Sếp PG Bank nói gì về tin đồn với Thành Công Group?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chủ tịch PG Bank Nguyễn Quang Định khẳng định trong số 3 nhà đầu tư tổ chức trúng đấu giá cổ phần PGB từ Petrolimex, không có Thành Công Group.
Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch HĐQT PG Bank
Ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch HĐQT PG Bank

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023), ông Nguyễn Quang Định - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank – Mã CK: PGB) - đã có những chia sẻ về tin đồn Tập đoàn Thành Công (Thành Công Group hay TC Group) mua cổ phần PG Bank từ Petrolimex.

Cụ thể, ông Định cho biết, theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE), có 3 tổ chức mua cổ phần PG Bank từ Petrolimex.

“Cả 3 tổ chức này là công ty cổ phần, tôi không tiện nêu tên. Tuy nhiên, trong kết quả đấu giá không có tên Thành Công Group”, ông Định nói.

Ông Định thông tin thêm, các nhà đầu tư trúng đấu giá 40% cổ phần PG Bank đã thanh toán tiền đầy đủ cho Petrolimex. Hiện tại, Petrolinex đang thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư.

Theo ông Định, 3 nhà đầu tư tổ chức mua từ 13-14% cổ phần, sẽ trở thành cổ đông lớn của PG Bank. Theo quy định, khi trở thành cổ đông lớn của ngân hàng, các cổ đông phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước (NHNN), làm việc với Trung tâm lưu ký Chứng khoán (VSD) để chính thức sang tên cổ phần.

“Dự kiến trong tháng 5/2023, việc hoàn thiện chuyển nhượng cổ phần sẽ kết thúc. Khi đó, các nhà đầu tư mới trở thành cổ đông lớn sẽ tham gia HĐQT của PG Bank. Việc này phải được ĐHĐCĐ thông qua”, ông Định cho hay.

Ở một diễn biến đáng chú ý, ghi nhận của PV VietTimes tại AGM 2023 của PG Bank, đại hội có sự xuất hiện của lãnh đạo một tập đoàn lớn có mối liên hệ chặt chẽ với một nhà băng, nhiều năm qua vẫn được đồn đoán sẽ hợp nhất với PG Bank.

Nữ lãnh đạo này, đáng chú ý, được uỷ quyền đại diện cho hơn 63 triệu cổ phiếu PGB, tương đương với hơn 21% vốn cổ phần PG Bank.

Ngồi kế bên nữ lãnh đạo này là một nam đại diện khác, cũng là lãnh đạo cùng tập đoàn. Nam lãnh đạo này đại diện cho ngót 90 triệu cổ phiếu PGB, tương ứng với ngót 30% vốn cổ phần PG Bank.

Như vậy, nếu họ cùng một nhóm, thì nhóm này đang nắm quá bán cổ phần PG Bank.

Ông Nguyễn Phi Hùng: Người cũ MSB sang PG Bank chỉ là dịch chuyển nhân sự bình thường

Trước thông tin từng là cựu nhân sự của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Mã CK: MSB), Tổng giám đốc PG Bank Nguyễn Phi Hùng cho biết trước khi sang MSB công tác, ông đã có 5 năm (từ 2008 – 2013) làm việc ở PG Bank.

“Việc nhân sự hôm nay làm ở tổ chức này, ngày mai làm ở tổ chức khác là hoàn toàn bình thường. Không riêng cá nhân tôi, PG Bank hiện cũng có rất nhân sự cũ của MSB đang làm việc. Đây là dịch chuyển nhân sự bình thường”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng giám đốc PG Bank (Ảnh: Văn Lâm)
Ông Nguyễn Phi Hùng - Tổng giám đốc PG Bank (Ảnh: Văn Lâm)

Về mối quan hệ giữa PG Bank và MSB, ông Nguyễn Phi Hùng khẳng định MSB không sở hữu bất kỳ cổ phần nào của PG Bank và PG Bank cũng không sở hữu cổ phần tại MSB. Đồng thời, PG Bank cũng không có chủ trương sáp nhập với ngân hàng nào trong 5 năm tới.

Trước đó, như VietTimes đã đưa tin, AGM 2023 của MSB đã chính thức bác tờ trình liên nhận sáp nhập một ngân hàng khác. Đồng nghĩa, những đồn đoán về thương vụ M&A MSB – PG Bank là không thể./.