close Đăng nhập

Thaiholdings đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu LPB

VietTimes – Không lâu sau khi bán ra 719.400 cổ phiếu, Thaiholdings lại muốn mua vào 20 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1,86% vốn điều lệ của ngân hàng này.
Thaiholdings đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu LPB (Ảnh: LPB)
Thaiholdings đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu LPB (Ảnh: LPB)

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã CK: LPB) vừa có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của CTCP Thaiholdings (Thaiholdings - Mã CK: THD) - doanh nghiệp có liên quan tới Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Thuỵ.

Theo đó, Thaiholdings đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 1,86% vốn điều lệ của ngân hàng này. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ ngày 29/6 đến ngày 28/7/2021.

Đáng chú ý, cách đây ít hôm (16/6), Thaiholdings đã bán ra toàn bộ 719.400 cổ phiếu LPB. Tính theo giá cổ phiếu LPB chốt phiên ngày 16/6 (là 28.000 đồng/cổ phiếu), Thaiholdings đã thu về khoản 20 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy (“bầu” Thụy) - Phó Chủ tịch HĐQT LPB - hiện sở hữu gần 25% vốn điều lệ của Thaiholdings. Tại LPB, 'bầu' Thuỵ trực tiếp nắm giữ hơn 30,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 2,845% vốn điều lệ.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy đăng ký mua vào 32,54 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 3,028% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 8/6 đến ngày 8/7/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Thụy sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại nhà băng này lên mức 4,92% vốn điều lệ.

Từ ngày 8 - 11/6/2021, em trai “bầu” Thụy là ông Nguyễn Xuân Thuỷ cũng mua vào 1 triệu cổ phiếu LPB.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 23/6, cổ phiếu LPB giao dịch ở mức 28.800 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức giá này, Thaiholdings sẽ phải chi ra khoảng 576 tỉ đồng để mua trọn lô 20 triệu cổ phiếu LPB đã đăng ký./.

Chuyện doanh nhân

Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô, xe máy điện VinFast tại Hải Phòng

Doanh nhân là biểu tượng của khát vọng, dấn thân

Doanh nhân là biểu tượng của khát vọng, sự dấn thân làm giàu cho doanh nghiệp và đất nước. Khu vực tư nhân năng động và có năng lực cạnh tranh cao là bảo đảm vững chắc cho sự thịnh vượng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.