Tỉ phú gốc Việt Chính Chu sáng lập công ty tỉ đô trên đất Mỹ

Tỉ phú gốc Việt Chính Chu đã cùng với CEO công ty Fidelity National Financial - William Foley bắt tay sáng lập một công ty dưới hình thức SPAC (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho mục đích niêm yết), với kế hoạch tăng vốn lên tới 1,1 tỉ USD.
Tỉ phú Chính Chu (giữa)
Tỉ phú Chính Chu (giữa)

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày 22.4, một công ty liên doanh mới của tỉ phú Chính Chu và CEO William Foley mang tên CF Corp có giá trị cuối cùng lên tới 1,1 tỉ USD. Công ty liên doanh này sẽ chuyên mua lại một hoặc vài doanh nghiệp khác trong ngành tài chính, công nghệ và dịch vụ.

Theo hồ sơ, Chính và Foley sẽ góp chung 69 triệu USD vào liên doanh, 500 triệu USD sẽ đến từ một đợt phát hành riêng lẻ từ một nhóm nhà đầu đầu tư và Blackstone - công ty cũ của Chính Chu, 600 triệu USD vốn được kỳ vọng huy động nhờ IPO.

Trong đó, CF sẽ có 2 năm để thực hiện các thương vụ mua bán – sáp nhập. Theo dự kiến, CF sẽ có nguồn vốn thường xuyên hơn bất kỳ công ty nào trước đó mang hình thức SPAC. Nếu thành công, vụ IPO của CF sẽ là lớn nhất trong các công ty SPAC từ năm 2008.

Hình thức SPAC (mua bán và sáp nhập doanh nghiệp cho mục đích niêm yết) là một khái niệm khá mới mẻ với các doanh nghiệp Việt Nam trong khi đây lại là công cụ huy động vốn quan trọng tại Mỹ và đang được các doanh nghiệp Trung Quốc và các nước Đông Nam Á áp dụng thành công.

Chính Chu năm nay 49 tuổi, ông sang Mỹ từ năm 1975 và gia nhập Blackstone từ năm 1990, trở thành chuyên viên đầu tư cao cấp của quỹ này chỉ 10 năm sau đó. Suốt quãng thời gian làm việc ở Blackstone, ông đã làm nên nhiều vụ sáp nhập trong nhiều lĩnh vực, từ y tế, tài chính, công nghệ đến hóa chất, trong đó nổi tiếng nhất là vụ thâu tóm Ondeo Nalco với giá 4,2 tỉ USD theo hình thức LBO (mua bằng tiền đi vay) hay thâu tóm SunGard Data Systems với giá 11 tỉ USD.

Vào năm ngoái, vị tỉ phú gốc Việt này đã rời khỏi Blackstone sau 25 năm gắn bó tại đây.

Theo Finalternatives, Một thế giới