Trung Quốc hạn chế xuất khẩu kim loại hiếm để trả đũa phương Tây

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Bắc Kinh ra lệnh kiểm soát xuất khẩu đối với gali, gecmani và một số hợp chất của chúng, được sử dụng để sản xuất chip và thiết bị điện tử.

Gali và gecmani được coi là những nguyên tố quan trọng trong các thiết bị công nghệ (ảnh: SCMP)
Gali và gecmani được coi là những nguyên tố quan trọng trong các thiết bị công nghệ (ảnh: SCMP)

Hôm qua (4/7), chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh hạn chế xuất khẩu đối với 2 kim loại hiếm để trả đũa các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây đối với ngành công nghiệp bán dẫn của nước này.

Các hạn chế, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8, sẽ áp dụng cho các kim loại gali và gecmani và một số hợp chất của chúng, là nguyên liệu chính để sản xuất chip và các thiết bị điện tử khác.

Đối với 2 kim loại hiếm này, Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới với hơn 95% sản lượng gali toàn cầu và 67% sản lượng germanium. Trung Quốc cũng là nhà sản xuất hàng đầu các nguyên tố đất hiếm - một nhóm gồm 17 kim loại cần thiết cho công nghệ hiện đại, bao gồm công nghệ vũ trụ và vũ khí tiên tiến. Đất nước này có hơn 90% năng lực sản xuất đất hiếm của thế giới.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết việc kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến gali và germanium là cần thiết “để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”.

Các nhà xuất khẩu ở Trung Quốc sẽ phải xin phép Bộ Thương mại, kê khai thông tin về người mua và cách họ sử dụng nguyên liệu.

Bộ Thương mại cho biết thêm, việc xuất khẩu sẽ cần có sự chấp thuận từ Hội đồng Nhà nước, vì "các mặt hàng được liệt kê trong thông báo này có tác động đáng kể đến an ninh quốc gia”.

Nếu tổ chức, doanh nghiệp nào vi phạm lệnh hạn chế xuất khẩu, có thể bị phạt hành chính hoặc thậm chí bị buộc tội hình sự.

Quyết định của chính phủ Trung Quốc được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Hà Lan công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các thiết bị sản xuất chip. Công ty cung cấp máy chế tạo chip ASML của Hà Lan sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu của chính phủ nếu muốn bán máy cho đối tác nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Các chính sách hạn chế xuất khẩu của chính phủ Hà Lan sẽ có hiệu lực vào tháng 9.

Phát biểu về chính sách của Hà Lan, người phát ngôn phía Trung Quốc nói rằng đây là “sự lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và phá vỡ nghiêm trọng thương mại tự do và các quy tắc thương mại quốc tế”.

Ngoài Hà Lan, các hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản đối với 23 loại thiết bị và vật liệu liên quan đến chip cũng sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này.

Trung Quốc đã đưa ra luật kiểm soát xuất khẩu vào năm 2020 và cuối cùng đã bổ sung thêm nhiều mặt hàng vào danh sách của mình, bao gồm một số mặt hàng liên quan đến đất hiếm.