TP.HCM kiện toàn nhân sự với Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch

Với phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ về kết quả bầu bổ sung ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng, UBND TP.HCM được kiện toàn nhân sự với Chủ tịch tịch và 5 Phó chủ tịch.
Ông Trần Vĩnh Tuyến (thứ 2 từ phải qua) và ông Huỳnh Cách Mạng (thứ 3 từ phải qua) nhận quyết định phê chuẩn nhân sự của Thủ tướng Chính phủẢnh: Tân Phú
Ông Trần Vĩnh Tuyến (thứ 2 từ phải qua) và ông Huỳnh Cách Mạng (thứ 3 từ phải qua) nhận quyết định phê chuẩn nhân sự của Thủ tướng Chính phủẢnh: Tân Phú

Sáng nay 9.5, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì lễ trao quyết định phê chuẩn của Thủ tướng về kết quả HĐND TP.HCM bầu bổ sung ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, 51 tuổi, thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Luật, từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch UBND Q.1, Bí thư Quận ủy Q.1. Tiếp đó, ông Tuyến được điều động sang làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 10, ông Tuyến được bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy và được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Ông Huỳnh Cách Mạng, 51 tuổi, thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Chính trị, kỹ sư Kinh tế công nghiệp, từng kinh qua các chức vụ Chủ tịch UBND H.Cần Giờ, Bí thư Quận ủy Q.Tân Phú, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Như vậy, UBND TP.HCM đã được kiện toàn nhân sự với Chủ tịch là ông Nguyễn Thành Phong (54 tuổi), 5 Phó chủ tịch: ông Lê Thanh Liêm (53 tuổi), ông Lê Văn Khoa (55 tuổi), bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi), ông Trần Vĩnh Tuyến và ông Huỳnh Cách Mạng.

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị, Nghị định 08/2016 của Chính phủ quy định TP.Hà Nội và TP.HCM có không quá 5 Phó chủ tịch UBND TP.

UBND TP.HCM còn có 6 Ủy viên, gồm: trung tướng Lê Đông Phong (56 tuổi), Giám đốc Công an thành phố; thiếu tướng Trương Văn Hai (58 tuổi), Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; Chánh Văn phòng UBND thành phố Võ Văn Hoan (51 tuổi); Giám đốc Sở KH - ĐT Sử Ngọc Anh (52 tuổi); Giám đốc Sở GTVT Bùi Xuân Cường (41 tuổi), Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng (40 tuổi).

Theo Thanh Niên