close Đăng nhập

Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an

Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

 Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với trung tướng Phạm Thế Tùng và thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Ngày 17/7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang chúc mừng hai nhân sự vinh dự được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm là cán bộ có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; là cán bộ được đào tạo cơ bản và trưởng thành từ công an cơ sở, đơn vị trực tiếp chiến đấu. Suốt quá trình hơn 30 năm công tác, các đồng chí đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khó khăn và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Ông Quang mong muốn 2 tân thứ trưởng sẽ không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã giao trọng trách Thứ trưởng đối với ông và thiếu tướng Lâm.

Ông Tùng chia sẻ đây là niềm vinh dự, là trách nhiệm to lớn, là cơ hội để tiếp tục cống hiến. Ông sẽ dốc hết toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ Đảng và phục vụ Nhân dân.

Trung tướng Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, ông là thạc sĩ nghiệp vụ cảnh sát, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Tùng từng đảm nhận qua các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông Lâm từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an.

Xã hội số

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

2 người nhập viện nghi ngộ độc cá nóc

Sau khi ăn cá nóc, họ có biểu hiện tê môi, lưỡi, khó thở tăng dần. Bộ Y tế yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân, tăng cường giám sát và cảnh báo người dân không sử dụng hải sản lạ.

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Với nhiều văn nhân rượu như chất xúc tác, kích phát trí tưởng tượng. Ảnh minh họa tạo bởi AI - Nguồn: Xuân Lực

Ngày xuân “lai rai” chuyện rượu

Từ men rượu trong thơ Nguyễn Đức Mậu đến hương rượu làng Vân, Bàu Đá, thú ẩm tửu đã trở thành văn hóa đặc trưng của người Việt mỗi độ xuân về. Rượu không chỉ để uống, mà để kể chuyện đời, chuyện người trong ngày Tết.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.