Tin nóng 24h: Thủ tướng nhiệt liệt mừng Đại hội Đảng; Hy hữu ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị; Masan sắp “đánh trận” lớn; IS vùng vẫy ở Syria

Ủy viên trẻ nhất là thành viên thứ 2 của Bộ Chính trị (sau Tổng Bí thư) trả lời phỏng vấn khi được bầu. Thế giới, căng thẳng vì kinh tế sụt giảm, Thủ tướng Trung Quốc quay ra đấu khẩu với tỷ phú Mỹ. Syria, quân khủng bố vũng vẫy trong các cuộc phản công để cứu vãn tình hình
Tin nóng 24h: Thủ tướng nhiệt liệt mừng Đại hội Đảng; Hy hữu ba nữ Ủy viên Bộ Chính trị; Masan sắp “đánh trận” lớn; IS vùng vẫy ở Syria

Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất: “Tôi sẽ phải nỗ lực rất lớn!”

Đây là chia sẻ của ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - tại Đại hội Đảng XII, ngay sau khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu vào Bộ Chính trị.

"Bản thân tôi thấy mình còn trẻ, kinh nghiệm còn chưa nhiều, sẽ phải nỗ lực rất lớn và mong được các vị cán bộ lão thành, những người đi trước, các cán bộ đảng viên... quan tâm động viên, chia sẻ, góp ý để tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình" xem thêm

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016

VietTimes -- Sáng 29/1, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 1/2016 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Trong lời mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhiệt liệt chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa thành công tốt đẹp

Thủ tướng cũng chúc mừng các Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Văn Bình, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa được Trung ương tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, cũng như Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Thủ tướng cũng chúc mừng các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư được bầu lại và bầu mới.

Thủ tướng đã dành lời chúc mừng đặc biệt tới hai tân Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa XII là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang xem thêm

3 nữ ủy viên Bộ Chính trị: Phái đẹp và nữ quyền lên ngôi

Với 3 nữ ủy viên Bộ Chính trị vừa được bầu Nguyễn Thị Kim Ngân, Tòng Thị Phóng và Trương Thị Mai, Bộ Chính trị khóa XII lần đầu tiên có nhiều ủy viên nữ nhất từ trước tới nay.

Theo danh sách 19 Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương khóa XII được công bố sáng nay (28-1) tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Đại hội XII), có 3 ủy viên là nữ, gồm các bà: Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1954, Phó Chủ tịch Quốc hội), Tòng Thị Phóng (sinh năm 1954, Phó Chủ tịch Quốc hội) và Trương Thị Mai (sinh năm 1958, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội) xem thêm

Doanh nghiệp “nộp” tới 48% lợi nhuận cho Nhà nước thông qua thuế phí

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam không những bị chèn lấn bởi các khu vực kinh tế khác mà còn chịu áp lực lớn mất tới 48% lợi nhuận do đóng các khoản thuế phí.

Đây là thông tin do chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đưa ra tại Hội thảo công bố kết quả báo cáo khảo sát “Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ xây dựng năng lực của doanh nghiệp” do VCCI tổ chức ngày 29.12

Theo bà Phạm Chi Lan, con số 48% được đưa ra bàn luận trong cuộc họp về Cạnh tranh quốc gia và người đứng đầu một cơ quan của Chính phủ cũng đã xác định về tính chính xác của con số này xem thêm

Bị 3 “đại gia” chèn lấn, doanh nghiệp tư nhân chết đi là phải!

Nhà nước với vai trò là trọng tài giúp chống sự chèn lấn của doanh nghiệp Nhà nước và FDI đối với doanh nghiệp tư nhân, nhỏ và vừa nhưng lại trở thành "ông" chèn lấn thứ 3, chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan cho biết xem thêm

Có tỷ USD, Masan sắp bước vào “trận đánh lớn”?

VietTimes -- Không loại trừ khả năng quỹ đầu tư đến từ Thái Lan cùng với Tập đoàn của ông Nguyễn Đăng Quang (MSN) đang hướng đến một “trận đánh lớn” - một cuộc thâu tóm có thể sẽ trở thành kinh điển trên thị trường tài chính Việt Nam xem thêm

Saudi Arabia đề nghị các nước sản xuất dầu giảm 5% sản lượng

Giá dầu thế giới hôm nay đã tăng mạnh sau khi có thông tin nói rằng Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu khác sẽ nhóm họp vào tháng 2 tới để thương thảo việc cắt giảm 5% sản lượng xem thêm

Thủ tướng Trung Quốc khẩu chiến với tỉ phú Mỹ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã bước vào cuộc khẩu chiến giữa truyền thông Trung Quốc và tỉ phú người Mỹ George Soros, sau khi nhà đầu tư này nói kinh tế Trung Quốc khó tránh khỏi việc tăng trưởng chậm xem thêm

