Tổng thống Mỹ thẳng thừng bác đề nghị phi hạt nhân của Bắc Triều Tiên

VietTimes -- Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói thẳng rằng Washington không thể coi đề xuất của Bình Nhưỡng là tuyên bố nghiêm túc.
Quân đội Bắc Triều Tiên
Quân đội Bắc Triều Tiên

Đài Ariang của Hàn Quốc ngày 25/4/2016 đưa tin cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obam đã thẳng thừng bác bỏ lời đề nghị cũng như điều kiện tiên quyết mà Bắc Triều Tiên đã nêu ra để chấm dứt các hoạt động thử hạt nhân của mình.

Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói thẳng rằng Washington không thể coi đề xuất của Bình Nhưỡng là tuyên bố nghiêm túc.

Tuyên bố của ông Obama được đưa ra chỉ một ngày sau khi một quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng là Bộ trưởng Ngoại giao Ri Su-yong đã lên tiếng cho biết rằng điều kiện để Bình Nhưỡng dừng thử hạt nhân là Mỹ phải ngừng các cuộc tập trận trong khu vực với Hàn Quốc.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Điều kiện này được ông Ri Su Yong đưa ra trong chuyến đi đến New York, Mỹ vào hôm 22/4 để tham dự hội nghị đối phó với biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cùng 160 quốc gia. 

Tổng thống Obama cho biết Washington sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc bảo vệ các công dân và đồng minh của mình trước những mối đe doạ từ Bắc Triều Tiên.




Lê Dũng