ngày 27/11, T.H.T còn tham gia ngày hội Tự động hoá tại hội trường nhà thi đấu, từ 8h30 đến 9h15.

Còn sinh viên N.C.Q học tiếng Anh do chính BN 1347 giảng dạy, tiếp xúc lần cuối cùng với giáo viên này vào ngày 19/11. Từ ngày 19/11 đến ngày 27/11, sinh viên N.C.Q cũng tham gia nhiều lớp học, tiếp xúc gần với hàng trăm sinh viên, giảng viên.

Hện tại, hai sinh viên đã được cách ly tại khu cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phát đi thông báo cho toàn bộ sinh viên nghỉ học một tuần (Ảnh: Hải Linh)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã phát đi thông báo cho toàn bộ sinh viên nghỉ học một tuần (Ảnh: Hải Linh)

Ngày hôm qua, 1/12, CDC TP.HCM và các cơ quan chức năng đã làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngay sau đó, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thông báo cho tất cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tạm dừng các hoạt động thi cử, ngoại khoá,… tại cơ sở Tân Phong quận 7, TP.HCM và thực hiện học tập trên nền tảng công nghệ số (giảng dạy trực tuyến).

Trường cũng yêu cầu sinh viên, giảng viên, cán bộ nhà trường nếu tiếp xúc gần với 2 sinh viên trên phải đến cơ sở y tế, bệnh viện gần nhất để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp tiếp xúc xa thì tự giác khai báo y tế, cách ly tại nhà, khi có các dấu hiệu nghi ngờ bệnh COVID-19 như sốt, ho, khó thở... phải khai báo ngay với y tế địa phương hoặc đến ngay bệnh viện quận, huyện để được khám và xét nghiệm tầm soát.