Tin nóng 24h: “Nhổ” không xuể biển báo bẫy dân; Bó tay gọi sếp sở lúc 7h30; Nữ tổng thống Đài Loan muốn tự do hàng hải ở Biển Đông; IS thua nặng ở Syria

Theo đó, Bộ trưởng Thăng than phiền nhiều lãnh đạo “vẫn đang ngủ lúc 7h30p”, trong khi các cơ quan chức năng thừa nhận có quá nhiều biển báo, đến nỗi “nhổ không xuể”. Trong khu vực, nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan muốn có tự do hàng hải trên biển Đông. Tại Syria, IS thua nặng khi cố phản công
Tin nóng 24h: “Nhổ” không xuể biển báo bẫy dân; Bó tay gọi sếp sở lúc 7h30; Nữ tổng thống Đài Loan muốn tự do hàng hải ở Biển Đông; IS thua nặng ở Syria

Quân đội Syria tiêu diệt hàng trăm chiến binh IS

Viettimes -- Miền Đông Aleppo, IS tiến hành trận tấn công dữ dội vào đội hình của sư đoàn đặc biệt tinh nhuệ Tiger, phối hợp chiến đấu cùng với lực lượng vũ trang địa phương NDF. Theo thông tin phóng viên Arab Source đi cùng đơn vị NDF, IS tổn thất hàng trăm tay súng, có nhiều chiến binh nước ngoài xem thêm

Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công của IS vào Deir Ez Zor

Viettimes -- Ngày 16.01.2016, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Deir Ez Zor, đánh vào tuyến phòng thủ của quân đội Syria ở các quận phía tây bắc của Ayyash và Al-Ghaliyah gần bờ tây sông Euphrates xem thêm

Lực lượng Tiger tiêu diệt gần 300 tay súng khủng bố ở Aleppo

Viettimes -- Báo Mùa xuân Nga đăng tải thông tin từ chiến binh Ukraine, gốc Donbass với mật danh Timur đang chiến đấu trong lực lượng dân quân người Kurd những sự kiện đáng chú ý trong tình hình chiến sự Syria ngày 16.01.2016 xem thêm

Quân đội Syria bắt đầu tấn công thị trấn Aqrab tỉnh Homs

Viettimes – Ngày 16.01.2016, lữ đoàn số 47 thuộc sư đoàn xe tăng số 11, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương bắt đầu trận tấn công đánh chiếm thị trấn chiến lược Aqrab từ lực lượng Hồi giáo cực đoan trên bình nguyên Al-Houla xem thêm

Chân dung nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan

Từng là một học giả với phong thái bình dị, bà Thái Anh Văn bước vào chính trường Đài Loan và giờ trở thành nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của hòn đảo này

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời giáo sư Wang Kung-Yi thuộc ĐH Tamkang ở Đài Bắc nhận định do có nhiều năm làm nhà thương thuyết trong các cuộc đàm phán quốc tế, bà Thái là người có kỹ năng thương thuyết bậc thầy, luôn suy nghĩ cẩn trọng, không bao giờ hành động bộc phát xem thêm

Trung Quốc không thay đổi chính sách với Đài Loan

Chính quyền Trung quốc sẽ không thay đổi phương châm chính sách lớn đối với Đài Loan sau cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền hòn đảo này hôm 16/1

Đây là khẳng định được Văn phòng công tác Đài Loan thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện (chính phủ) Trung Quốc đưa ra trong thông cáo cùng ngày xem thêm

Biển Đông: Trung Quốc dở chiêu bài thâm hiểm áp đặt chủ quyền

VietTimes -- Sau các chuyến bay dân sự gọi là để thử nghiệm trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc vào ngày 15/1, đã tiến thêm một bước trong chiến lược có thể gọi là dùng thường dân để áp đặt chủ quyền trái phép trên vùng quần đảo Trường Sa của Việt Nam xem thêm

Tân Tổng thống Đài Loan muốn có tự do hàng hải trên biển Đông

Tổng thống mới đắc cử của đảo Đài Loan (Trung Quốc), bà Thái Anh Văn ngày 16.1, kêu gọi xây dựng tự do hàng hải và giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp ở biển Đông

Lời kêu gọi này đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang không ngừng có những chính sách gia tăng căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc tuyên bố gần như toàn bộ diện tích biển Đông là của mình, đồng thời tích cực xây dựng những hòn đảo nhân tạo, cơ sở quân sự trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép xem thêm

Bộ trưởng Thăng: “Nhiều lãnh đạo sở lúc 7h30 tôi gọi vẫn đang ngủ”

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã nói như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam ngày 14/1.

Ông Thăng chia sẻ: Nhiều lãnh đạo sở 7h30 tôi gọi mà vẫn đang ngủ, thế thì làm lãnh đạo làm gì. Nói thì giỏi mà làm không được.

"Làm lãnh đạo phải thức khuya dậy sớm, là phải chấp nhận hy sinh, làm sao để công trình nhanh được, chất lượng tốt. Mình phải đứng ở vị trí người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ các vấn đề mà người dân đòi hỏi"  xem thêm

Biển báo “bẫy” dân la liệt không nhổ xuể!

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng nói “chưa thay được biển báo bất hợp lý thì nhổ vứt đi”, nhưng đi khắp các con đường hiện nay, biển báo bất hợp lý nhiều không đếm xuể! xem thêm

Sẽ phạt và trục xuất 56 người Việt “biến mất” ở đảo Jeju

Giới chức Hàn Quốc cho biết sẽ áp dụng biện pháp xử phạt số người Việt bỏ trốn khi du lịch đến đảo Jeju nếu tìm được bằng chứng cho thấy họ bỏ ra ngoài để tìm việc.

Nguồn tin từ Sứ quán Việt Nam cho biết cảnh sát Hàn Quốc đang truy lùng một người đàn ông Hàn Quốc thuê ba người Việt (trong số 56 người Việt “biến mất”) làm việc cho xưởng chế biến thực phẩm của người này trên đảo Jeju xem thêm

Làm sao để có người tài phụng sự đất nước?

VietTimes -- Đất nước bao giờ cũng cần những người có đức, có tài. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Nhưng làm thế nào để phát hiện và sử dụng nhân tài phụng sự đất nước? Trò chuyện với ông Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bộ trưởng bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Truyền thông số VN... xem thêm

Tảng đá nợ công của Việt Nam

Năm 2015 được xem là một năm thành công của nền kinh tế Việt Nam, khi tốc độ tăng trưởng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, và đưa tăng trưởng Việt Nam về gần ngưỡng ổn định vốn có là khoảng 7% xem thêm

Không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng cử

Quyền quyết định cuối cùng về nhân sự thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chứ không phải cứ Trung ương giới thiệu là đã trúng.

Theo ông Nguyễn Đức Hà - hàm vụ trưởng - Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư), việc Hội nghị T.Ư 14 biểu quyết thông qua nhân sự với số phiếu rất tập trung là do được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ.

Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng là thuộc về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư xem thêm

Viettimes tổng hợp