Tin tức 24h: Ai cấp giấy chứng nhận xả thải cho Formosa?; Thế nào là “cá sạch”?; “Gậy đập lưng” Trung Quốc vì quá tham lam; Ông Assad "đi đêm" với IS ?

VietTimes – Trong nước, Thủ tướng yêu cầu xem xét lại quá trình cấp phép xả thải cho Formosa, và lần đầu tiên công chúng được “biết mặt” giấy chứng nhận “cá sạch”. Biển Đông, quá tham lam, Trung Quốc rơi vào thế tự “vác gậy đập lưng”. Syria, chiến sự dù ác liệt, đẫm máu, nhưng lại không có tiến triển rõ rệt
Tin tức 24h: Ai cấp giấy chứng nhận xả thải cho Formosa?; Thế nào là “cá sạch”?; “Gậy đập lưng” Trung Quốc vì quá tham lam; Ông Assad "đi đêm" với IS ?

Thủ tướng: Làm rõ trách nhiệm cấp phép xả thải cho Formosa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc cấp phép, giám sát hệ thống xả thải của Formosa, trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan. xem thêm

Phiếu kiểm nghiệm “cá sạch” ở Đà Nẵng có những nội dung gì?

VietTimes -- Sau nhiều nỗ lực, sáng ngày 3/5, hơn 4 tấn cùng các chỉ tiêu kiểm nghiệm được cho là "cá sạch" đã được đưa đến 50 điểm bán tại gần 30 chợ trên toàn thành phố Đà Nẵng. Đây là ngày đầu tiên Đà Nẵng tiến hành "văn bản hóa" việc công nhận sản phẩm "cá sạch" để bán tới người dân xem thêm

Bộ TN&MT đề nghị các bộ cùng đánh giá nước biển miền Trung

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa có công văn đề nghị các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp tham gia quan trắc chất lượng môi trường nước biển miền Trung theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. xem thêm

Chuyên gia Đức, Mỹ đến Việt Nam tìm nguyên nhân cá chết

Các nhà khoa học, chuyên gia lĩnh vực hải dương học người Đức, Mỹ, Isreal đã đến Việt Nam để cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung. xem thêm

Có thể mở lại tín dụng ngoại tệ cho doanh nghiệp

Nghiên cứu mở lại việc cấp tín dụng bằng ngoại tệ cho doanh nghiệp là một trong nhiều yêu cầu với Ngân hàng Nhà nước tại dự thảo nghị quyết về phát triển doanh nghiệp sẽ được Chính phủ bàn trong phiên họp ngày 4 và 5/5 tới đây. xem thêm

Mua sắm tài sản công tốn khoảng 200.000 tỷ đồng mỗi năm

Số liệu được ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), cho biết tại cuộc họp báo về mua sắm tài sản tập trung vừa diễn ra. xem thêm

Chậm có hướng dẫn ưu đãi, doanh nghiệp phải nộp thuế gấp đôi

VieTimes -- Công ty TNHH MTV kinh doanh XNK Hoàng Anh Gia Lai vừa gửi công văn “xin” được hưởng ưu đãi thuế. Tuy nhiên, doanh nghiệp lẽ ra không cần xin, cũng đã mặc nhiên được hưởng ưu đãi này xem thêm

Trung Quốc tung thê đội dân quân 50.000 tàu tràn xuống Biển Đông

VietTimes -- Đội tàu cá Trung Quốc ở Hải Nam được tổ chức thành đội ngũ, học quân sự, trang bị vũ khí, được cấp dầu và nước đá miễn phí để vừa đánh bắt,  vừa  "bảo vệ chủ quyền" ở Biển Đông. Thông tin trên do chính quyền Hải Nam xác nhận với Reuters. xem thêm

Trung Quốc “gậy ông đập lưng ông” ở Biển Đông

Toà án Trọng tài Thường trực tại La Haye sắp ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc tranh giành chủ quyền tại Biển Đông qua đường 9 đoạn. Dự đoán sẽ bị bất lợi, Bắc Kinh cố gắng chiêu dụ một số nước ủng hộ lập trường của mình và gây chia rẽ nội bộ ASEAN. xem thêm

Trung Quốc “đòi chủ quyền” Okinawa của Nhật, quá nguy hiểm!