3.000 tỷ USD cất kho: Trung Quốc không ngán Mỹ

Tốc độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế Trung Quốc khiến Bắc Kinh không có nhiều lựa chọn ngoài việc chấp nhận một đồng nhân dân tệ yếu dần để lại thúc đẩy xuất khẩu. Do vậy thế giới khó tránh khỏi một cuộc chiến tiền tệ tiếp tục kéo dài trong năm 2016 xem thêm

Ông Tập Cận Bình thừa nhận có “âm mưu lật đổ chế độ”

New York Times ngày 27.1 đưa tin về một cuốn sách có chủ đề về lãnh đạo Trung Quốc, trong đó ông Tập Cận Bình công bố có những kẻ có “âm mưu lật đổ chế độ”.

Tờ báo Mỹ cho biết tại một tiệm sách của Tân Hoa xã ở Bắc Kinh, ở quầy “sách mới” ngay cửa vào có trưng một tạp chí, trong đó ông Tập Cận Bình công bố có những kẻ có “âm mưu lật đổ chế độ”.

NYT viết đây là lần đầu tiên ông Tập công bố chính thức “có những âm mưu hành động chính trị của những đảng viên cấp cao nhằm phá hoại và gây chia rẽ trong đảng” xem thêm

Iraq cân nhắc bán 150 tỷ USD tài sản đối phó khủng hoảng

Iraq đang cân nhắc bán hơn 600.000 tài sản nhà nước, với giá trị có thể lên tới 150 tỷ USD nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ngân sách do giá dầu thấp.

Ủy ban tài chính Quốc hội Iraq cũng cho rằng cuộc khủng hoảng ngân sách có thể tránh được bằng cách bán các tài sản nhà nước, trong đó có khoảng một nghìn tài sản từng thuộc về nhà lãnh đạo Saddam Hussein. Tuy nhiên, ủy ban này đang lo ngại các nhân vật có ảnh hưởng sẽ giành quyền sở hữu số lượng lớn tài sản nhà nước với giá rẻ xem thêm

Thủ lĩnh tối cao IS âm thầm trở lại Iraq bày binh bố trận chiếm lại thành trì

Hành tung của Abu Bakr al-Baghdadi rất bí ẩn kể từ khi bị thương nặng trong một vụ không kích hồi tháng 10/2015.

Hồi tháng 12/2015/, một số nguồn tin cho rằng Al-Baghdadi đã tới thành phố Sirte tại Libya lãnh nạn sau khi bị thương trong một trận không kích của quân đội Iraq.

Trước đó vào tháng 10/2015, đoàn xe của Al-Baghdadi bị phát hiện và không kích, trên đường tới Al-Karble tham dự một cuộc họp với các chỉ huy quân IS xem thêm

Lực lượng tinh nhuệ Tigers - nỗi kinh hoàng của IS

VietTimes -- Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger Quân đội Syria Arab sau khi giải phóng Kuweires, được sự yểm trợ trực tiếp của không quân Nga đã có những trận đánh hiệu quả ở Đông Aleppo. Các binh sĩ đơn vị Tiger đã tiến công vào những địa bàn trước đây là khu vực bất khả xâm phạm của IS trong 4 năm qua xem thêm

Quân đội Syria chiếm 2 làng ở Aleppo, diệt hàng chục phần tử cực đoan

VietTimes – Chiến trường Latakia dần trở về ổn định, lực lượng Hồi giáo cực đoan mất ưu thế chiến trường và rút lui về Aleppo, chiến cuộc Aleppo đang trở thành trung tâm quyết định sự thành bại của chiến sự Syria với sự tập trung binh lực lớn của quân đội Syria và các lực lượng khủng bố, Hồi giáo cực đoan xem thêm

Trận chiến giành Wadiah, IS mất hàng chục chiến binh

VietTimes -- Trận chiến giải phóng Wadiah là một trong những trận đánh đẫm máu đối với phiến quân IS trên chiến trường Aleppo. Làng Wadiah có vị trí địa lý cách sân bay quân sự Kuweiris (Rasin El Aboud) 9 km về phía tây. Cuộc tấn công giành quyền kiểm soát ngôi làng nhằm tạo ra vùng đệm an ninh cho sân bay xem thêm

IS tiếp tục tấn công Deir Ezzor, 30 chiến binh thiệt mạng

Ngày 28.01.2016, tại vùng tây bắc Deir Ez Zor, IS triển khai trận tấn công tiếp theo quy mô lớn vào trận địa của quân đội Syria, phòng thủ đồi Al-Rawad (Tal Al-Rawad) trong quận Al-Baghayliyah, mặc dù trong tuần quân đội Syria đã bẻ gãy nhiều đòn tấn công dọc theo bờ tây sông Euphrates xem thêm

VietTimes tổng hợp