close Đăng nhập

Tin nóng công nghệ 1/7: Apple thua kiện; hacker Iran dọa tung dữ liệu quan chức Mỹ

Apple bị bác đơn kháng cáo vụ kiện độc quyền tại Mỹ; lộ thông số bộ đôi Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL; hacker Iran dọa tung dữ liệu các trợ lý Tổng thống Mỹ... là tin KHCN nổi bật ngày 1/7.

1. Lộ thông số Google Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro - Android Headlines.jpg
Ảnh dựng Pixel 10 Pro. Ảnh: Android Headlines

Google Pixel 10 Pro và Pixel 10 Pro XL vừa lộ thông số kỹ thuật, hé lộ nhiều nâng cấp mạnh về phần cứng. Cả hai thiết bị đều dùng chip Google Tensor G5 mới, sản xuất trên tiến trình 3 nm của TSMC, đi kèm RAM 16 GB. Pixel 10 Pro có bộ nhớ từ 128 GB, trong khi bản Pro XL bỏ tuỳ chọn này và bắt đầu từ 256 GB, tối đa 1 TB.

Màn hình OLED 120 Hz LTPO đạt độ sáng tối đa 3.000 nits, với kích thước 6,3″ cho bản Pro và 6,8″ cho bản Pro XL. Về pin, Pixel 10 Pro có dung lượng 4.870 mAh, còn Pro XL đạt 5.200 mAh – cao nhất từ trước đến nay. Cả hai hỗ trợ sạc nhanh có dây (29 W và 39 W), sạc không dây Qi2 15 W.

Hệ thống camera gần như không thay đổi, vẫn gồm cảm biến chính 50 MP, góc siêu rộng 48 MP và tele 48 MP, cùng camera selfie 42 MP. Tuy nhiên, cải tiến về chụp macro và khẩu độ ống kính tele có thể giúp cải thiện chất lượng ảnh. Pixel 10 Pro và Pro XL dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 8/2025.

2. Apple thua kiện trong vụ độc quyền điện thoại thông minh tại Mỹ

cua hang Apple o New York - Reuters.jpg
Cửa hàng Apple ở New York. Ảnh: Reuters

Apple vừa thất bại trong nỗ lực bác bỏ vụ kiện chống độc quyền do Bộ Tư pháp Mỹ cùng 16 tiểu bang và Washington D.C. khởi kiện. Thẩm phán liên bang tại New Jersey đã ra phán quyết rằng các cáo buộc nhằm vào Apple, bao gồm việc ngăn cản cạnh tranh, kiểm soát chặt chẽ hệ sinh thái iPhone và gây thiệt hại cho người tiêu dùng, đủ cơ sở để đưa ra xét xử.

Vụ kiện cho rằng Apple duy trì thế độc quyền bằng cách hạn chế chức năng của các ứng dụng và thiết bị bên thứ ba, cản trở thanh toán di động và ngăn nhắn tin đa nền tảng. Dự kiến phiên tòa có thể kéo dài đến năm 2027. Cùng ngày, công ty công nghệ Proton của Thụy Sĩ cũng đệ đơn kiện Apple tại California với cáo buộc tương tự. Đây là bước tiến lớn trong các nỗ lực siết kiểm soát các “ông lớn công nghệ" tại Mỹ.

3. Facebook hiện sử dụng ảnh trong điện thoại của bạn để đào tạo Meta AI

facebook meta.jpg
Ảnh minh họa

Meta (Facebook) đang thử nghiệm tính năng “cloud processing” yêu cầu quyền truy cập ảnh từ thư mục Camera Roll của người dùng, bao gồm cả những hình chưa từng được đăng tải. Khi người dùng bật tính năng này (thông qua nút “Allow”), hệ thống sẽ tự động tải ảnh lên đám mây để AI có thể phân tích nội dung như khuôn mặt, thời gian, địa điểm nhằm tạo đề xuất sáng tạo như ảnh ghép, video recap, hoặc chỉnh sửa ảnh AI.