VietTimes -- Nhật Bản có thể không mạnh bằng Trung Quốc, nhưng đó là một cường quốc quân sự với nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Nhật Bản cũng được siêu cường hùng mạnh nhất thế giới là Mỹ hậu thuẫn, hai nước Nhật-Mỹ có hiệp định an ninh và Mỹ có căn cứ quân sự lớn tại Okinawa. xem thêm

Ông Tập Cận Bình cấm trường đảng Trung Quốc dạy các giá trị phương Tây

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh cáo các giảng viên trong các cơ quan đào tạo của đảng không truyền bá những giá trị và tư tưởng của chủ nghĩa tư bản phương Tây. xem thêm

Mỹ có thể điều 2 nhóm tàu sân bay “trị” Trung Quốc

Hải quân Mỹ có thể cân nhắc sử dụng nhiều hơn hai nhóm tác chiến tàu sân bay để tiến hành các chiến dịch tại Biển Đông và biển Hoa Đông, sẽ tạo thách thức lớn cho Trung Quốc...xem thêm

S-400 giúp Việt Nam lập hàng loạt “vùng cấm bay“

VietTimes -- Thời gian gần đây, truyền thông trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm đến hệ thống phòng không S-400 Triumf . Dấy lên làn sóng bình luận sôi nổi với chủ đề: liệu Việt Nam có mua hệ thống tên lửa này hay không? Trong hệ thống phòng không Việt Nam, S-400 sẽ đóng vai trò gì? xem thêm

Lộ thỏa thuận ngầm giữa chế độ Assad và IS

Cuộc điều tra riêng biệt của đài Sky News (Anh) đã phát hiện sự thật động trời: Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cấu kết thực hiện nhiều giao dịch mờ ám ngoài chiến trường. xem thêm

IS điên cuồng tấn công khủng bố để lấy lại các vùng đất đã mất

Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang tăng cường các cuộc tấn công bạo lực trong năm nay, đặc biệt là ở Iraq và Syria, nhằm đối phó với tình trạng mất đi nhiều vùng lãnh thổ. xem thêm

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công nhiều mục tiêu IS ở Syria

Ngày 2/5, hãng thông tấn nhà nước Anadolu dẫn nguồn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các lực lượng của nước này và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tấn công nhiều vị trí của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở Syria, đồng thời tiêu diệt 63 phiến quân. xem thêm

Quân đội Syria tái chiếm lại mỏ dầu Jabal Jazal

VietTimes -- Ngày 02.05.2016, IS tiến hành nhiều cuộc tấn công trên vùng sa mạc tỉnh Homs. Nhưng chỉ có cuộc tấn công có hiệu quả diễn ra tại Jabal Jazal, nơi các tay súng cực đoan đánh chiếm được 3 điểm kiểm soát từ  quân đội Syria. xem thêm

Quân đội Syria phản kích ở Deir Ezzor, diệt 20 tay súng IS

VietTimes -- Quân đội Syria, sau hơn một tuần nỗ lực đánh trả nhiều cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng khủng bố IS, liên tục đánh vào căn cứ sân bay quân sự Deir Ezzor và khu vực thành phố do chính phủ kiểm soát đã bất ngờ phản công đánh chiếm lại quận Công nghiệp và quận al-Sina'ah xem thêm

Lực lượng vũ trang Syria diệt 30 tay súng Jabhat Al Nusra ở thành phố Aleppo

VietTimes -- Ngày 02.04.2016, Nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến định lợi dụng tình trạng phức tạp do các cuộc bắn phá bừa bãi trong thành phố Aleppo và những tuyên bố điều kiện ngừng bắn của FSA để thử nghiệm tuyến phòng thủ của quân đội Syria xem thêm

Quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan

Ngày 02.05.2016, lực lượng Hồi giáo cực đoan Jabhat Al Nusra và các nhóm đồng minh triển khai tấn công ác liệt vào tuyến phòng ngự của quân đội Syria. Các binh sĩ Syria đánh trả quyết liệt, đẩy lùi mọi cuộc tấn công của lực lượng cực đoan chống chính phủ. xem thêm

VietTimes tổng hợp