Trung Quốc không thay đổi chính sách với Đài Loan

Chính quyền Trung quốc sẽ không thay đổi phương châm chính sách lớn đối với Đài Loan sau cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền hòn đảo này hôm 16/1.
Bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc).
Bà Thái Anh Văn đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử người đứng đầu chính quyền Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là khẳng định được Văn phòng công tác Đài Loan thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện (chính phủ) Trung Quốc đưa ra trong thông cáo cùng ngày.

Thông cáo nêu rõ phương châm chính sách lớn đối với Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán, rõ ràng và không thay đổi sau cuộc bầu cử ở đảo Đài Loan. Trung Quốc sẽ kiên trì nhận thức chung năm 1992, kiên trì phản đối hoạt động thúc đẩy “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức. 

Về vấn đề nguyên tắc lớn là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, ý chí và thái độ của Trung Quốc sẽ trước sau như một. Trung Quốc mong muốn tăng cường tiếp xúc giao lưu với các chính đảng và đoàn thể có cùng nhận thức hai bờ thuộc về một Trung Quốc, cùng với nhân dân hai bờ duy trì nền tảng chính trị chung, bảo vệ quan hệ hai bờ phát triển hòa bình và Eo biển Đài Loan hòa bình ổn định.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ nguyên tắc “một Trung Quốc”, phản đối ‘Đài Loan độc lập’ dưới bất kỳ hình thức nào và ủng hộ sự phát triển hòa bình trong mối quan hệ giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.

Cũng trong ngày 16/1, Ủy ban bầu cử Đài Loan đã công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử chính quyền hòn đảo này, theo đó, bà Thái Anh Văn, ứng cử viên Đảng Dân Tiến (DPP), đảng đối lập chính, đã giành chiến thắng.

Theo TTXVN