VietTimes – Hơn 200 doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu và chào hàng các sản phẩm điện tử gia dụng, thiết bị thông minh trên diện tích 10.000 m2 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội.
Triển lãm quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam 2023 (IEAE Hà Nội) diễn ra trong 3 ngày từ 2/11 đến 4/11 tại Hà Nội.
Triển lãm khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm điện tử, giải trí chất lượng cao, tập trung trưng bày các sản phẩm với 4 ngành chính bao gồm: Điện tử - Điện gia dụng; Thiết bị thông minh; Máy tính, điện thoại, phụ kiện và thiết bị game; Linh kiện điện tử và sản phẩm khác.
Việt Nam là thị trường tiêu thụ tiềm năng của nhiều sản phẩm điện tử. Kim ngạch nhập khẩu điện thoại, máy vi tính, các sản phẩm điện tử, điện gia dụng và linh kiện của Việt Nam trong năm 2022 đạt 105,2 tỉ USD, tăng 6,2% so với năm 2021. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc đạt trên 33 tỉ USD. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng này từ Trung Quốc giảm 13,6%, ở mức 22,1 tỉ USD.
Những con số trên cho thấy Trung Quốc là thị trường cung cấp các sản phẩm điện tử, công nghệ lớn cho Việt Nam. Không có gì là ngạc nhiên khi trên 95% công ty tham gia triển lãm lần này đến từ Trung Quốc. Rất tiếc có quá ít công ty Việt Nam có mặt tại triển lãm lần này.
Tại triển lãm, nhiều thiết bị điện tử có mẫu mã rất đẹp, bắt mắt, thu hút sự quan tâm của khách tham quan. Các sản phẩm rất đa dạng từ tai nghe không dây, chuột không dây, quạt, sạc dự phòng, loa, ampli cho đến đòng hồ thông minh, máy tính xách tay, tivi...
Ngày đầu tiên diễn ra triển lãm đã thu hút rất nhiều người tham dựDiện tích triển lãm tới hơn 10.000 m2 tại nhà A1 và A2 Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE Hà NộiĐây là sản phẩm Bình thủy điện siêu tốc của một công ty Việt Nam có tên là Thuận Vượng Hưng sản xuất. Model của máy là ZHS-X1. Bình thủy này có thể tạo nước sôi trong vòng 3 giây và có thể tạo các mức nóng khác nhau từ 25, 45, 65, 85 đến 100 độ C.Đây là chiếc máy làm đá viên cũng của công ty Thuận Vương Hưng. Mỗi mẻ đá có thể làm trong vòng từ 3-4 phútNhững chiếc tai nghe với hình dáng và hộp đựng rất bắt mắtHộp đựng tai nghe và tai nghe được thiết kế theo hình dạng các bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng Walt Disney và MarvelNhững chiếc tai nghe xinh xắn này được sản xuất bởi hãng Qishun Innovation Techology, có trụ sở ở Thẩm Quyến và Quảng ChâuCác sản phẩm chuột không dây của hãng Shenzhen Loyal ElectronicsGian hàng đồng hồ của hãng Gionee. Đây là một hãng sản xuất điện thoại thông minh của Trung Quốc, thành lập từ năm 2002, có trụ sở tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Tuy nhiên mảng điện thoại thông minh của hãng đã làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản vào năm 2018.Gionee mang đến giới thiệu tại thị trường Việt Nam các mẫu đồng hồ thông minh và dây đeo tương tự như Apple WatchMột cậu bé chăm chú trải nghiệm một mẫu đồng hồ thông minhCòn đây là những mẫu đồng hồ thông minh của hãng Joy Max ElectronicMột trong những gian hàng nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem là của Mofii và SQT. Đây là hãng sản xuất bàn phím cơ và chuột với màu sắc và hình dạng rất đẹp mắt, phù hợp với giới trẻ.Sản phẩm bo mạch chủ của hãng Huizhou Sanhua IndustrialCác loại quạt điện được hãng Shunde Kingtec Appliances mang đến trưng bày tại triển lãmCác mẫu máy tính xách tay của hãng Macc ElectronicsCác mẫu tivi box biến tivi thường thành smart tiviMáy phun sương cũng được mang đến giới thiệu tại triển lãmCác loại tay game dùng cho PC và máy game consoleGương thông minh dành cho phụ nữ
Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm IEAE Hà Nội, ông Tô Ngọc Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) đánh giá: Triển lãm IEAE Hà Nội có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng và tăng cường kết nối nguồn cung ứng các sản phẩm điện tử và thiết bị thông minh, thúc đẩy sự phát triển thị trường tiêu dùng điện tử chất lượng cao tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như triển lãm lần này sẽ mở ra thêm cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp, góp phần khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế toàn cầu và khu vực.
Chủ tàu du lịch YLang tại Cát Bà (Hải Phòng) bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng do sử dụng thiết bị Internet vệ tinh Starlink khi chưa được cấp phép. Thiết bị này được lắp đặt trên tàu nhằm cung cấp kết nối cho khách du lịch.
IPv6-only được xác định là nền tảng để Việt Nam phát triển Internet thế hệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh số, đồng thời tạo điều kiện cho AI, đô thị thông minh và dịch vụ số vận hành hiệu quả, an toàn, liên tục.
Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết nếu Starlink điều chỉnh giá đặc biệt giảm giá bất thường, cơ quan quản lý sẽ tăng giám sát và áp dụng quy định pháp luật để xử lý, bảo đảm cạnh tranh công bằng và ổn định thị trường.
CMC đề xuất xây dựng Khung chiến lược chuyển đổi AI Quốc gia nhằm đưa dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần tái cấu trúc mô hình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Lần đầu tổ chức đấu giá tên miền quốc gia “.vn” ghi nhận tên miền mb.vn trúng đấu giá giá gần 1,6 tỷ đồng, cao nhất toàn đợt. Tên miền ok.vn có giá gần 220 triệu đồng và hi.vn giá 153 triệu đồng.
Giá dịch vụ Starlink tại Việt Nam cao gấp 10 lần mức phí internet truyền thống. Vậy người dùng Việt được gì khi lựa chọn dịch vụ internet “từ bầu trời”?
Ngày 3/3, tổ chức hàng đầu thế giới về đo lường, phân tích và đánh giá hiệu năng mạng viễn thông Ookla vừa ghi nhận VinaPhone là nhà mạng 5G tốt nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á trong nửa cuối năm 2025.
Lý do Starlink không đặt trạm mặt đất tại các vùng lõm sóng mà lại lựa chọn những khu vực hạ tầng phát triển nằm ở nguyên lý vận hành Internet vệ tinh và quy định pháp luật Việt Nam, khác với hình dung phổ biến của nhiều người.
Lần đầu tiên, tên miền quốc gia “.vn” được tổ chức đấu giá, giá khởi điểm là 10 triệu đồng mỗi tên miền. Các phiên đấu giá diễn ra từ ngày 18/3 đến ngày 20/3/2026.
Các ứng dụng ngân hàng sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động trên các thiết bị từng bị can thiệp kỹ thuật, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật theo quy định mới áp dụng từ ngày 1/3.
Trong lúc trận U23 Việt Nam – U23 UAE diễn ra, một video mô phỏng bằng game được phát trên YouTube như một buổi “trực tiếp” đã thu hút 140.000 người xem, dù hình ảnh trong game không phản ánh trận đấu thật.