Meta khẳng định việc này hoàn toàn tự nguyện (opt‑in), các đề xuất chỉ hiển thị cho chính người dùng và không phục vụ quảng cáo. Họ cũng khẳng định hiện chưa dùng các ảnh này để huấn luyện mô hình AI, tuy nhiên không loại trừ khả năng trong tương lai, vốn được pháp lý cho phép.

4. Tin tặc Iran đe dọa tung email các trợ lý của Tổng thống Trump

Iran va My - Reuters.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Một nhóm tin tặc có liên kết với Iran, tự xưng “Robert”, đã công bố sở hữu khoảng 100 GB email từ các trợ lý thân cận của Tổng thống Donald Trump, gồm Chánh Văn phòng Susie Wiles, luật sư Lindsey Halligan, cố vấn Roger Stone và Stormy Daniels. Nhóm này cảnh báo sẽ tiếp tục tung dữ liệu, thậm chí có thể rao bán nếu yêu cầu không được đáp ứng.

Bộ Tư pháp xác định nhóm "Robert" hoạt động dưới sự chỉ đạo của Vệ binh Cách mạng Iran, như một chiến thuật tấn công mạng bất đối xứng nhằm trả đũa sau căng thẳng với Israel.

5. Gạch làm từ cà phê giúp giảm 80% mức sử dụng năng lượng

Các nhà nghiên cứu tại Swinburne University (Australia) vừa phát triển thành công loại gạch "carbon xanh" làm từ bã cà phê thải, trộn cùng đất sét và chất kích hoạt kiềm. Quy trình nung ở 200°C - 80% năng lượng thấp hơn so với gạch truyền thống giúp giảm tới 80% lượng CO₂ liên quan đến sản xuất gạch. Sáng kiến này đã được cấp phép thương mại bởi Green Brick, hướng tới một vật liệu xây dựng nhẹ, có độ bền cao và thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, bã cà phê còn được RMIT University (Melbourne) sử dụng để tạo biochar – một dạng carbon hữu cơ, có thể thay thế tới 15% cát trong bê tông. Sau khi nung ở 350°C, biochar giúp làm tăng gần 30% độ bền nén và giảm 10% lượng xi măng sử dụng. Thực tiễn đã triển khai thành công ứng dụng này trong lát vỉa hè, hứa hẹn giảm thải bùn và tiết kiệm nguyên vật liệu.

Theo Reuters, Phone Arena, Interesting Engineering

Chuyển đổi số

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

Bài 4: Nghịch lý có tiền không tiêu được

25.000 tỷ đồng được ưu tiên cho khoa học công nghệ năm 2025 nhưng thay vì chảy vào dự án, dòng tiền lại mắc kẹt trong mê cung thủ tục. Một nghịch lý vẫn đang tồn tại: muốn làm dự án thì chưa có vốn, mà chưa có dự án thì không được bố trí vốn...

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

VNG muốn chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài

CTCP Tập đoàn VNG (UpCOM: VNZ) đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 12.500-13.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300-450 tỷ đồng, kỳ vọng chấm dứt chuỗi thua lỗ kéo dài từ năm 2022.

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Bài 2: Những ách tắc nhỏ giết chết đề tài lớn

Một đoạn ống nhôm giá vài trăm nghìn hoặc một phần mềm vài triệu đồng vẫn có thể làm chậm cả đề tài khoa học tiền tỷ. Điểm nghẽn không nằm ở tiền, mà ở cách chi tiêu vẫn bị “trói” bởi hóa đơn và thủ tục hành chính nhiêu khê.

Ông Nguyễn Hải Sơn nhận quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc CMC TS.

CMC sẽ làm gì khi tái cơ cấu khối công nghệ?

Tập đoàn CMC vừa tái cấu trúc Khối công nghệ và Giải pháp, hợp nhất năng lực tư vấn vào CMC TS và nâng vốn điều lệ CMC TS lên 350 tỷ đồng, đặt mục tiêu phục vụ hơn 20.000 doanh nghiệp trên toàn quốc trong chiến lược tăng tốc AI-X.

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Sáp nhập, giải thể các trường đại học không đạt chuẩn

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.